Chuyên gia chỉ ra điểm yếu khi muốn “biến” sông Tô Lịch thành sông Thames

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu khi muốn “biến” sông Tô Lịch thành sông Thames

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 09/12/2018 | 11:09
2
Là một người am hiểu về văn hóa Hà Nội, đồng thời cũng giành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống sông ở Thủ đô, PGS.TS Hà Đình Đức cho rằng đề xuất chủ trương cải tạo sông Tô Lịch khó khả thi.

Có thể nói, hàng chục năm nay người dân Thủ đô đặc biệt với những người sinh sống quanh khu vực con sông Tô Lịch đều phải sống chung với mùi hôi thối, khó chịu từ con sông này.

Chính vì vậy, đề xuất cải tạo sông Tô Lịch sẽ giống như sông Thames được người dân kỳ vọng sẽ khiến con sông này xanh – sạch – đẹp hơn. Tuy nhiên, là một người có thâm niên hàng chục năm nghiên cứu văn hóa Hà Nội, đồng thời trăn trở với hệ thống sông ở Thủ đô, PGS.TS Hà Đình Đức lại có ý kiến khác.

Tin nhanh - Chuyên gia chỉ ra điểm yếu khi muốn “biến” sông Tô Lịch thành sông Thames

Đề xuất cải tạo sông Tô Lịch giống như sông Thames gây chú ý.

Thưa PGS.TS Hà Đình Đức, ông là một người tâm huyết, nghiên cứu về các con sông ở Hà Nội, trong đó có dòng sông Tô Lịch. Vậy, từ khi nào ông bắt đầu nhận thấy dòng sông ấy đổi màu?

Về vấn đề sông Tô Lịch ô nhiễm, tôi quan tâm và theo dõi từ rất lâu rồi. Từ những năm 1981 sông Tô Lịch cũng được thành phố vay vốn để cải tạo, huy động sinh viên đi nạo vét sông Tô Lịch để con sông trở về trong xanh. Tuy nhiên sau đó dự án này cũng "chết".

Tiếp đó, năm 1998 dự án "Nâng cao chất lư­ợng nư­ớc Hồ Tây" với tổng vốn đầu tư­ 32 triệu USD là dự án vay tiền của thành phố Viên (Cộng hoà Áo) với lãi suất 2,9%/năm, thời gian hoàn trả 15 năm, nhằm cải tạo chất lư­ợng nư­ớc Hồ Tây, tạo ra một môi trư­ờng trong sạch rộng lớn ngay trong lòng Hà Nội, mở khả năng thu hút đầu tư­ trong và ngoài nước, phát triển các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch... nhưng dự án này cũng bị công luận phản đối rất quyết liệt, trong đó có tôi và một số chuyên gia khác. Cuối cùng, đến năm 2001, Hà Nội phải chấm dứt dự án, vì thế tôi rất hiểu về sông hồ Hà Nội.

Tôi cũng đã có những bài phân tích về sông hồ Hà Nội xưa và nay. Cách đây vài chục năm thì tôi thấy dòng sông Tô Lịch đã bắt đầu đổi màu đen kịt, tôi thấy buồn về điều này.

Tin nhanh - Chuyên gia chỉ ra điểm yếu khi muốn “biến” sông Tô Lịch thành sông Thames (Hình 2).

Ông Hà Đình Đức cho rằng chủ trương này không khả thi.

Như ông nói, trước chủ trương cải tạo sông Tô Lịch của tập đoàn Phương Bắc, đã có nhiều đề xuất cải tạo sông Tô Lịch. Vậy, cá nhân ông đánh giá thế nào về chủ trương lần này?

Cá nhân tôi cho rằng chủ trương lần này không khả thi, không đủ khả năng, trình độ, kỹ thuật để thực hiện dự án lớn thế này.

Bởi, nếu làm được, cải tạo được thì các tổ chức quốc tế đã vào làm từ lâu rồi chứ không đợi đến doanh nghiệp Việt Nam giờ mới đề xuất. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng khó thành hiện thực.

Nếu chủ trương này được chấp thuận và có thể cải tạo sông Tô Lịch. Theo ông, cần phải cải tạo những gì từ dòng sông này?

Bước đầu tiên là phải tách nước thải ra khỏi dòng sông, vì hiện nay tất cả nước thải sinh hoạt, xung quanh dọc theo các lưu vực của sông đang đổ tất ra sông. Bây giờ, phải đưa ra một con đường riêng, để nước thải lọc đúng tiêu chuẩn rồi mới đổ ra sông Tô Lịch còn không làm được như thế thì vẫn sẽ về con số 0. Nhưng, việc này không phải là chuyện đơn giản. Phải làm được bước này thì bước tiếp theo cải tạo sông Tô Lịch mới có hy vọng.

Vậy, ông có kỳ vọng gì ở chủ trương cải tạo sông Tô Lịch mới nhất này?

Bản thân tôi cũng đã trăn trở với dòng sông Tô Lịch rất nhiều năm, nhưng không thể thay đổi được. Như tôi đã nói từ đầu chủ trương là khó khả thi, còn nếu cải tạo được dòng sông trở nên xanh-sạch-đẹp hơn thì đó là điều quá tuyệt vời.

Xin cảm ơn ông!

Xem video: 

Người dân Thủ đô nói gì về sông Tô Lịch sẽ giống như sông Thames?

Người dân Thủ đô nói gì với ý tưởng “hô biến” sông Tô Lịch thành sông Thames?

Thứ 6, 07/12/2018 | 09:00
Nhiều người dân Thủ đô sinh sống dọc bên dòng sông Tô Lịch chia sẻ rằng họ mong mỏi con sông này được cải tạo đã lâu. Nhưng, chờ hoài không thấy…

Chùm ảnh: Cận cảnh dòng sông Tô Lịch “sẽ” trở thành sông Thames

Thứ 4, 05/12/2018 | 18:38
Liệu đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành sông Thames có giúp "dòng sông chết" của Hà Nội hồi sinh?

Nhiều Bộ vào cuộc xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch

Thứ 5, 23/08/2018 | 20:38
Thủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về xử lý ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Tô Lịch.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.