Chuyên gia giáo dục

Chuyên gia giáo dục "hiến kế" giúp bố mẹ "học mà chơi" cùng con những ngày tránh Covid-19

Thứ 3, 18/02/2020 | 13:00
0
Nhiều chuyên gia giáo dục cho biết, tùy theo từng lứa tuổi để phụ huynh có thể lên kế hoạch học cùng con, chơi cùng con và làm những việc mà con yêu thích trong đợt nghỉ để tránh Covid-19.

Có kế hoạch cho con theo từng độ tuổi

Trước những lo lắng về dịch bệnh Covid-19, đến ngày 15/2, đã có trên 54 tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng dịch bệnh. Việc con cái được nghỉ học cũng là mong muốn của không ít phụ huynh. Thế nhưng, nhiều gia đình bố mẹ vẫn phải đi làm nên sự khó khăn về việc quản lý con cái cũng như chăm con, chăm sóc con khiến không ít người đau đầu.

Vì thế, để có một kế hoạch dài hơn giúp bố mẹ yên tâm khi con nghỉ học tránh Covid-19, PV đã được lắng nghe ý kiến của một số chuyên gia giáo dục.

Khi hỏi về vấn đề đang khiến không ít phụ huynh đau đầu, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên “hiến kế”: “Trước hết, bố mẹ phải có kế hoạch cho con mình từng độ tuổi để giúp con những ngày nghỉ như thế này không bị lãng phí thời gian. Đối với học sinh THPT và THSC, phụ huynh hãy cùng con lên một danh mục trong ngày về những công việc con đã làm.

Trong danh mục đó cố gắng định hướng để con làm việc nhà cùng bố mẹ. Nhưng bố mẹ cũng cần rất tâm lý trong vấn đề này bởi không phải đứa trẻ nào cũng nghe lời. Từ những việc nhỏ con đã làm được như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa bố mẹ hãy nói câu cảm ơn con và từ đó lên kế hoạch trong hai tuần tiếp theo nên làm gì”.

Gia đình - Chuyên gia giáo dục 'hiến kế' giúp bố mẹ 'học mà chơi' cùng con những ngày tránh Covid-19

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên.

Vị chuyên gia này cũng cho hay, đối với học sinh THPT và THCS, ngoài việc học ở trường thì nên cho con học thêm những thứ khác. Nếu con gái thì hãy cắm hoa, thêu thùa, con trai chơi các môn thể thao hoặc mỗi sáng cả ra đình chạy bộ. Đây là những hoạt động khá tích cực vì trước đây con phải đi học từ 7h sáng. Tranh thủ cơ hội này bố mẹ cùng các con tập thể dục thể thao với nhau. Ít nhất là được thêm 2 tuần nữa, nếu như dài ngày chúng ta sẽ có kế hoạch chỉnh chu hơn để thay đổi thói quen lành mạnh trong gia đình.

Ở lứa tuổi tiểu học, bố mẹ nên có những điều dạy cho con, hướng dẫn cho con việc nhà, những công việc nhẹ nhàng. Cùng con lên lịch học và học cùng con, nhưng quan trọng là phải biết học cái gì cho con đỡ nhàm chán và cảm thấy áp lực.

Bố mẹ hãy mua sách cho con đọc và nói với con: “Bố mẹ thích đọc sách này nhưng không có thời gian, con hãy đọc và kể lại cho bố mẹ nghe”. Để làm được những điều đó bố mẹ cần phải có kỹ năng, tạo sự hứng thú cho con, khen thưởng con và mô tả rõ cảm xúc của mình chứ không chỉ là nói con giỏi quá, đừng bốc lời khen lên quá cao để trẻ ảo tưởng và nhàm lời khen.

Gia đình - Chuyên gia giáo dục 'hiến kế' giúp bố mẹ 'học mà chơi' cùng con những ngày tránh Covid-19 (Hình 2).

Tùy theo từng lứa tuổi để lựa chọn công việc phù hợp với con.

Với mầm non, bố mẹ tăng cường sức đề kháng cho con bằng cách ăn uống, rèn luyện sức khỏe như tập thể dục, các trò chơi vận động. Dạy con những bài hát con yêu thích, nhưng nhớ bố mẹ phải luân phiên học cùng con. Nếu những gia đình quá bận rộn thì hãy nhờ người thân chăm sóc, trông con hoặc thuê người như cô giáo mầm non trông giúp.

“Đây là dịp để trẻ được học nhiều thứ thay vì học khối kiến thức khổng lồ trên lớp như học thêm ngoại ngữ trên mạng. Con thích xem phim thì hãy giúp con tìm những bộ phim thật bổ ích. Nhưng, bố mẹ cũng cần kín đáo kiểm tra lịch sử con đã xem những gì trên web. Cách tốt nhất bố mẹ hãy đăng ký bằng tài khoản của mình để nếu trẻ muốn xóa bố mẹ vẫn phục hồi được. Bố mẹ cũng cần phải có sự quản lý con thật chặt chẽ trong những ngày này để tránh khi con quay lại trường rơi vào tình trạng sa sút, lơ đãng”, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên cho hay.

Đừng đặt nặng vấn đề học

Đó là câu mở đầu của thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh khi bàn về vấn đề này. Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh bày tỏ quan điểm: “Nhiều phụ huynh trong thời gian con nghỉ vẫn đang đặt nặng vấn đề học mà không hề biết sau này con chúng ta sẽ được học bù. Hãy coi đây là kỳ nghỉ hè của các con để trẻ được chơi, tham gia các chương trình ngoại khóa. Trong đợt nghỉ này, nếu cha mẹ thấy con mình có vấn đề về lỗ hổng kiến thức ở kỳ một thì phụ huynh có thể kiếm gia sư phụ đạo để lấp lỗ hổng còn thiếu, sau đó cho bé nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ”.

Gia đình - Chuyên gia giáo dục 'hiến kế' giúp bố mẹ 'học mà chơi' cùng con những ngày tránh Covid-19 (Hình 3).

Cho con chơi theo sở thích nhưng cũng cần có sử quản lý, giám sát chặt.

Để “ứng phó” khi con nghỉ học dài ngày tránh COVID-19, thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh cho biết, cha mẹ hãy biến thời gian này để cùng con làm những công việc nhà như nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Tìm những bài giảng về kỹ năng sống để trau dồi thêm cho con. Nếu con thích làm phim, chụp ảnh thì hãy chiều theo sở thích đó chứ đừng ép buộc, như vậy sẽ tạo thêm những điều thú vị cho trẻ.

Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên để con lạm dụng mạng xã hội, các thiết bị công nghệ. Hãy kiểm soát thời gian chơi của con. Tạo cho con sự thỏa mái chứ đừng tạo cho con sự áp lực để cả nhà được gắn kết hơn. Khi con quay lại trường học có sự tự tin, niềm vui và hứng khởi.

Mai Thu

Hà Nội “mạnh tay” chi tiền chống dịch Covid-19, cử bác sĩ về vùng dịch học kinh nghiệm

Thứ 3, 18/02/2020 | 07:11
UBND TP.Hà Nội duyệt chi bổ sung 214 tỷ đồng để mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ phòng chống dịch Covid-19 đồng thời cử 2-4 bác sĩ về huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để học hỏi kinh nghiệm cách ly, xử lý đối với các trường hợp dương tính với virus viêm đường hô hấp.

Người nghi nhiễm Covid-19 không tự nguyện chấp hành cách ly xử lý thế nào?

Thứ 3, 18/02/2020 | 06:00
Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, người thuộc đối tượng phải cách ly vì nghi nhiễm Covid-19 mà không tự nguyện chấp hành có thể bị xử lý hình sự.

Bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc cho kết quả âm tính với Covid-19

Thứ 2, 17/02/2020 | 18:18
Bệnh nhi 3 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả xét nghiệm lần 01 âm tính với Covid-19.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.