Chuyên gia giáo dục phản biện đề xuất tổ chức 4 kỳ nghỉ/năm

Chuyên gia giáo dục phản biện đề xuất tổ chức 4 kỳ nghỉ/năm

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 23/02/2020 | 06:00
2
Trước ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đề nghị Sở GD&ĐT đề xuất bộ GD&ĐT tổ chức 4 kỳ nghỉ/năm, nhiều chuyên gia cho rằng xé lẻ kỳ nghỉ còn cần phải nghiên cứu dài.  

Phải bàn tính thật kỹ

Ngày 14/2, UBND thành phố Hà Nội họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị Sở GD&ĐT đề xuất bộ GD&ĐT tổ chức 4 kỳ nghỉ trong một năm như nhiều quốc gia khác thực hiện. Có thể nghỉ hè chỉ kéo dài 35 ngày, nghỉ Tết một tháng, 2 kỳ nghỉ còn lại kéo dài 2 tuần. 

Tuy nhiên, đề xuất này lại nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Có ý kiến thì đồng tình, nhưng cũng có ý kiến cho rằng không nên xé lẻ kỳ nghỉ…  

Để rộng đường dư luận, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến phân tích từ một số chuyên gia giáo dục.  

Giáo dục - Chuyên gia giáo dục phản biện đề xuất tổ chức 4 kỳ nghỉ/năm

TS. Lê Viết Khuyến bày tỏ quan điểm trước đề xuất tổ chức 4 kỳ nghỉ/năm.

Trao đổi với PV, chuyên gia giáo dục TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học (ĐH), bộ GD&ĐT cho biết: “Hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam là một hệ thống giáo dục thống nhất, một chương trình học, tổ chức các kỳ thi cũng phải thống nhất. Nên, nếu nghỉ 4 kỳ/năm thì theo tôi phải thống nhất cả nước”.

TS. Khuyến cho biết thêm, nếu muốn thống nhất cả nước thì phải có sự đồng thuận của tất cả các thành phố, các tỉnh, chứ không phải chỉ riêng Hà Nội làm là được.

“Chuyện này còn cần phải bàn dài dài về cái lợi, cái hại. Bởi, trên thế giới cũng có nước nghỉ 4 kỳ, thay đổi như vậy phải thay đổi đồng bộ. Không thể áp dụng cho từng tỉnh”, TS. Khuyến phân tích.

Cũng trao đổi thêm về việc nếu đề xuất nghỉ 4 kỳ/năm đi vào thực tiễn, TS. Khuyến cho rằng: “Đất nước chúng ta có dải đất dài, có vùng có thời tiết, khí hậu khác nhau, có vùng núi, vùng đồng bằng nên phải bàn kỹ, chứ không phải chỉ áp dụng trên địa bàn một thành phố. Bởi, nó liên quan đến thống nhất kỳ thi trên cả nước”.

Cũng theo TS. Khuyến, ý tưởng tốt hơn áp dụng tránh dịch bệnh, thiên tai xảy ra đó chính là dạy học qua truyền hình, điều này mới khả thi nhất.

Nên nghỉ 3 kỳ

Trao đổi với PV, Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh cho biết ông có ý kiến khác so với đề xuất của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

“Theo tôi, một năm chỉ cần chia 3 học kỳ là đủ, một học kỳ 3 tháng kèm theo 1 tháng nghỉ xen kẽ là được. Không cần thiết phải chia tới 4 kỳ nghỉ nó bị lẻ ra”, ông Thịnh nói.

Giáo dục - Chuyên gia giáo dục phản biện đề xuất tổ chức 4 kỳ nghỉ/năm (Hình 2).

Ths. Phạm Phúc Thịnh cho rằng nên nghỉ 3 kỳ.

Ông Thịnh cũng phân tích: “Mỗi kỳ sẽ bao gồm 3 tháng học, một tháng nghỉ (trừ những ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, tháng nghỉ đó có thể chia theo nhu cầu nhà trường, không nhất thiết phải nghỉ giống nhau). Ví dụ, trừ những đợt nghỉ lễ như 30/4, 2/9… tính ra một năm mất khoảng 12 ngày nghỉ, còn nghỉ Tết âm lịch thêm 2 tuần nữa là tổng 27 ngày chúng ta nghỉ theo quy định.

Còn lại, nhà trường cảm thấy thích nghỉ thế nào thì cho học sinh nghỉ như thế, không nhất thiết phải nghỉ giống nhau. Miễn sao, phải đảm bảo thời lượng học (ví dụ như từ tháng 1 đến tháng 4 xong học kỳ 1, từ tháng 5,6,7,8 là xong học kỳ 2, tháng 12 là xong học kỳ 3).

Đề xuất đưa ra cần có thời gian tham khảo, có kế hoạch rõ ràng thi cử ra sao. Còn quan điểm của tôi một năm chia làm 3 kỳ nghỉ, chia như vậy sẽ không bị ảnh hưởng học dồn, học bù”.

Tranh luận về việc nghỉ học tránh dịch Covid-19: Tại sao bộ GD&ĐT không tự mình thực hiện vai trò?

Thứ 7, 22/02/2020 | 10:53
Các tỉnh thành trên cả nước tăng cường biện pháp cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến của dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc cho học sinh nghỉ học tại các địa phương còn thiếu sự thống nhất, sẽ gây ảnh hưởng đến chương trình chung trên cả nước.

Kỳ nghỉ kéo dài hàng loạt của học sinh có thực sự cần thiết?

Thứ 6, 21/02/2020 | 08:23
Học sinh Việt Nam đang trải qua “kỳ nghỉ” đặc biệt để đảm bảo an cho toàn bộ học sinh trên cả nước trước diễn biến dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc cho học sinh nghỉ học như thế nào để vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo tiến độ, chương trình học, cũng là một vấn đề đang cần được quan tâm.

TP.HCM kiến nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ hết tháng 3

Thứ 5, 20/02/2020 | 17:06
Ngày 20/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị gửi tới Chính phủ, bộ GD&ĐT, bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo thống nhất cả nước kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên đến hết tháng 3/2020.
Cùng tác giả

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

ĐBQH: Cấm tuyệt đối lái xe khi có nồng độ cồn là cần thiết

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn là cần thiết. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Đau bụng, đi tiêu ra máu đi khám phát hiện ung thư đại tràng

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:30
Ung thư đường tiêu hóa là bệnh thường gặp và là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Bộ Y tế nói gì việc bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe?

Thứ 3, 26/03/2024 | 18:42
Bộ Y tế đã ban hành quyết định công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe...
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế giáo dục từ năm học 2023-2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:30
HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương 2.100 em nên vấn đề an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm.

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.