Chuyên gia lo ngại Hồ Gươm

Chuyên gia lo ngại Hồ Gươm "thành bể cạn khổng lồ”

Thứ 7, 23/11/2019 | 19:15
1
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực BCH hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng việc kè hồ gươm bằng bê tông đúc sẵn cần được đánh giá, xem xét lại.

Mới đây, Thành phố Hà Nội cho biết hiện đang giao quận Hoàn Kiếm nghiên cứu việc thay thế toàn bộ bờ kè quanh Hồ Gươm vì hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Môi trường - Chuyên gia lo ngại Hồ Gươm 'thành bể cạn khổng lồ”

Bờ kè quanh Hồ Gươm đang xuống cấp nghiêm trọng.

Theo đó, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia về việc kè Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn. Phía đơn vị thực hiện cho rằng, công nghệ này riêng có của Việt Nam, đảm bảo bền vững trong thời gian dài.

Môi trường - Chuyên gia lo ngại Hồ Gươm 'thành bể cạn khổng lồ” (Hình 2).

Phương án đề xuất kè Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn.

Tuy nhiên, việc kè Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Trong đó, không ít nhà nghiên cứu văn hoá Hà Nội, Hồ Gươm cho rằng kè bằng khối bê tông đúc sẵn sẽ làm phá vỡ cảnh quan của Hồ Gươm.

Trước những ý kiến trái chiều, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực BCH hội Kiến trúc sư Hà Nội.

Hà Nội đang xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia về việc kè Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn, theo ông, điều này có cần thiết không?

Kè bằng bê tông đúc sẵn tôi thấy rằng kết cấu hơi nặng, bởi đây là kè thường dùng trong công trình giao thông, có tải trọng lớn, tốc độ cao mới cần khối bê tông lớn thế này. Nên kè này có vẻ như quá mức cần thiết ở Hồ Gươm.

Tôi cho rằng nên cân nhắc lại, bởi kè Hồ Gươm chỉ là chống sạt lở ven hồ, để bảo vệ sụt lún của đường đi lại nên dùng kết cấu nhẹ nhàng.

Thứ nhất, phải tính toán tải trọng phù hợp bởi nặng nề, tốn kém thêm nữa làm triệt tiêu thấm hút theo chiều dọc và chiều ngang. Vì vật liệu nặng ép xuống thì nền móng phải tốt, nén chặt lại thì làm mất đi mao mạch dẫn nước của đáy hồ làm hạn chế việc thẩm thấu nước, điều tiết mặt nước. Khi điều tiết mặt nước bị hạn chế sẽ làm ảnh hưởng đến thuỷ sinh, cho nên càng làm gần tự nhiên càng tốt.

Môi trường - Chuyên gia lo ngại Hồ Gươm 'thành bể cạn khổng lồ” (Hình 3).

KTS Trần Huy Ánh.

Vậy kè bờ bằng bê tông đúc sẵn liệu có khiến Hồ Gươm bị phá vỡ cảnh quan hay không thưa ông?

Khi làm bất cứ việc gì cũng không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân quanh Hồ Gươm. Giải pháp làm ở đây là kể cả phương tiện, máy móc, thiết kế tổ chức thi công cũng phải rất thông minh, chia nhỏ ra làm từng đoạn một, để thi công gọn gàng, sạch sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt giao thông ven hồ.

Bởi, đây là nơi duy nhất người Hà Nội nghỉ ngơi, có nghĩa là nên thi công vào buổi đêm và đảm bảo sinh hoạt đô thị không bị ảnh hưởng.

Việc kè Hồ Gươm cũng đã diễn ra nhiều lần chứ không phải mới một lần, vậy theo ông, đâu là giải pháp căn cơ giải quyết vấn đề bờ kè xuống cấp nghiêm trọng?

Đã có một phương án công ty tư vấn của Pháp đề xuất, thân thiện với môi trường hơn đó là cũng là kè bê tông nhưng tạo nên những khoảng trống để trồng cỏ. Về mặt thị giác, xúc giác và tạo môi sinh phục hồi lại nguyên trạng vẫn thuận lợi hơn, đây là cách làm thông minh, hiện đại và thẩm mỹ hơn. Nên nghiên cứu đề xuất của người Pháp để thực hiện.

Giải pháp dùng các tấm ép xuống là tốt nhất, dùng tấm nhẹ chứ không phải dùng những tấm kè lớn nặng bằng khối bê tông như thế này.

Xin cảm ơn ông!

Sẽ biến Hồ Gươm thành bể cạn khổng lồ!

Cũng liên quan đến vấn đề này, nhà rùa học, PGS.TS Hà Đình Đức – người có nhiều năm nghiên cứu về văn hoá Hà Nội, đặc biệt là Hồ Gươm bày tỏ sự lo lắng, quan ngại sâu sắc: “Nếu làm bờ kè như vậy thì sẽ biến Hồ Gươm thành bể cạn khổng lồ, làm mất cảnh quan không ra cái hồ nữa. Thường khi cải tạo hồ sẽ rất chú trọng đến bờ, làm những tảng bê tông để kè nhưng phải tạo khe hở, trồng cỏ mới giữ được vẻ tự nhiên. Còn nếu chỉ cho các tảng bê tông khô cứng thì chẳng khác gì bể cạn, điều này rất nguy hiểm. Tôi cho rằng nên cân nhắc cẩn thận, chứ Hồ Gươm không thể làm tuỳ tiện”.

Xem thêm video: 

Chuyên gia nói về việc cải tạo sông Tô Lịch

Thanh Lam - Di Hân

Xót xa số phận chiếc đồng hồ 20.000 USD bị "lãng quên" tại Hồ Gươm

Thứ 3, 05/11/2019 | 21:00
Chiếc đồng hồ hoa là món quà của thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sỹ) tặng Thủ đô Hà Nội mừng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên sau nhiều năm, nó dường như bị "lãng quên" khi nhiều người di chuyển qua nhưng không đây là vật gì.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhuộm màu đỏ rực nhờ "Chuyển động cùng Cặp lá yêu thương"

Chủ nhật, 13/10/2019 | 13:56
Sáng 13/10, hàng nghìn người đã tham gia giải chạy “Chuyển động cùng cặp lá yêu thương”, nhuộm màu đỏ rực cả phố đi bộ Hồ Gươm. Nhân dịp này, hơn 1,2 tỷ đồng đã được các mạnh thường quân chung tay góp sức để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dựng rào sắt, dựng biển cảnh báo sụt lún nguy hiểm khu bờ kè, đường dạo Hồ Gươm

Thứ 6, 02/08/2019 | 14:15
Sáng 1/8, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm đã lắp đặt biển cảnh báo, lập hàng rào tại những vị trí kè, đường dạo xung quanh hồ bị xuống cấp.

Những bờ kè tróc lở làm Hồ Gươm xấu xí

Thứ 6, 26/07/2019 | 06:45
Từ nhiều năm nay, khu vực bờ kè ven Hồ Gươm đã xuống cấp nghiêm trọng khiến cho bị lún sụt gây ảnh hưởng tới mỹ quan và nguy hiểm cho người dân và du khách.

Cận cảnh tiêu bản cụ rùa cuối cùng của Hồ Gươm trưng bày ở đền Ngọc Sơn

Thứ 6, 15/03/2019 | 16:26
Tiêu bản cụ rùa Hồ Gươm ra đi cách đây 3 năm đã được đưa vào đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) để trưng bày, phục vụ du khách tham quan.

“Cần ngừng ngay việc cấp phép tổ chức các sự kiện đông người quanh Hồ Gươm!”

Thứ 2, 14/01/2019 | 14:14
Tình trạng phố đi bộ trở thành bãi rác khổng lồ; vườn hoa, cây cảnh quanh Hồ Gươm bị giẫm nát vẫn luôn xảy ra vào những sự kiện lớn được tổ chức gần đây. Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh: “Cần ngừng ngay việc cấp phép tổ chức các sự kiện đông người quanh Hồ Gươm!”
Cùng tác giả

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.