Lý giải bất cập khiến hầm chui ngàn tỷ hiện đại nhất Thủ đô vẫn tắc

Lý giải bất cập khiến hầm chui ngàn tỷ hiện đại nhất Thủ đô vẫn tắc

Thứ 3, 19/01/2016 | 07:00
0
Hai hầm nút giao thông Thanh Xuân và Đại Lộ Thăng Long dù đã hoạt động nhưng tình trạng ùn tắc giao thông vẫn khiến người dân méo mặt.

Kể từ ngày thông xe (08/01/2016), tại khu vực giữa ngã tư của hai nút giao này không còn xuất hiện cảnh ùn tắc, các phương tiện ùn ứ, chen lấn nhau, mạnh ai nấy đi như trước. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, 2 hầm ở nút giao thông này vẫn tồn tại cảnh ùn tắc khiến người dân khó khăn khi di chuyển.

Kinh doanh - Lý giải bất cập khiến hầm chui ngàn tỷ hiện đại nhất Thủ đô vẫn tắc

Vào giờ cao điểm, các phương tiện tắc nghẽn tại điểm hầm chui Khuất Duy Tiến. Ảnh: Cù Hiền

Vậy, nguyên nhân nào khiến những bất cập trên vẫn còn tồn tại?

Trao đổi với ông Lê Quý Thủy, cán bộ Viện Khoa Học Giao thông Vận tải, cũng là người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này nói: “Bây giờ, tình trạng ùn tắc đã giảm, nhưng đến giờ cao điểm thì người tham gia giao thông vẫn vất vả khi vượt qua đoạn đường này. Theo như tôi thấy, điều bất cập chính là việc cân đối tín hiệu đèn giao thông.

Như thực tế hiện nay, đèn đỏ xuất hiện quá lâu (khoảng 96 giây) trong khi đèn xanh thì chỉ có 65 giây. Chính sự bất cập này đã gây ùn tắc khi đến giờ cao điểm. Kể từ ngày thông hầm đến nay cũng được một thời gian, nhưng tại sao vẫn chưa có cơ quan chức năng vào cuộc để điều chỉnh lại?”

Tại dự án hầm chui nút Trung Hòa, các phương tiện có thể di chuyển dễ dàng theo hai hướng từ đường Trần Duy Hưng đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, việc phân luồng, điều tiết của CSGT tại đây chưa thực sự hiệu quả. Thời gian chờ tại các ngã tư khá lâu dẫn đến việc các phương tiện khi lưu thông theo các tuyến đường dẫn ra ngã tư bị ùn ứ.

Kinh doanh - Lý giải bất cập khiến hầm chui ngàn tỷ hiện đại nhất Thủ đô vẫn tắc (Hình 2).

Đường ùn tắc vào giờ cao điểm tại nút giao thông ngã tư Khuất Duy Tiến. Ảnh: Cù Hiền

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một chiến sĩ CSGT của Đội CSGT Số 7 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) cho biết: Từ khi đưa hầm chui vào sử d

Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.