Chuyên gia lý giải vì sao một bộ phận giới trẻ đang có lỗ hổng lớn về tiền hôn nhân nên phải “làm mẹ sớm”

Chuyên gia lý giải vì sao một bộ phận giới trẻ đang có lỗ hổng lớn về tiền hôn nhân nên phải “làm mẹ sớm”

Thứ 2, 11/11/2019 | 08:00
0
Chuyên gia tâm lý cho rằng, hiện nay giới trẻ đang thiếu kiến thức trầm trọng về tiền hôn nhân một phần là do cha mẹ không chịu chia sẻ kiến thức tình dục với con. Mặc khác, do “cơn sóng dư luận” đang đẩy giới trẻ đi quá xa trước những vấn đề thực tế.

Thời gian vừa qua, hàng loạt những câu chuyện đau lòng về việc một bộ phận giới trẻ đã sống buông thả, bấp chấp và khi để lại hậu quả họ sẵn sàng bỏ đi giọt máu mà mình đang mang. Trước vấn đề này, nhiều người lo ngại rằng, việc giáo dục giới tình và kiến thức về tình yêu, tình dục còn đang thiếu từ gia đình đến nhà trường. PV đã có cuộc nói chuyện với chuyên gia tâm lý Vera Minh Phúc để lắng nghe những chia sẻ.

Chị đã tư vấn cho trường hợp nào vì một phút dại dột mà bỏ đi đứa con trong bụng?

Tôi đã từng gặp một nữ công nhân còn rất trẻ có quan hệ với bạn trai và có thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên bạn này mãi đến tháng thứ 6 của thai kỳ, khi bụng bắt đầu to ra mới biết mình đã có thai. Khi nói cho bạn trai về cái thai trong bụng mình thì bạn trai kia kiên quyết chối bỏ trách nhiệm và còn doạ sẽ chia tay nếu bạn gái không bỏ đưa bé.

Khi đó bạn ấy đã vô cùng đau khổ và muốn bỏ em bé. Khi đến nhờ chuyên gia tâm lý để tìm hướng giải quyết, cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô gái đó không biết phải làm mẹ như thế nào ở tuổi vẫn còn “trẻ con”.

Gia đình - Chuyên gia lý giải vì sao một bộ phận giới trẻ đang có lỗ hổng lớn về tiền hôn nhân nên phải “làm mẹ sớm”

Câu chuyện nữ sinh vứt con vào thùng rác khiến nhiều người đau xót.

Theo chị, vì sao giới trẻ lại có lỗ hổng lớn về tiền hôn nhân như hiện nay?

Hiện nay còn rất nhiều bạn trẻ đang thiếu những kiến thức về tình yêu, tình dục. Có thể nói, giai đoạn tiền hôn nhân là giai đoạn rất dài. Giai đoạn tiền hôn nhân dành cho những người bắt đầu giai đoạn vị thành niên từ 12 – 13 tuổi cho đến khi bắt đầu lập gia đình. Khi các em bước vào giai đoạn vị thành niên cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ, chia sẻ, định hướng cho các em.

Có thể nói, nguyên nhân chính dẫn đến việc các em nữ không nắm được những kiến thức về tình dục, sức khoẻ sinh sản là do cách giáo dục của gia đình có những “lô hổng lớn” .

Đối với những người đã lập gia đình nhưng có thai ngoài ý muốn, khi phá bỏ cũng rất đau khổ, dằn vặt chứ không nói đến những người mẹ chưa lập gia đình. Quan hệ trước hôn nhân không phải là điều xấu (vì do nhu cầu), nhưng nếu có thai ngoài ý muốn thì là xấu vì điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể của người phụ nữ khi chưa thực sự trưởng thành. Bên cạnh nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ thậm chí là vô sinh, họ phải chịu sự dằn vặt của “toà án lương tâm” đến suốt cuộc đời. Thậm chí có những người sẽ oán trách, thù hận đàn ông vì những tổn thương mà mình phải chịu đựng.

Hơn nữa, hiện nay mạng xã hội phát triển, có rất nhiều điều tiêu cực được lan truyền rộng rãi và nhanh chóng trở thành “cơn sóng dư luận”. Tuy nhiên bạn cần biết, mỗi hình ảnh tin tức được lan truyền trên mạng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của nhiều người. Vì vậy thay vì oán trách, chỉ trích thì mọi người nên có những hành động hỗ trợ cho công đồng nhiều hơn.

Gia đình - Chuyên gia lý giải vì sao một bộ phận giới trẻ đang có lỗ hổng lớn về tiền hôn nhân nên phải “làm mẹ sớm” (Hình 2).

Chuyên gia tâm lý Vera Minh Phúc.

Vậy, gia đình, nhà trường cần làm gì để hỗ trợ hay lấp đầy lỗ hổng về kiến thức này của một bộ phận giới trẻ thưa chị?

Trước hết là gia đình - những người gần gũi các em nhất và có vai trò quan trọng nhất trong việc cung cấp những kiến thức về sinh sản cho con mình. Những người thân trong gia đình như ông bà, bố mẹ cần hướng dẫn, giải thích cụ thể vì trong giai đoạn vị thành niên các con rất mong muốn được khám phá, tìm hiểu về cơ thể mình. Nếu gia đình không giải thích hướng dẫn thì có thể các em sẽ tự mày mò, tiếp cận những thông tin kiến thức có thể đúng mà cũng có thể sai. Nếu tiếp cận với những thông tin sai trái, tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng và gây hậu quả đáng tiếc cho các em.

Bên cạnh đó các phụ huynh cũng cần làm bạn với con để chia sẻ, định hướng cho con. Những vấn đề về tình dục khá nhạy cảm nên nhiều phụ huynh vẫn còn “rụt rè” và rất ngại chia sẻ với con. Điều này sẽ làm cho những cô gái ở tuổi mới lớn càng tò mò và muốn khám phá hơn. Trong trường hợp bố mẹ không có đủ kiến thức để chia sẻ thì có thể gửi con đến các lớp học tiền hôn nhân, lớp học sinh sản để con có thể hiểu rõ hơn vai trò của vấn đề.

Đối với gia đình thì nên có sự hướng dẫn, chỉ bảo về những kiến thức chăm sóc cơ thể, kiến thức tình dục để tránh những tổn thương đến với con. Đặc biệt, những tổn thương của người mẹ cũng sẽ có sự tác động đến con. Mỗi gia đình hạnh phúc đều là tế bào của xã hội và mỗi một gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên một xã hội hạnh phúc.

Chúng ta hãy tạo mọi điều kiện để hiểu được nhu cầu khám phá, chia sẻ của các con, khi thấu hiểu những điều đó mới có thể bảo vệ và giúp con tự chủ, sống có trách nhiệm. Trong trường hợp thiếu kiến thức cần đi học thêm những lớp bồi dưỡng để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho các con bước vào đời.

Đối với nhà trường thì nên có những hoạt động tích cực định hướng và tổ chức những chương trình cung cấp kiến thức, phát những video bổ ích… để định hướng cho các em.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Mai Thu

Hà Nội: Chuyên gia lý giải vì sao nữ sinh lạnh lùng vứt con mới đẻ vào thùng rác

Thứ 6, 08/11/2019 | 14:57
Mới đây, dư luận vô cùng phẫn nộ trước việc nữ sinh một học viện ở Hà Nội đang tâm bỏ con mới đẻ vào thùng rác. Các chuyên gia cho rằng, dù đứa trẻ sinh ra bị chết trước hay sau khi bị ném vào thùng rác thì hành vi của người mẹ 9X là vô cùng tàn nhẫn và đáng bị lên án.

Nữ sinh 17 tuổi tự sinh con rồi vứt vào nhà vệ sinh

Thứ 4, 03/04/2019 | 15:25
Sau khi tự sinh bé trai nặng 1,9kg, một nữ sinh tại Quảng Bình đã bỏ bé vào nhà vệ sinh rồi lấy thùng rác đậy lại. Sự việc nhanh chóng được các cô giáo trong trường phát hiện.

Vụ nữ sinh lớp 10 vứt con: Nghi mẹ bé sơ sinh bị hãm hiếp?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Những ngày qua, người dân TP.HCM vẫn chưa hết xôn xao về chuyện đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ven đường của một nữ sinh lớp 10 vì lỡ mang thai ngoài ý muốn, lại không hiểu biết về kiến thức sinh sản, sợ gia đình, hàng xóm biết chuyện la mắng nên đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé vừa mới sinh vào bụi cỏ.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Nông dân U70 kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loài chim lớn nhất hành tinh

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:30
Bà Nguyễn Thị Bình (SN 1962) ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), là một trong hai gương mặt ở tỉnh được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.

Rợn người khoảnh khắc nhiếp ảnh gia lại gần cá mập trắng lớn

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:15
Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Hawaii, Mỹ đã có một trải nghiệm đầy thách thức khi đối mặt gần với cá mập trắng lớn.