"Chuyên gia" săn vé bóng đá tiết lộ kế hoạch để “hút” tiền NHM tại trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia

Thứ 5, 19/09/2019 | 11:15
0
Trong khi người hâm mộ bóng đá Việt thất vọng vì không thể mua được vé bóng đá vào sáng ngày 19/9 thì rất nhiều “cò” vẻ tỏ ra hả hê. Họ đã lên sẵn kế hoạch để bán vé giá “chát” cho người hâm mộ.

Theo đúng lịch, vào 10h00 ngày hôm nay, 19/9, LĐBĐ Việt Nam sẽ đồng loạt bày bán vé trận Việt Nam - Malaysia trên một ứng dụng và website vebongda.vff.org.vn. Vé các trận đấu sân nhà của ĐT Việt Nam ở bảng G có 4 loại mệnh giá vé để người hâm mộ lựa chọn: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng/vé.

Thế nhưng, chỉ sau vài phút VFF mở bán vé trực tuyến trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Người hâm mộ thất vọng, bức xúc vì vé bán hết quá nhanh và lỗi ở bước thanh toán.

Thể thao - 'Chuyên gia' săn vé bóng đá tiết lộ kế hoạch để “hút” tiền NHM tại trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia

Nhiều người dù có nhanh tay cũng không thể mua được vé bóng đá.

Nhiều người hâm mộ Việt cho rằng, họ như bị dội gáo nước lạnh vì đã chờ đợi từ sáng nhưng dường như lại giống như những lần bán vé trước. Theo sự phản ánh của nhiều người, 30 phút họ vẫn không thể truy cập được vào trang web, khi vào được thì lại nhận được thông báo: Hết vé, lỗi khi thanh toán….

Ngay lập tức PV liên lạc với một “chuyên gia” (cò)  săn vé tại các trận đấu lớn của đội tuyển Việt Nam. P. cho hay: “Đợt mở bán vé này cứ tưởng không nóng mà lại thành nóng. Nhiều người cũng chờ đợi từng giây phút để mua bằng được vé vì bóng đá giờ được quan tâm nhiều. Chính vì ngay, ngay từ khi có lịch bán vé tôi đã lên kế hoạch thật bài bản để “săn” được vé nhiều nhất có thể”.

P. bật mí, cũng giống như lần trước, mở bán vé online ai nhanh tay người đó được. Nên P. đã nhờ bạn bè, anh em ai có máy tính ngồi canh từng phút một. Chỉ cần VFF mở bán là họ sẽ tấn công.

Thể thao - 'Chuyên gia' săn vé bóng đá tiết lộ kế hoạch để “hút” tiền NHM tại trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia (Hình 2).

Tại các trận đấu trước, "chuyên gia" (cò) săn vé hoạt động nhộn nhịp và đợt mở bán này họ đã lên kế hoạch để kiếm tiền.

“Ngoài ra, chúng tôi còn có những “chiêu độc” là đi cò cưa, mua lại vé của sinh viên – những người may mắn có được vé sớm”, P. cho hay.

Khi nắm được số lượng vé trong tay, P. sẽ giao bán trực tiếp trên mạng. Cũng giống như những lần trước, giá vé có thể được đưa lên cao ngất. “Giá vé tăng gấp 5, gấp 10 lần là phụ thuộc vào mình. Nhưng nói chung, đến sát trận đấu mới bán, khi ấy tha hồ “hút” tiền”, P. chia sẻ.

Một “chuyên gia” “săn” vé tên Dung tiếp tục cho biết: “Nhiều người nghĩ mua vé online dễ nhưng lại không hề dễ chút nào. Chúng tôi phải huy động rất nhiều người ngồi trước dàn máy tính mạng khỏe, hơn nữa phải là “anh hung bàn phím” mới nhanh tay mua được. Người hâm mộ mua được càng ít vé thì lại có lợi cho người “săn vé””.

Khi được hỏi về số lượng vé và “cò” Dung “săn” được thì “cò” Dung cười bí hiểm: “Cái này còn phụ thuộc vào trình độ thuyết phục của người mua. Cứ vào mấy trang giao bán vé bóng đá, gạ gẫm sinh viên, họ thấy có lời một chút là bán ngay. Sau đó mình om lại, chờ giờ bung ra là kiếm khối lời”.

Cũng theo Dung, hiện tại người hâm mộ bóng đá tăng lên chóng mặt, ai cũng muốn tận mắt xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Vì thế, đây cũng là khoảng thời gian nhiều “chuyên gia” săn vé suốt hiện.

Theo tìm hiểu của PV, trên chợ vé bóng đá đã bắt đầu nhộn nhịp những giao dịch bán vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

 Mai Thu

Trang mạng mua vé trực tuyến trận Việt Nam vs Malaysia gặp sự cố: Đại diện VinID lên tiếng

Thứ 5, 19/09/2019 | 10:35
Sáng nay 19/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức mở cửa bán vé trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Malaysia thuộc vòng loại World Cup 2022 thông qua ứng dụng VinID. Tuy nhiên, trang truy cập này đã gặp sự cố ngay khi vừa mở cửa.

Đốt pháo sáng, ẩu đả trên sân Hàng Đẫy: Thế nào là yêu bóng đá văn minh?

Thứ 6, 13/09/2019 | 07:44
Chỉ sau 90 phút trên sân Hàng Đẫy, mọi cố gắng nỗ lực xây dựng hình ảnh một đội CĐV Nam Định nhiệt huyết, chuyên nghiệp, có bản sắc, văn minh đã bị “đốt cháy” bằng một quả pháo sáng nã thẳng như rocket trên sân.

Vòng loại World Cup 2022: Tiết lộ sốc về vé bóng đá tại “chợ đen” Thái Lan

Thứ 5, 05/09/2019 | 07:27
CĐV Việt có mặt tại Thái Lan bật mí, vé bóng đá trận Việt Nam – Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 “chat” hơn rất nhiều so với vé đã bán trước đó. Không những thế, muốn có được tấm vé bóng đá phải nhờ đến người quen bên Thái mới mua được.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.