Chuyên gia TQ: Đạn thường cũng đủ đánh chìm tàu sân bay Nhật

Chuyên gia TQ: Đạn thường cũng đủ đánh chìm tàu sân bay Nhật

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:27
0
Hác Quân Thạch khẳng định tàu sân bay Trung Quốc chỉ cần bắn tên lửa thông thường hoặc thậm chí đạn thường cũng có thể đánh chìm Izumo.

Sự kiện hạ thủy tàu sân bay trực thăng (Nhật gọi là tàu khu trục chở trực thăng) lớp 22DDH mang số hiệu DDH-183 Izumo của Nhật Bản đến giờ này vẫn chưa dừng chấn động tại Trung Quốc. Mới đây, có vẻ như để đáp lại nỗi lo lắng của nhiều người, chuyên gia quân sự Hác Quân Thạch đã đưa ra bài bình luận đánh giá thấp con tàu này.

Hác Quân Thạch cho rằng, Izumo chỉ là tàu sân bay chở trực thăng. Nếu nó chuyên chở trực thăng SH-60 thì sẽ có khả năng chống tàu ngầm rất mạnh, thậm chí có khả năng chống tàu ngầm hơn cả những siêu mẫu hạm của Mỹ. Tuy nhiên, xét cho cùng, con tàu vẫn đơn thuần chỉ là một tàu chuyên chở trực thăng không hơn không kém.

Quân sự - Chuyên gia TQ: Đạn thường cũng đủ đánh chìm tàu sân bay Nhật

Hác Quân Thạch cho rằng Izumo không có khả năng chở theo tiêm kích F-35B

Hác Quân Thạch còn tự tin nhận xét, tàu Izumo khi được thiết kế không hề có đủ thời gian suy xét đến máy bay F35B, và theo ông này thì tàu Izumo không có khả năng chuyên chở F35B. Hác Quân Thạch phân tích, F35B là máy bay “không có sức chiến đấu” nếu để trên con tàu nhỏ như Izumo. Chỉ khi nào quân đội Nhật Bản tiến hành cải tiến tàu Izumo để phù hợp hơn với F35B, lúc đó mới xem xét đến khả năng tấn công của nó.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa 2 loại tàu sân bay Trung - Nhật, Hác Quân Thạch cho rằng Izumokhông đủ tư cách xếp ngang hàng với Liêu Ninh, vì nó chỉ là một tàu khu trục chở trực thăng. Còn tàu Liêu Ninh và sắp tới là một tàu sân bay khác do Trung Quốc tự chế tạo là những tàu sân bay thực thụ. Hác Quân Thạch gạt bỏ khả năng dùng F35 của Izumo, nên khẳng định tàu sân bay Trung Quốc chỉ cần bắn tên lửa thông thường hoặc thậm chí là đạn thường cũng có thể đánh chìm Izumo, ngược lại thì Izumo gần như không thể chạm tới tàu Liêu Ninh. Nếu Nhật Bản muốn hạ được Liêu Ninh, cách duy nhất là nhờ cậy vào tàu sân bay USS George Washington của Mỹ.

Đây là một trong những luồng ý kiến trái chiều của học giả và chuyên gia quân sự của Trung Quốc về tàu khu trực chở trực thăng mới hạ thủy của Nhật. Cũng có một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng không nên đánh giá thấp sức mạnh của tàu Izumo. Trước đó, chuyên gia học viện quốc phòng Trung Quốc Lý Đại Quang từng chỉ trích những ý kiến coi thường con tàu này, và thừa nhận tàu Liêu Ninh chỉ là một con tàu dùng để tập luyện, không có khả năng chiến đấu.

Theo Tri thức trẻ

Ấn Độ trình làng tàu sân bay tự chế đầu tiên

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:47
Ấn Độ hôm nay sẽ ra mắt tàu sân bay đầu tiên do nước này tự thiết kế và chế tạo với chi phí ước tính lên tới 5 tỷ USD, chậm 2 năm so với kế hoạch.

Trung Quốc coi thường việc Ấn hạ thủy tàu sân bay nội địa

Thứ 2, 12/08/2013 | 13:48
Theo truyền thông TQ thì việc New Delhi hạ thủy tầu sân bay chỉ là cách nước này tự nâng cao sức mạnh hải quân bằng... miệng.

Nhật hơn hẳn TQ trong cuộc đua tàu sân bay

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:54
Việc đưa vào vận hành khu trục hạm trực thăng khổng lồ lớp Izumo, tàu lớn nhất nước này từ sau Thế chiến thứ II, đang làm bùng phát cuộc chạy đua tàu sân bay ở Đông Á.

Chiêm ngưỡng tàu sân bay đắt nhất, nguy hiểm nhất của Mỹ

Thứ 6, 26/07/2013 | 10:18
Mỹ đang hoàn thành siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại nhà máy đóng tàu Newport News, bang Virginia, với chi phí khủng 14 tỷ USD.

Mỹ - Ấn Độ: Đồng mộng, đã đủ để đồng sàng?

Thứ 4, 31/07/2013 | 07:52
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến công du Ấn Độ 4 ngày để “hâm nóng” quan hệ ngoại giao và thúc đẩy thương mại song phương. Ông Biden muốn khơi dậy những quan tâm chung với Ấn Độ trong một khu vực có sự nổi lên đáng lo ngại của Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc lần đầu tập trận

Thứ 3, 11/06/2013 | 14:39
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc lần đầu tiên rời cảng Thanh Đảo (Sơn Đông) 'để tập trận và thực hiện các thí nghiệm khoa học', truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.