Chuyển hướng mục tiêu hoạt động chiến lược sang Nga: Sai lầm của Mỹ?

Chuyển hướng mục tiêu hoạt động chiến lược sang Nga: Sai lầm của Mỹ?

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 28/12/2017 | 13:07
0
Theo một tuyên bố của Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ, trong thời gian tới, Nga và Thái Bình Dương sẽ là những địa điểm mục tiêu chiến lược cho các hoạt động sắp tới của lực lượng lính thủy đánh bộ.

Tuần trước, tờ Military.com cho biết, Tướng Robert Neller đã tới thăm căn cứ Home Guard ở Trondheim (Na Uy), nơi đồn trú của 300 lính Mỹ. Tại đây, ông đã có bài phát biểu trước các binh sĩ Mỹ.

Quân sự - Chuyển hướng mục tiêu hoạt động chiến lược sang Nga: Sai lầm của Mỹ?

Tướng Mỹ Robert Neller.

“Tôi hy vọng rằng mình đã sai, nhưng có một cuộc chiến sắp diễn ra. Các anh đang hiện diện ở đây, trong cuộc chiến này, một cuộc chiến thông tin, một cuộc chiến chính trị”, chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ nói.

Tướng Neller lưu ý, Mỹ đang chuyển đổi sự tập trung quân sự từ khu vực Trung Đông sang Thái Bình Dương và Nga, phù hợp với chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, trong đó coi Moscow là đối thủ tiềm năng của Nhà Trắng và đặt ra thách thức đối với “sự ảnh hưởng, những giá trị và sự thịnh vượng của nước Mỹ”, cùng với đó là Trung Quốc.

Ngay sau đó, để xoa dịu tuyên bố “sắp xảy ra chiến tranh” của Tướng Neller, ông Eric Dent, phát ngôn viên chính thức của Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ cho hay, những lời lẽ trên chỉ mang ý định “nâng cao tinh thần chiến đấu và tập trung vào công tác huấn luyện” của lực lượng này. Ông Eric Dent còn nói thêm Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên không sẵn sàng cho một cuộc chiến với Mỹ.

“Những người lính luôn phải trong tâm thế sẵn sàng và thường xuyên luyện tập, tập trung cao độ. Ông Neller và những tướng lĩnh khác từng nói “Nếu muốn hòa bình, hãy tập dượt cho chiến tranh”. Đó chính xác là những gì chúng tôi muốn và đang làm”, Trung tá Eric Dent nói.

Dù ông Eric Dent đã cố gắng xoa dịu tuyên bố về chiến tranh của Tư lệnh Thủy quân lục chiến nhưng theo ông Konstantin Sivkov, nhà phân tích quân sự Nga kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa chính trị, tuyên bố trên của Hải quân Mỹ vẫn đặt ra một thách thức đối với an ninh của nước Nga. Do đó, Moscow luôn chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Ông đã phân tích về khả năng diễn tiến của một cuộc xung đột.

Quân sự - Chuyển hướng mục tiêu hoạt động chiến lược sang Nga: Sai lầm của Mỹ? (Hình 2).

Lính thủy đánh bộ Mỹ.

“Trong trường hợp xâm lược, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ chủ yếu triển khai ở khu vực phía Bắc để chiếm các căn cứ tàu ngầm ở khu vực Murmansk của Nga, biến nó trở thành mục tiêu chiến lược”, ông Sivkov nói với tờ Sputnik. “Ở phía Nam, nhiều khả năng họ sẽ đưa quân tới Crimea, vùng Viễn Đông, nhiều khả năng là Kamchatka, nơi tàu ngầm chiến lược thường trực”.

Theo ông Sivkov, các lực lượng vũ trang Nga luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản này, đặc biệt nhấn mạnh lính Nga rất mạnh trong hoạt động chống đổ bộ.

Theo giải thích của ông Sivkov, một trong những nhân tố quyết định thành công chính là việc ngăn chặn đối thủ giành được ưu thế trên không và tấn công vào lực lượng biệt kích, bao vây quân đội. Bên cạnh đó, cần tấn công tàu chiến của đối thủ tại khu vực đổ bộ và tiến hành giao tranh trực tiếp trên bờ biển.

Theo chuyên gia quân sự, một trong những thách thức chính đối với lực lượng biệt kích của đối phương đối với Nga chính là hệ thống tên lửa, pháo kích được Nga triển khai ở bờ biển, như 3K60 Bal (định danh NATO là SSC-6 Sennight), có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 120km. Hệ thống này có thể bí mật phát hiện mục tiêu và phóng 32 tên lửa với khoảng thời gian tối đa là 3 giây.

Ngoài ra, tổ hợp pháo bờ biển di động 130mm A-222 Bereg có thể khiến đối thủ của Nga khó chịu, theo chuyên gia. Nó có khả năng phá hủy những mục tiêu trên mặt biển, gồm cả những đối tượng di chuyển với vận tốc cao, ở khoảng cách trên 22km. Tổ hợp pháo Bereg có thể nhấn chìm tàu của kẻ thù gần như một cách tự động.

Do đó, với những thiết bị khí tài nêu trên, lính thủy đánh bộ Mỹ khó mà thực hiện nhiệm vụ đổ bộ, ông Sivkov nhấn mạnh.

Đơn vị lính thủy đánh bộ thuộc hải quân Mỹ hiện đang đóng ở Na Uy có đường biên giới với Nga trên đất liền dài 195,7km và trên biển là 23,2km. Theo ông Ivan Konovalov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Môi trường Chính trị (Nga), dù Mỹ có tăng quân số tại căn cứ trên lên đến 30.000 người cũng khó có thể kiểm soát được hệ thống phòng thủ của Nga.

“Hoạt động đổ bộ chủ yếu xoay quanh sự đối đầu giữa các hạm đội. Ở biển Barents, chúng tôi có tàu ngầm và tàu nổi, tôi tin rằng họ sẽ không thể vượt qua được các hạm đội đó của Nga”, ông Konovalov kết luận.

Tuyên bố của Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ vẫn căng thẳng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga can thiệp vào các vấn đề chính trị nội bộ của nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Xem thêm: Những băn khoăn về nghi lễ tiếp đón của Trung Quốc dành cho Tổng thống Hàn Quốc

Động thái lạ của Trung Quốc với Triều Tiên

Thứ 4, 27/12/2017 | 18:00
Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận hiếm hoi về việc tăng cường thông tin liên quan tới Triều Tiên.

Chiến đấu cơ của Syria bị phiến quân bắn hạ khiến phi công thiệt mạng

Thứ 4, 27/12/2017 | 11:51
Truyền thông Syria đưa tin một máy bay quân đội nước này đã bị phiến quân bắn hạ ở tỉnh Hama và phi công đã thiệt mạng.

Nguy cơ chạy đua hạt nhân Mỹ-Nga nếu Hiệp định INF sụp đổ

Thứ 2, 25/12/2017 | 20:46
Đầu tháng Mười một vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua việc phân bổ 58 triệu USD cho chương trình nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất như là một hành động trả đũa sau khi nước này cáo buộc Nga vi phạm Hiệp định Lực lượng hạt nhân chiến lược tầm trung (INF). Sau 30 năm ký kết, Hiệp định INF đang dần tiến tới gần nguy cơ sụp đổ.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.