Chuyện lạ: Gà 4 chân, không phao câu ở Quảng Nam

Chuyện lạ: Gà 4 chân, không phao câu ở Quảng Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
– Mấy ngày nay, rất đông người dân hiếu kỳ đổ xô đến nhà chị Nguyễn Thị Phượng, trú tại tổ 5, thôn 12, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) để xem chuyện lạ gà 4 chân.

Theo lời kể lại của chị Nguyễn Thị Phượng, vào chiều tối ngày 29/12/2011, thấy trời rét, sợ đàn gà con mới nở chết lạnh, nên chị Phượng đã đưa đàn gà vào nhà.

Khi đưa ổ gà vào nhà, chị Phượng đã rất ngạc nhiên phát hiện trong ổ gà mới nổ có một con gà con 4 chân. Sau đó chị Phượng đã gọi anh Hoàng Minh Hùng (chồng chị) lại xem.

Xã hội - Chuyện lạ: Gà 4 chân, không phao câu ở Quảng Nam

Chú gà mới nở có 4 chân và không có phao câu của gia đình chị Phượng

Được biết, đây là đàn gà gồm 8 con vừa ấp nở của cùng một con gà mẹ. Kiểm tra, anh Hùng phát hiện 7 con gà còn lại đều khỏe mạnh, chỉ có 1 con dị dạng có 4 chân và không có phao câu. Tuy nhiên, con gà này rất yếu.

Thay vì phấn khởi, vợ chồng chị Phượng lại rất lo lắng vì sợ điềm chẳng lành. Sau đó, rất đông người hiếu kỳ kéo đến nhà anh chị xem và cho là chuyện bình thường, khuyên anh nên giữ lại để nuôi.

Hiện, gia định chị Phương đang nuôi dưỡng con gà lạ đó.

Lê Vân