Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung”

Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung”

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 22/09/2017 | 16:14
0
Trong không gian sang trọng, ấm cúng các bạn trẻ đã được lắng nghe những chia sẻ của thầy cô, những nhà thiết kế đi trước về công việc thiết kế đồ họa.

Sáng 22/9, tại Hà Nội, trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia đã tổ chức chương trình Chào tân sinh viên 2017, với mục đích ghi dấu cảm giác "choáng ngợp" ở một thế giới mới để các tân sinh viên bắt đầu hành trình chinh phục thế giới Mỹ thuật Đa phương tiện.

Điều đặc biệt của buổi lễ chào đón tân sinh viên đó là các bạn sinh viên được hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, âm nhạc sôi động cũng như bói bài tarot, tạo hình bong bóng nghệ thuật...

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung”

Không gian mở để các bạn trẻ thỏa sức tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau.

 

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 2).

 

 

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 3).

Khu trưng bày các sản phẩm thiết kế đồ họa thu hút bạn trẻ.

 

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 4).

Giới thiệu về môn nghệ thuật mới "Tranh đinh nối".

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 5).

 

 

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 6).

Những tiết mục văn nghệ hút giới trẻ hát theo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Năm nay, trong số hầu hết các sinh viên đăng ký học tôi nhận thấy các em đều đăng ký đúng nguyện vọng của chính mình. Lựa chọn ngành học mà mình yêu thích, điều đó thể hiện tín hiệu đáng mừng đó là các bạn trẻ đã có trách nhiệm hơn trong việc lựa chọn ngành nghề mà mình theo đuổi. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một môi trường để các bạn truyền cảm hứng sống, biết cảm nhận cái đẹp ở cuộc sống xung quanh”.

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 7).

Lê Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường.

Cũng trong sáng nay, bên cạnh việc trải nghiệm các không gian nghệ thuật, các bạn trẻ đã được thỏa sức trao đổi những băn khoăn, thắc mắc của mình liên quan đến ngành thiết kế đặc biệt là thiết kế đồ họa.

Phần talkshow “Tương lai nào cho designer (nhà thiết kế- PV)”, không chỉ giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về công việc của một nhà thiết kế, mà tại đây những anh chị đi trước cùng các thầy cô giáo đã định hướng làm sao sau khi học xong sinh viên có thể xin được việc làm.

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 8).

Rất đông các bạn sinh viên tham gia chương trình.

 

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 9).

 

 

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 10).

Chăm chú lắng nghe phần chia sẻ của các thầy giáo.

Chia sẻ với PV, giảng viên Nguyễn Anh Đức cho rằng ngành thiết kế đồ họa hiện nay vẫn là một ngành hot, thu hút nhiều người theo học. Tuy nhiên, để bản thân có thể cạnh tranh được với các nhà thiết kế khác đòi hỏi mỗi người phải sáng tạo theo phong cách riêng của mình: “Khi bắt đầu xác định học thiết kế đồ họa thì phải học đến nơi đến chốn, ngành thiết kế có một đặc điểm là sau khi học xong đến đâu thì các em sinh viên có thể thực hành được đến đó. Muốn nâng cao tay nghề, kinh nghiệm các bạn sinh viên phải cố gắng dành thời gian tư duy, xin vào làm ở các công ty chứ đừng đóng khung chỉ học trên lớp rồi tối về nhà nghỉ ngơi, an nhàn. Các em đừng “há miệng chờ sung”, mà hãy tận dụng hết thời gian để thực hiện đam mê, biến ước mơ thành hiện thực”.

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 11).

Giảng viên Nguyễn Anh Đức "hiến kế" cho các bạn sinh viên có thể học xong xin được việc làm.

Là tân sinh viên, lần đầu tiên được tham dự buổi lễ đầy sôi động, ý nghĩa này, bạn Phí Văn Việt (SN 1999, Hoài Đức, Hà Nội) cảm thấy rất thích thú khi được tham dự buổi lễ chào tân sinh viên 2017: "Buổi lễ không chỉ giúp tôi và các bạn tân sinh viên khác được hiểu hơn về ngành mình đang theo học mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu với các anh chị đi trước”.

Dân sinh - Chuyện nghề thiết kế: Đừng chỉ “há miệng chờ sung” (Hình 12).

Tân sinh viên Lê Ngọc Anh.

Còn đối với bạn tân sinh viên Lê Ngọc Anh, cô nữ sinh này cũng có cảm giác bồi hồi: "Buổi lễ chào tân sinh viên và talkshow về người học nghề thiết kế không có cảm giác như những buổi lễ khai giảng cấp 2, cấp 3 mà ngược lại, đây là không gian mới lạ, thú vị. Khi đến đây, tâm trạng của tôi rất vui mừng, không gian rất mở để chúng tôi những người trẻ được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Buổi lễ đã để lại trong lòng mỗi tân sinh viên những cảm xúc, ấn tượng khó phai”. 

Bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh sau bão

Thứ 5, 21/09/2017 | 20:30
Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh cần sớm khắc phục hậu quả bão số 10 để giáo viên và học sinh ổn định việc dạy và học.

Cơ hội cho sinh viên Việt làm việc tại chuỗi cửa hàng bán lẻ thành công nhất thế giới

Thứ 6, 08/09/2017 | 09:21
Với sự ký kết hợp tác này, các sinh viên có cơ hội được thực tập, vào làm việc tại tập đoàn 7-Eleven.

Nguy hiểm rình rập tân sinh viên tại những xóm trọ “ổ chuột”

Thứ 7, 02/09/2017 | 13:59
Qua tìm hiểu của PV, sinh viên đi thuê trọ hầu hết đều ở tỉnh lẻ, nhiều em có điều kiện kinh tế gia đình không mấy dư dả. Sống ở các khu xóm trọ giá rẻ tại Thủ đô Hà Nội, nhiều nguy hiểm thường xuyên rình rập các em.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.