Chuyện tình của đại gia buôn lậu điện thoại và Hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu

Chuyện tình của đại gia buôn lậu điện thoại và Hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu

Thứ 7, 11/05/2019 | 07:39
5
Đại gia Nguyễn Gia Thiều từng gây tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Một là chuyện buôn lậu hơn 16 nghìn chiếc điện thoại cùng bản án 20 năm tù. Hai là mối tình sâu đậm nhưng cũng lắm gian nan với "Hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu" - Hà Kiều Anh.

Nói đến chuyện tình của các đại gia Việt không thể không kể đến cuộc tình lắm trắc trở và gian nan của ông Nguyễn Gia Thiều và Hoa hậu Hà Kiều Anh. Sở dĩ cặp “trai tài gái sắc” này nhận được nhiều sự quan tâm như vậy vì chàng khi ấy là doanh nhân thành đạt, Giám đốc công ty Đông Nam còn nàng đã là Hoa hậu Việt Nam 1992.

Tài chính - Ngân hàng - Chuyện tình của đại gia buôn lậu điện thoại và Hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu

Chuyện tình của đại gia Nguyễn Gia Thiều và Hoa hậu Hà Kiều Anh gây chú ý một thời gian dài.

Tuy có xuất thân “trâm anh thế phiệt” khi cả ông nội, ông ngoại đều là cựu Thứ trưởng, nhưng Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh lại có một tuổi thơ nhiều khó khăn và đầy nước mắt.

Khi mới lên 4, bố mẹ ly dị nên cô phải theo mẹ vào TP.HCM sinh sống. Cuộc sống của hai mẹ con Hà Kiều Anh khi mới đặt trên vào TP.HCM rơi vào cảnh túng quẫn khi mẹ cô say xe và bị lấy cắp hết sạch tiền.

Hai mẹ con Hà Kiều Anh bắt đầu lập nghiệp tại vùng đất mới này với hai bàn tay trắng. Cái nghèo khó khiến Hà Kiều Anh phải tự lập từ rất sớm. Hoa hậu từng đi làm thêm từ nhỏ, cô làm đủ nghề từ làm nhang, dệt len, đan lồng đèn …

Thế nhưng, với nhan sắc trời ban, Hà Kiều Anh đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vào ngày 20/9/1992 khi mới 16 tuổi và là hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này đến nay.

Tài chính - Ngân hàng - Chuyện tình của đại gia buôn lậu điện thoại và Hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu (Hình 2).

Đại gia Nguyễn Gia Thiều đã chăm sóc và động viên Hà Kiều Anh khi cô nằm liệt 2 tháng trời.

Chuyện tình của đại gia Nguyễn Gia Thiều và người đẹp Hà Kiều Anh tiêu tốn nhiều giấy mức của báo giới nhất là trong khoảng thời gian ba năm, từ 2002 đến 2005.

Theo tin tức thời điểm ấy, Nguyễn Gia Thiều là Việt Kiều định cư tại Pháp từ năm 11 tuổi, giám đốc công ty Đông Nam. Hồi Kiều Anh đi thi Hoa hậu ở Ai Cập về, cô bị tai nạn phải nằm liệt suốt 2 tháng trời. Chính đại gia Nguyễn Gia Thiều đã chăm sóc và động viên cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Cô kể: “Trải qua hết những khó khăn, đau ốm…, cả anh lẫn mình đều thấm thía ý nghĩa chân thực nhất của tình yêu. Anh ấy yêu mình bằng một tình yêu rộng lớn, yêu cả cái tốt lẫn cái xấu. Mình có cảm giác hễ dựa vào anh là không còn sợ bất cứ chuyện gì nữa”.

Khi tình yêu đủ chín, họ chính thức về chung một nhà chỉ với vỏn vẹn một tờ giấy đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức lễ cưới. Thế nhưng bất ngờ đại gia Thiều bị bắt.

Tài chính - Ngân hàng - Chuyện tình của đại gia buôn lậu điện thoại và Hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu (Hình 3).

Vụ buôn lậu điện thoại của Nguyễn Gia Thiều khiến Hà Kiều Anh cũng bị vạ lây.

Theo đó ông Thiều bị CQĐT truy tố về hai tội Buôn lậu và Trốn thuế. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 1999-2002, Nguyễn Gia Thiều đã móc nối với chị dâu là Bùi Thiên Kim (giám đốc Công ty Đông Nam ở Hong Kong) và đồng bọn đã buôn lậu gần 16,7 nghìn điện thoại di động, tổng giá trị hàng nhập lậu được xác định là hơn 48 tỷ đồng, gây thất thu của Nhà nước trên 96,4 tỷ đồng tiền thuế.

Vụ buôn lậu của Nguyễn Gia Thiều khi ấy được xem là chấn động vì kéo 16 cán bộ hải quan “nhúng chàm”, đặc biệt đến Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng được triệu tập đến tòa để làm rõ một số khoản tiền. Theo cơ quan CSĐT, năm 2005, khi bị khởi tố về tội Buôn lậu và Trốn thuế, Nguyễn Gia Thiều đã tìm mọi cách để tẩu tán tài sản. Hầu hết các tài sản quý, ông đều chuyển thành tài sản riêng của Hà Kiều Anh.

Trước đó, đại gia Nguyễn Gia Thiều cũng nhờ thủ quỹ của công ty chuyển tiền vào tài khoản của Hà Kiều Anh tại Techcombank và nói là việc riêng. Ba nhân viên kế toán của công ty Đông Nam cũng khai, họ đã gửi vào tài khoản của Hà Kiều Anh số tiền 8,4 tỷ đồng, dù khi ra tòa ông Thiều có nói rằng, đây là Hà Kiều Anh nhờ nộp giùm.

Khi khám nhà 38/6 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP.HCM, trong két sắt nhà Hà Kiều Anh có chứa 200 ngàn USD, số tiền này được Nguyễn Gia Thiều giải thích là tiền bán đất ở Nhà Bè và tiền đặt cọc của ngôi nhà.

Tài chính - Ngân hàng - Chuyện tình của đại gia buôn lậu điện thoại và Hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu (Hình 4).

Ngay cả khi chồng "nhúng chàm", Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn dành cho Nguyễn Gia Thiều tình cảm hết sức đáng ngưỡng mộ.

Kết thúc bản án, ông Thiều bị tuyên phải nộp phạt gần 130 tỷ đồng cùng với án tù giam 20 năm. Khi ấy, rất nhiều người đã nhìn thấy nước mắt của Hà Kiều Anh tại tòa.

Đầu tháng 6/2007, sau một năm rưỡi, kể từ ngày ông Nguyễn Gia Thiều chính thức nhận án tù, Hà Kiều Anh cho biết đã ly dị Nguyễn Gia Thiều, kết thúc mối tình nhiều tai tiếng và sóng gió giữa hoa hậu và đại gia.

Ngày 17/1/2009, Nguyễn Gia Thiều được ra tù. Biết chuyện, Hà Kiều Anh không giấu được sự xúc động: “Mọi chuyện cuối cùng rồi cũng phải kết thúc, anh Thiều đã được trả tự do, trở về cuộc sống đời thường, tôi rất mừng cho anh ấy”.

Một thời gian sau, Hà Kiều Anh bí mật tổ chức đám cưới với người chồng thứ hai là một đại gia bất động sản. Ông Huỳnh Trung Nam, chồng hiện tại của Hoa hậu Hà Kiều Anh, sinh năm 1964, quê Bình Định, là chủ một tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập từ năm 2003. Tập đoàn này đang sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, nhà hàng... Chẳng thế mà giờ Hà Kiều Anh còn có biệt danh "Hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu".

Khi được hỏi, cưới người đàn ông khác thì còn lo lắng cho Thiều không?, Hà Kiều Anh khẳng định chị sẽ luôn quan tâm đến Thiều cho tới khi mãn hạn tù. Bởi ngoài chị ra, không có ai chăm sóc cho anh. Nhưng cũng có nhiều người băn khoăn rất có thể Thiều sẽ từ chối lòng tốt của Hà Kiều Anh khi chị đến với hạnh phúc mới, vì đàn ông bao giờ cũng tự ái cao và sợ cảm giác bị người khác thương hại mình. Chị chỉ nhỏ nhẹ: "Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ từ chối, vì chúng tôi là bạn bè".

Lê Lan (tổng hợp)

Chân dung người chồng "ẩn thân" để tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được tỏa sáng

Thứ 3, 07/05/2019 | 08:34
Có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn khi có người chồng giỏi giang nhưng sẵn sàng nhường ánh hào quang cho vợ? Người đàn ông nhường ánh sáng vinh quang ấy cho tỷ phú Phương Thảo không ai khác chính là ông Nguyễn Thanh Hùng- Chủ tịch tập đoàn Sovico.

"Người vợ tào khang" của bầu Đức là ai - tại sao lại bí ẩn đến vậy?

Thứ 2, 06/05/2019 | 10:03
Là doanh nhân thường xuyên lên mặt báo, từng là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán và là người đầu tiên sở hữu phi cơ riêng ở Việt Nam song bầu Đức lại "giấu nhẹm" thông tin về vợ con. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích, vợ ông bầu này cũng gần như chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

Những bí mật có thể bạn chưa biết về cuộc hôn nhân của vợ chồng tỷ phú Bill Gates

Thứ 4, 01/05/2019 | 13:43
Khi nói đến các tỷ phú hàng đầu thế giới, nhiều người nghĩ đến nhà sáng lập Microsoft, Bill Gates. Nghỉ hưu trong nhiều năm, ông vẫn đứng thứ hai trong danh sách người giàu toàn cầu của Forbes năm 2018 và 2019, tài sản cá nhân của ông đạt 11,5 tỉ đô la.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Tài chính "nhắc nhở" công ty chứng khoán sau sự cố VNDIRECT

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết sáng ngày 29/3, VNDIRECT đã hoàn thiện cơ bản 4 bước để đi vào hoạt động trở lại.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:38
Theo SeABank, việc bổ sung vốn điều lệ là cơ sở để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng năng lực tài chính.

VNDIRECT dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/4

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:33
Hiện VNDIRECT hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với 2 sở giao dịch chứng khoán sau 5 ngày xảy ra sự cố.

Tiền tỷ gửi ngân hàng đột ngột “bốc hơi”: Xử lý thế nào?

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:45
Chuyên gia khuyến cáo, khách hàng chỉ nên giữ một số tiền nhỏ trong tài khoản ngân hàng của mình và thường xuyên kiểm tra giao dịch.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.