CIA tái hiện cuộc săn lùng tiêu diệt bin Laden tại Pakistan

CIA tái hiện cuộc săn lùng tiêu diệt bin Laden tại Pakistan

Thứ 3, 03/05/2016 | 05:59
0
Trong 6 tiếng đồng hồ, CIA cho đăng tải một loạt sự kiện đã chấm dứt 10 năm truy lùng thủ phạm của vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 1/5 đã cho công bố trên Twitter chi tiết cuộc hành quân tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden.

Thế giới - CIA tái hiện cuộc săn lùng tiêu diệt bin Laden tại Pakistan

Osama bin Laden. Ảnh BBC

Hoạt động, được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn, diễn ra vào ngày 2/5/2011 khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng trực thăng bất ngờ đột kích khu nhà ở tại Abbottabad của Pakistan, giết chết trùm khủng bố trước khi ném xác hắn xuống biển.

CIA mở tài khoản Twitter từ 2 năm nay, nhưng chủ yếu đăng tải các đoạn chia sẻ liên quan ới lịch sử, tiểu sử các nhân viên mật vụ thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ hoặc những lời bình luận công khai từ các giới chức đương nhiệm.

Trong dịp đánh dấu 5 năm ngày tiêu diệt bin Laden, CIA đã tái hiện chi tiết cuộc hành quân tiêu diệt bin Laden cho 1,3 triệu đọc giả của mình trên Twitter giống như nó đang được tường thuật trực tiếp.

Trong 6 tiếng đồng hồ, CIA cho đăng tải một loạt sự kiện đã chấm dứt 10 năm truy lùng thủ phạm của vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York.

Các thông tin được chia sẻ bao gồm hình ảnh các trực thăng xuất phát từ một căn cứ ở Afghanistan, hình ảnh Tổng thống Obama và các cố vấn hàng đầu theo dõi vụ việc, hình ảnh bin Laden bị bắn chết, lực lượng đặc nhiệm bay ra khỏi khu nhà của bin Laden, và hình ảnh Tổng thống nhận thông tin xác nhận rằng người bị hạ sát chính là bin Laden.

Thế giới - CIA tái hiện cuộc săn lùng tiêu diệt bin Laden tại Pakistan (Hình 2).

Thông báo tái hiện sự kiện của CIA trên Twitter chính thức. Ảnh Telegraph

Đoạn chia sẻ mới của CIA nhanh chóng thu hút được hàng ngàn lượt đăng tải lại và bày tỏ ủng hộ, trong khi nhiều người khác phản hồi bằng sự chỉ trích bằng những lời lẽ từ lịch sự tới khiếm nhã.

Theo tờ The Washington Post, nhiều người còn cho rằng tài k

Tag: Pakistan
Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.