Cienco 5 Land bác thông tin làm cầu bằng xốp, Sở GTVT vào cuộc

Cienco 5 Land bác thông tin làm cầu bằng xốp, Sở GTVT vào cuộc

Thứ 3, 05/07/2016 | 09:55
0
Trước thông tin, hình ảnh phản ánh làm cầu bằng "bê tông toàn cát và xốp” Cienco 5 Land đã lên tiếng phủ nhận, Sở GTVT Hà Nội đã vào cuộc xác minh.

Xôn xao hình ảnh cầu sụt lún lòi toàn cát và xốp

Mới đây, hình ảnh về cây cầu ở dự án đường trục phía Nam Hà Nội do Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) làm chủ đầu tư, dù chưa bàn giao nhưng đã xuống cấp trầm trọng như xuất hiện sụt lún, lòi sắt, vữa xi măng toàn cát và những tấm xốp gây xôn xao dư luận xã hội .

Hình ảnh được báo chí đăng tải cho thấy cây cầu bị sụt lún, bê tông bị lẫn nhiều đất cát, đặc biệt là bên dưới có những mảnh xốp trắng lòi ra.

Được biết, dự án Đường trục phía Nam với tổng vốn đầu tư là 6.076 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 là chủ đầu tư được thực hiện nhằm hình thành tuyến đường mới nối từ quận Hà Đông đi qua các huyện phía Nam thành phố Hà Nội.

Xã hội - Cienco 5 Land bác thông tin làm cầu bằng xốp, Sở GTVT vào cuộc

Hình ảnh cầu bê tông toàn cát và xốp - (Ảnh: Gia đình & xã hội).

Dự kiến khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế ­xã hội các huyện phía Nam thành phố, giảm lưu lượng người tham gia giao thông cho các tuyến Quốc lộ 21B, Quốc lộ 1A cũ…

Được khởi công từ tháng 4/2008, đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang. Trước hiện trạng và những hình ảnh trên dư luận không khỏi nghi ngờ về chất lượng công trình.

Chủ đầu tư bác bỏ, khẳng định chất lượng

Trong văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Ban quản lý dự án giao thông 2 do ông Nguyễn Hồng Sơn -Phó Tổng Giám đốc Cienco 5 Land ký trả lời về vấn đề này đã bác bỏ thông tin cho rằng cầu đường sắt “bê tông toàn cát và xốp”.

Cienco 5 Land khẳng định nói "bê tông toàn cát và xốp là không đúng sự thật”. Chủ đầu tư đồng thời khẳng định “trong toàn bộ quá trình thi công triển khai dự án, luôn thực hiện đầy đủ các qui định về quản lý chất lượng, được các bộ phận quản lý

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.