Ciputra Hà Nội hướng đến một “cộng đồng xanh ”

Ciputra Hà Nội hướng đến một “cộng đồng xanh ”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, Ciputra Hà Nội thực hiện chương trình Văn hóa sinh thái với chủ đề “ Cộng đồng xanh của chúng ta “

Biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách mà nhân loại đang phải đối mặt, trong đó Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nhiều nhất từ việc biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường hạn chế tối đa biến đổi khí hậu là trách nhiệm của mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới.

Xác định trách nhiệm chung của toàn nhân loại, hành động vì mục tiêu làm giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, Ciputra Hà Nội tổ chức Chương trình Văn hóa sinh thái với sự tham dự của thành viên ban giám đốc Ciputra Hà Nội, đại điện UBND TP Hà Nội, đại diện tổ chức Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC), đại diện của chính quyền địa phương, các bộ ban ngành liên quan và thành viên cư dân Ciputra Hà Nội.

Bất động sản - Ciputra Hà Nội hướng đến một “cộng đồng xanh ”

Khu đô thị Ciputra đang hướng đến một cộng đồng xanh (Ảnh minh họa)

Trên tinh thần xây dựng một môi trường sinh thái lành mạnh, Tập đoàn Ciputra đã thành lập một chương trình chuyên đề về Văn hóa sinh thái nhằm mục đích đẩy nhanh việc thực hiện các sáng kiến cải thiện môi trường tại tất cả các dự án Ciputra trên khắp châu Á.

Chương trình Văn hóa sinh thái là nền tảng cho các hoạt động nâng cao nhận thức về môi trường. Đó là nỗ lực nhằm tuyên truyền, kêu gọi giảm thiểu lượng khí thải các-bon đối với cộng đồng. Trọng điểm của chương trình là việc thiết lập một "Văn hóa xanh", một cộng đồng được phổ biến, trao quyền, và nắm giữ trong nỗ lực tập thể hướng tới một phong cách sống xanh hơn.

Với mục tiêu đó, Ciputra được quy hoạch tổng thể theo phương pháp mô hình máy tính tiên tiến trong việc phân tích thường niên các mô hình của hướng mặt trời, bóng râm và hướng gió.

Một con đường đa năng tăng cường lưu thông tới mọi điểm đến trong khu đô thị và các tiện ích công cộng, một trải nghiệm phù hợp hơn cho mọi người bao gồm trẻ em và người tàn tật, một làn đường rộng rãi, bằng phẳng hơn và các bảng chỉ dẫn rõ ràng tại các điểm giao cắt. Con đường xanh được xây dựng nhằm khuyến khích người sử dụng có thêm một lựa chọn về cách thức di chuyển ngoài việc sử dụng phương tiện cơ giới cũng như hỗ trợ các hoạt động thư giãn.

Ngoài ra, tại khu đô thị này, thùng rác hữu cơ và vô cơ được cung cấp cho cư dân để phân loại chất thải. Việc làm này nhằm mục đích làm giảm lượng rác thải của khu đô thị bằng cách tái sử dụng tối đa vật liệu tái chế. Đây là quá trình thu gom chất thải một cách hiệu quả hơn giúp giảm thiểu sự ô nhiễm.

Những tấm pin mặt trời đã được lắp đặt là một nguồn năng lượng tái tạo giúp chiếu sáng các con đường trên toàn khu đô thị. Theo thời gian, sử dụng pin mặt trời sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng một cách đáng kể trong khi vẫn đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng tiêu chuẩn.

P. Chính


Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.