CLB Hà Nội bị

CLB Hà Nội bị "treo" sân: Quýt làm cam chịu

Uông Đàm Linh
Thứ 5, 25/04/2019 | 05:30
0
Sau khi để tình trạng đốt pháo sáng ở Sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC, Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt đội chủ nhà 70 triệu và phải thi đấu một trận sân nhà mà không có khán giả khiến NHM đội bóng Thủ đô gặp nhiều khó khăn trong việc cổ vũ đội nhà ở trận đấu sắp tới.

Sáng ngày 24/4, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá Ban tổ chức trận đấu sân Hàng Đẫy quản lý không tốt, dẫn tới tình trạng pháo sáng ngập tràn. Vì vậy, CLB Hà Nội bị phạt đá trên sân không khán giả gặp CLB TP. HCM ngày 27/4 đồng thời cả hai đội bóng đều phải nộp phạt 70 triệu đồng.

Quyết định phạt Hà Nội FC phải đá trên sân không có khán giả ở trận đấu tiếp theo khiến nhiều NHM đội bóng Thủ đô không được vui vẻ bởi họ sẽ không được cổ vũ, tiếp lửa cho đội nhà. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng tại sao CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng mà lại "treo" sân của Hà Nội FC ở trận đấu tiếp theo? Sao không phạt cả hai sân cho công bằng.

Thể thao - CLB Hà Nội bị 'treo' sân: Quýt làm cam chịu

Hà Nội FC phải thi đấu trên sân nhà mà không có khán giả ở trận đấu tiếp theo.( Ảnh Soha)

Đồng ý rằng đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm là người bị hại trong tình huống này nhưng chúng ta cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho CLB Hải Phòng. Hành vi đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng đã diễn ra từ nhiều năm nay và CLB Hải Phòng cũng không vui sướng gì khi vừa thi đấu vừa nơm nớp lo sợ viễn cảnh pháo sáng trúng vào người. Thể nhưng, họ cũng không thể nghiêm cấm NHM đội bóng đất Cảng mang pháo vào sân nên chung quy đội bóng này cũng là người bị hại.

Ban quản lý sân (BQL) Hàng Đẫy và Hà Nội FC vừa đáng trách lại vừa đáng thương bởi phải thi đấu một trận trên sân nhà mà không có khán giả sẽ ảnh hưởng cực lớn đến doanh thu. Tuy nhiên, BQL sân đáng trách hơn là đáng thương bởi chính họ không làm nghiêm ngặt công tác đảm bảo an toàn ngay từ khu soát vé. Nếu xem lại một số clip thì chúng ta dễ dàng nhận ra trước khi trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC diễn ra, tại các cửa vào sân, nhân viên soát vé không thực sự chú tâm vào công tác kiểm tra, giám sát các CĐV khi họ có thể dễ dàng mang theo ba lô, túi xách vào sân một cách rất dễ dàng. Chính sự lỏng lẻo trong cách kiểm soát đã khiến cho một lượng lớn pháo sáng được đưa thành công vào sân khiến trận đấu bị gián đoạn không ít lần.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng không đủ để túc trực trên các khán đài mà chủ yếu tập trung ở dưới sân cũng là nguyên nhân để các CĐV Hải Phòng có thời gian và cơ hội để đốt pháo sáng. Nhiều người cho rằng cũng nên cấm sân Hải Phòng một trận để răn đe nhưng điều này khá khó bởi pháo sáng được đốt tại SVĐ Hàng Đẫy.

Bị cấm sân ở trận đấu tiếp theo sẽ là bài học cho công tác tổ chức, an ninh của SVĐ Hàng Đẫy và có lẽ rằng từ những trận đấu sau, công tác kiểm soát sẽ được chủ ý hơn và hy vọng rằng các đội chủ nhà khi tiếp đón Hải Phòng ở những trận đấu tiếp theo sẽ không bị "treo" sân như những gì mà Hà Nội FC đang phải trải qua.

Thi đấu ấn tượng, thủ thành Nghệ An sẵn sàng đánh bại Văn Lâm tại ĐTQG

Thứ 4, 24/04/2019 | 19:10
Thủ thành Nguyên Mạnh đang có được phong độ cực kỳ cao trong màu áo của SLNA tại V.League 2019 khi liên tục có những tình huống cứu thua xuất thần giúp đội bóng này đang bay cao trên BXH. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như vậy thì nhiều khả năng anh sẽ lại được triệu tập vào ĐTQG.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang bất lực trước vấn nạn pháo sáng

Thứ 3, 23/04/2019 | 16:59
Nhà báo Nguyễn Minh Hải cho rằng bóng đá Việt Nam nói chung và Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói riêng đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc ngăn cản hay nghiêm cấm hành vi mang đốt pháo sáng trong sân tại V. League.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.