Clip: Người đi bộ vẫn phải 'nhường' vỉa hè cho chướng ngại vật

Clip: Người đi bộ vẫn phải 'nhường' vỉa hè cho chướng ngại vật

Thứ 4, 22/03/2017 | 14:21
0
Sự tồn tại của các bốt điện, thùng rác… đã khiến nhiều người đi bộ buộc phải “nhường” lại vỉa hè.

Sau những ngày quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ, những tuyến phố của Hà Nội đã đi vào trật tự, thông thoáng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trên một số phố, người đi bộ vẫn phải "nhường" lại vỉa hè cho các chướng ngại vật.

Xã hội - Clip: Người đi bộ vẫn phải 'nhường' vỉa hè cho chướng ngại vật

 Trên phố Khâm Thiên (quận Đống Đa) người đi bộ “nhường” vỉa hè cho các bốt điện.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trên phố Khâm Thiên, Đội Cấn, Lê Duẩn..., sự tồn tại của các bốt điện, thùng rác... đã khiến người đi bộ luôn phải "đánh võng" để tránh.

Xã hội - Clip: Người đi bộ vẫn phải 'nhường' vỉa hè cho chướng ngại vật (Hình 2).

 Thùng rác, bốt điện, cột điện sẽ khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường.

Thậm chí, trên phố Hai Bà Trưng, Phố Huế, Nguyễn Thái Học có những đoạn đường còn không có vỉa hè hoặc vỉa hè chỉ đủ không gian để dựng xe khiến người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường.

Xã hội - Clip: Người đi bộ vẫn phải 'nhường' vỉa hè cho chướng ngại vật (Hình 3).

Một đoạn đường trên phố Nguyễn Thái Học (quận Đống Đa) không có vỉa hè khiến người dân phải di chuyển dưới lòng đường.

Như Quỳnh