Vạch mặt 'tú ông' chuyên cung cấp chân dài cho khách làng chơi

Vạch mặt 'tú ông' chuyên cung cấp chân dài cho khách làng chơi

Thứ 7, 27/07/2013 | 13:13
0
Sau khi bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách, hai "chân dài" Phương và Hận khai nhận đã nhiều lần bán dâm tại các khách sạn trên địa bàn TP.HCM do "tú ông" Thảo môi giới với giá 600 ngàn đồng/lượt. Tiến hành bắt khẩn cấp Thảo, cơ quan CSĐT đã triệt phá đường dây mại dâm "chân dài" chuyên cung cấp cho các khách sạn tại TP.HCM này.

Bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm

Thời gian vừa qua, cơ quan CSĐT công an quận 10 (TP.HCM) liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc trên địa bàn xảy ra tệ nạn mại dâm tại các khách sạn. Tại nhiều khách sạn, nhiều gái bán dâm là "chân dài" trẻ, đẹp, có ngoại hình bắt mắt không rõ ai dắt mối tìm đến các khách sạn  để bán dâm cho người có nhu cầu. Người dân còn chỉ rõ những khách sạn nào thường xuyên xuất hiện gái mại dâm. Trong đó, người dân đặc biệt lưu ý là khách sạn T.P. (nằm trên địa bàn phường 12, quận 10) là "bãi đáp" của nhiều gái mại dâm.

Pháp luật - Vạch mặt 'tú ông' chuyên cung cấp chân dài cho khách làng chơi

Gái bán dâm Phương và Hận tại cơ quan CSĐT

Nhận tin báo của người dân, cơ quan CSĐT liền tung nhiều mũi trinh sát hình sự vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ thông tin. Qua điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện nhiều gái mại dâm thường xuyên đến nhiều khách sạn trên địa bàn bán dâm cho khách làng chơi. Những gái mại dâm này tự tìm đến chứ không được khách làng chơi có yêu cầu cụ thể. Cơ quan CSĐT nhận định phải có một "tú ông" hoặc "má mì" đang điều hành một đường dây mại dâm chuyên cung cấp "hàng" cho khách làng chơi tại các khách sạn. Tuy nhiên, để bắt được "trùm" thật sự của đường dây này thì phải bắt "con tép" là các gái mại dâm này trước.

Qua hàng loạt nghiệp vụ điều tra, cơ quan CSĐT lần ra được manh mối và tung lực lượng trinh sát hình sự tiến hành theo dõi hai gái mại dâm tên Võ Nguyễn Mai Phương (21 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hận (18 tuổi), là hai gái bán dâm nằm trong đường dây này. Hai gái bán dâm này tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại có thủ đoạn bán dâm cực kỳ kín đáo, chặt chẽ. Qua quan sát, lực lượng trinh sát phát hiện hai cô gái bán dâm này mỗi khi đến khách sạn đều đến một mình, sau khi bán dâm xong thì nhanh chóng bỏ đi.

Sau thời gian theo dõi, chiều 24/7, trinh sát hình sự phát hiện Phương và Hận đến khách sạn T.P. để bán dâm cho khách. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT bất ngờ ập vào khách sạn T.P. để kiểm tra hành chính. Kiểm tra các phòng, cơ quan CSĐT phát hiện hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 301 và 302. Qua truy xét, cơ quan CSĐT xác định hai cô gái bán dâm này chính là Phương và Hận.

Ngay sau đó, Phương và Hận được đưa ngay về trụ sở cơ quan CSĐT để làm việc. Tại cơ quan CSĐT, hai gái bán dâm trả lời quanh co, không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của điều tra viên, Phương và Hận phải cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cả hai khai nhận, việc bán dâm tại khách sạn T.P. được một đối tượng tên Thảo dắt mối. Thảo chính là "tú ông" điều hành đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm cho khách làng chơi tại các khách sạn nằm trên địa bàn TP.HCM.

Pháp luật - Vạch mặt 'tú ông' chuyên cung cấp chân dài cho khách làng chơi (Hình 2).

"Tú ông" Thảo tại cơ quan CSĐT

Khách cần là có

Từ những thông tin khai thác được từ Phương và Hận, cơ quan CSĐT xác định đối tượng Thảo tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Thảo (27 tuổi, quê Hải Dương), hiện đang làm quản lý một khách sạn trên địa bàn quận 10. Tối 24/7, cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ đối tượng Thảo. Khi tra tay vào còng, Thảo vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tại cơ quan CSĐT, Thảo khai nhận mình là người gọi điện cho Phương và Hận đến khách sạn T.P. để bán dâm cho khách làng chơi. Chiều 24/7, khi có khách làng chơi liên hệ muốn tìm hai "chân dài" trẻ, đẹp, Thảo liền gọi điện cho một đối tượng tên Oanh yêu cầu chở hai gái bán dâm đến khách sạn T.P. để bán dâm. Ngay sau đó, Oanh liền chở Phương và Hận gần đến khu vực khách sạn rồi thả cả hai xuống để tự vào liên hệ gặp khách.

Trong lần bán dâm này, Thảo quy định mỗi giờ bán dâm cho khách với giá 600 ngàn đồng, Thảo hưởng tiền môi giới là 100 ngàn đồng, ngoài ra Thảo còn thu thêm khoản phí phòng khách sạn là 50 ngàn đồng. Bên cạnh đó, đối tượng Oanh còn thu của Phương và Hận thêm 100 ngàn đồng tiền công môi giới. Gái mại dâm phải chấp hành quy định của Thảo, nếu ai có ý định không chung chi sẽ bị đàn em của Thảo "xử" cho hết đường làm ăn.

Tiếp tục đấu tranh với Thảo, cơ quan CSĐT xác định Thảo trước đây là tiếp tân của nhiều khách sạn trên địa bàn TP.HCM. Trong quá trình làm việc, Thảo phát hiện có nhiều khách làng chơi đến khách sạn thường yêu cầu kêu gái mại dâm đến. Nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền, Thảo liền thiết lập một đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm "chân dài" trẻ, đẹp. Đường dây của Thảo có sự tham gia của nhiều đối tượng với vai trò khác nhau.

Mỗi khi có khách làng chơi nhu cầu gái, Thảo sẽ gọi điện cho các "má mì" hoặc trực tiếp gọi cho gái bán dâm đi tiếp khách. Nếu gọi cho "má mì" thì khoản tiền Thảo thu được sẽ ít hơn so với khi trực tiếp gọi gái bán dâm đi khách. Bất cứ lúc nào, chỉ cần khách gọi là Thảo sẽ điều "hàng" tới ngay, do vậy, đường dây mại dâm của Thảo khá đông khách. Ngoài ra, Thảo khai nhận mình đã nhiều lần môi giới thành công cho các "chân dài" đi bán dâm để thu lợi bất chính.

Từ lời khai của Thảo, ngày 25/7, cơ quan CSĐT tiếp tục truy bắt đối tượng Quách Kim Oanh (39 tuổi, ngụ quận 5). Tại cơ quan CSĐT, Oanh thừa nhận mình là một mắt xích quan trọng trong đường dây mại dâm do "tú ông" Thảo quản lý.                        

Tiếp tục mở rộng điều tra

Chiều 25/7, một nguồn tin của PV từ cơ quan CSĐT cho biết cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ hai đối tượng Võ Nguyễn Mai Phương (21 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hận (18 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, cơ quan CSĐT đang gấp rút hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng Nguyễn Thanh Thảo (27 tuổi, quê Hải Dương) và Quách Kim Oanh (39 tuổi, ngụ quận 5) về hành vi môi giới mại dâm. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT mở rộng điều tra làm rõ.

Hoàng Minh

Bắt 'tú ông' môi giới mại dâm trong khách sạn

Thứ 5, 25/07/2013 | 21:41
Phương và Hận khai nhận đã nhiều lần bán dâm tại các khách sạn trên địa bàn Q.10 do Thảo môi giới với giá 500 nghìn đồng một lượt.

Bắt 'tú ông' điều gái bán dâm theo giờ

Thứ 7, 20/07/2013 | 08:49
Làm lễ tân, Liêm câu kết với Thảo làm bảo vệ khách sạn cho gái mại dâm lên phòng bán dâm cho khách, khi khách có nhu cầu vui vẻ Liêm ra giá gần 2 triệu đồng/giờ.

'Tú ông' luôn có 20 chân dài 'giá nghìn đô'

Thứ 4, 13/03/2013 | 15:56
Sau gần một năm phá đường dây gái gọi giá "khủng" do Đỗ Trung Kiên (tức Kiên pê -đê) cầm đầu, cơ quan CSĐT bộ Công an cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố trước pháp luật đối với bị can Kiên về tội môi giới mại dâm.

Lời kể tú ông “pê đê” chăn dắt gái gọi cao cấp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Chán với cảnh làm ruộng chân lấm tay bùn, từ Trà Vinh, Tuấn "pê đê" lên TP. HCM mong được đổi đời. Để làm giàu nhanh nhất, hắn lao vào nghề kinh doanh thân xác phụ nữ. Sau một thời gian, Tuấn trở thành một tú ông chuyên nghiệp của đường dây mại dâm cao cấp.

Kết cục đắng của “tú ông” mua thiếu nữ về làm "hàng"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Là chủ quán karaoke trá hình, Hoàng Quốc Hưng đã bỏ tiền mua nhiều thiếu nữ mê chát cần "cứu net" để phục vụ khách “từ A đến Z”.

Sốc với "tú ông" tuổi 15

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Những ngày vừa qua, dư luận của Đài Loan (Trung Quốc) đã phát hoảng khi cảnh sát nước này bắt giữ được 2 “tú ông” ở độ tuổi 15. Thông qua mạng Internet, hai tú ông vẫn trong độ tuổi thiếu niên này đã lừa được khoảng gần 20 em gái từ 11 đến 17 thực hiện hành vi bán dâm để trục lợi.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.