Cô dâu, chú rể ăn hỏi tại trạm BOT vì dịch Covid-19

Cô dâu, chú rể ăn hỏi tại trạm BOT vì dịch Covid-19

Thứ 5, 28/01/2021 | 19:34
0
Quảng Ninh, Hải Dương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, nhiều cặp đôi phải hoãn đám cưới. Có đôi phải trao tráp hỏi ngay giữa đường.

Chiều 28/1, do Hải Dương, Quảng Ninh ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia đã yêu cầu người dân 2 tỉnh không ra khỏi khu vực tỉnh, các phương tiện giao thông buộc dừng hoạt động, hàng quán, nhà hàng đóng cửa, tránh tập trung đông người. Cũng trong chiều cùng ngày cả gia đình chú rể Đức Giang (27 tuổi) và cô dâu Hồng Hạnh (25 tuổi) cùng ở Quảng Ninh vẫn đang tất bật gọi điện thoại báo cho khách mời đám cưới, họ hàng gần xa để xin lỗi và hẹn lùi lịch tổ chức đám cưới đáng ra sẽ được diễn ra vào 17h chiều cùng ngày. 

Tin nhanh - Cô dâu, chú rể ăn hỏi tại trạm BOT vì dịch Covid-19

Chú rể Đức Giang và cô dâu Hồng Hạnh phải hoãn tiệc cưới.

Tâm sự với phóng viên, chú rể Đức Giang cho biết, sau khi nhận được thông báo, cả hai gia đình rất buồn vì mất cả năm chuẩn bị, háo hức để có một đám cưới trọn vẹn thì không may dịch bùng phát.

"Nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người, việc lùi lịch tổ chức đám cưới là điều nên làm. Vì do tất bật với việc chuẩn bị đám cưới, kết hợp với thông tin về các ca lây nhiễm chưa được công bố nên cả hai gia đình không nắm bắt được tình hình nên đúng 7h sáng ngày 28/1, nhà trai mang lễ vật đến ăn hỏi. Khi cả hai nhà đang nói chuyện, chủ nhà hàng tiệc cưới gọi điện đến và cho biết sẽ phải hủy tổ chức đám cưới do có ca nhiễm mới", chủ rể Đức Giang cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin, cặp đôi gấp rút tiến hành ăn hỏi và đưa dâu luôn để không để lỡ việc của cả hai gia đình. Đón được cô dâu về, cả hai gia đình khẩn trương liên hệ với họ hàng, quan khách gần, xa để xin lỗi và dời lịch cưới do lịch cưới vào đúng 17h cùng ngày. Rất may mắn là đều nhận được sự cảm thông và chia vui của mọi người.

Được biết, Đức Giang và Hồng Hạnh yêu nhau được 7 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân vì muốn tình yêu đủ chín chắn cũng như kinh tế vững chắc. Xin hai bên gia đình từ đầu năm nhưng đến cuối năm mới làm đám cưới. Bên cạnh đó, do tin tưởng công tác phòng dịch của địa phương, nên cặp đôi không có ý định cưới chạy dịch.

"Thực sự bọn em đã chờ đợi rất lâu mới có đám cưới này, dù đã "đẩy nhanh tiến độ để ăn hỏi và đón dâu luôn" nhưng niềm vui và sự chờ đợi không được trọn vẹn do dịch nhưng cũng đành an ủi nhau chờ đợi một ngày dịch bệnh hết hẳn để tổ chức một đám cưới hoàn mỹ nhất. Chứ nếu lỡ mà có một ca lây nhiễm nào xuất phát từ đám cưới của mình, điều đó còn đáng buồn hơn", chú rể nói.

Tin nhanh - Cô dâu, chú rể ăn hỏi tại trạm BOT vì dịch Covid-19 (Hình 2).
Tin nhanh - Cô dâu, chú rể ăn hỏi tại trạm BOT vì dịch Covid-19 (Hình 3).

Tất cả mọi công đoạn đã được chuẩn bị hoàn tất nhưng do dịch bùng phát nên cặp đôi phải hoãn cưới (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười trong ngày trọng đại của mình lên mạng xã hội, cặp đôi nhận được nhiều lời an ủi, động viên. Một số người bạn còn trêu: 'đúng là đám cưới độc nhất vô nhị, sau này sẽ có chuyện mà kể cho con cái nghe'.

Trước sự việc trên, chú rể cho rằng bản thân cần phải lạc quan trong mọi hoàn cảnh bởi nếu nhà hàng không cấm, có lẽ việc gia đình  tổ chức sẽ khiến nhiều nguy cơ lây bệnh cao hơn, nên dù sao cũng là một điều may mắn trong những điều đen đủi.

"Sau này hết dịch chúng em sẽ làm lại đám cưới 1 cách trọn vẹn nhất trc sự chung vui chúc mừng của quan khách 2 họ", chú rể Đức Giang cho hay.

Một trường hợp khác cũng tương tự chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một đoàn xe đang trên đường đi vào Quảng Ninh đón dâu đã phải dừng lại trước trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng vì tình hình dịch bệnh. Được biết, gia đình chú rể quê ở Hải Phòng, nay là ngày tổ chức hôn lễ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày trước nên hai bên gia đình đã chủ động gộp lễ ăn hỏi và đón dâu vào một ngày, cô dâu trước đó đã ở Hải Phòng để trang điểm, nay cặp đôi cùng họ hàng nhà trai sang Quảng Ninh để hoàn tất lễ ăn hỏi và đón dâu theo phong tục. Tuy nhiên dịch bệnh diễn biến bất ngờ, đến phút chót thì lại có dịch bùng phát.

Tin nhanh - Cô dâu, chú rể ăn hỏi tại trạm BOT vì dịch Covid-19 (Hình 4).

Cô dâu khóc vì phải làm lễ hỏi ngay giữa đường vì dịch bùng phát (Ảnh: Internet).

Chính vì thế khi đến trạm thu phí, gia đình nhà trai quyết định sẽ gặp gỡ nhau tại đây. Lễ trao dâu ấm cúng nhưng vội vàng và thiếu rất nhiều người thân của nhà gái, do vậy cô dâu đã tủi thân bật khóc. Hình ảnh cô dâu bật khóc khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Lê Liên

Hà Nội: Hơn 600 trẻ mầm non nghỉ học vì liên quan tới F2 của BN 1553

Thứ 5, 28/01/2021 | 16:25
Hơn 600 trẻ ở trường mầm non trên địa bàn Hà Nội được nghỉ học ngày 29/1 để khử khuẩn sau khi một bé tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm Covid-19.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.