“Cô gái” trong clip “chị hiểu hông” lãnh án vì cướp giật

“Cô gái” trong clip “chị hiểu hông” lãnh án vì cướp giật

Võ Công Thư
Thứ 3, 16/06/2020 | 14:53
0
Tại tòa, Hoàng khai sau khi bán hàng online thất bại, bị cáo đi xin việc nhưng không ai nhận. “Lúc đó bị cáo mới 14 tuổi, do bế tắc, không có tiền sinh hoạt nên mới đi cướp”, Hoàng thừa nhận.

Ngày 16/6, tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (16 tuổi) mức án 1 năm 6 tháng tù; Cao Nguyễn Hoài Phi Long, 20 tuổi, cùng ngụ TP.HCM 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Hồ sơ điều tra - “Cô gái” trong clip “chị hiểu hông” lãnh án vì cướp giật

Hai bị cáo tại tòa. (ảnh: Cù Hiền).

Theo cáo trạng, tối 7/8/2019, Hoàng và Long chở nhau qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) tìm những người sơ hở nhằm trộm cắp tài sản.

Khi thấy bà Cho Hyo Jin (quốc tịch Hàn Quốc) đứng trước chung cư Mỹ Phát (đường Nguyễn Đức Cảnh) cầm điện thoại di động, Long chạy xe áp sát để Hoàng ngồi sau giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhanh chóng đuổi theo. Thấy có người truy đuổi, chúng ném bỏ điện thoại vừa cướp được nhưng bị bảo vệ phát hiện và khống chế.

Trước khi vụ án xảy ra, bị cáo Hoàng từng gây chú ý trên mạng khi xuất hiện trong clip “Chị hiểu hông?”.

Nội dung đoạn clip quay lại cảnh Hoàng ăn cắp túi xách Gucci trị giá 3,6 triệu đồng. Hoàng bị bắt quả tang nhưng vẫn khăng khăng cho rằng mình “nhặt giúp” và luôn miệng nói câu “chị hiểu hông?”.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Long thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng bị cáo Hoàng khai thêm, đã trộm túi xách trong trung tâm thương mại Estela nhưng bất thành, trộm điện thoại iPhone 6 của 1 khách hàng trong siêu thị Big C, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Cả Hoàng và Long đều là giới tính nam, nhưng khi đi trộm cắp, cướp giật, cả 2 mặc quần áo nữ để tránh bị phát hiện thân phận. Về chiếc điện thoại của bà Cho Hyo Jin, cơ quan chức năng định giá 7,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hoàng khai do hoàn cảnh khó khăn, sinh ra đã không có cha, còn mẹ có tiền án nên bản thân phải tự kiếm sống.

Hoàng thừa nhận là người chủ mưu, rủ Long đi cướp và cũng chính là người trực tiếp cướp giật chiếc điện thoại của nữ du khách người Hàn Quốc nói trên.

Hoàng cũng khai sau khi bán hàng online thất bại, bị cáo có đi xin việc nhưng không ai nhận. “Lúc đó, bị cáo mới 14 tuổi, do bế tắc, không có tiền sinh hoạt nên mới đi cướp”, Hoàng thừa nhận.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của 2 bị cáo gây mất trật tự trị an, gây hoang mang dư luận, nguy hiểm cho cộng đồng, phải xử lý nghiêm.

Trong vụ án này, Hoàng là chủ mưu, có nhân thân xấu phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, từng bị xử phạt hành chính nhưng không ăn năn, hối cải. Còn Long phạm tội lần đầu nhưng lại là người trợ giúp tích cực cho Hoàng.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Bi hài thạc sĩ kinh tế cướp tài sản đúng nhà con gái tướng công an

Thứ 3, 16/06/2020 | 14:00
Học thạc sĩ kinh tế ở Trung Quốc nhưng chỉ vì những phút suy nghĩ thiếu chín chắn mà Kiên đi cướp tài sản. Bi hài, đối tượng lại vào đúng nhà con gái của tướng công an.

Cướp giật tài sản, nữ quái "chị hiểu hông" bị bắt giữ

Thứ 4, 02/10/2019 | 11:35
Trần Minh Hoàng - nữ quái "chị hiểu hông" bị công an bắt giữ để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nữ quái gây bão mạng với câu "chị hiểu hông" bị tạm giữ vì cướp giật tài sản

Thứ 5, 08/08/2019 | 19:55
Thiếu niên giả nữ tên H. từng gây “bão” mạng xã hội với câu nói “chị hiểu hôn” khi “nhặt giúp” túi xách người khác, tiếp tục bị tạm giữ vì gây ra một vụ cướp giật tài sản ở phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.