Cô giáo bắt HS súc miệng nước giẻ lau bảng từ chối nói chi tiết về việc phạt

Cô giáo bắt HS súc miệng nước giẻ lau bảng từ chối nói chi tiết về việc phạt

Thứ 6, 06/04/2018 | 09:47
4
Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng ở trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã bị chấm dứt hợp đồng lao động. Cô giáo khóc và hối hận vì bắt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương đã khóc và cho rằng, nếu là phụ huynh cũng không thể giữ bình tĩnh trong trường hợp đó.

"Đặt mình vào vị trí phụ huynh, nếu con bị như thế, em cũng không thể bình tĩnh được", “sự việc là do em lỡ, bởi vì kinh nghiệm chưa nhiều nên không xử lý kịp, dẫn đến tình huống như thế”, Zing.vn dẫn lại lời cô giáo Minh Hương và mô tả thêm: “cô đã khóc và nói”.

Cũng theo Zing.vn, trong cuộc trao đổi với báo chí tại trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, bản thân cô giáo Minh Hương cho biết, sự việc đã đi quá xa và không còn là sự thật như ban đầu.

Tuy nhiên, cô giáo Minh Hương đã từ chối nói chi tiết về việc phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng như thế nào.

Cô giáo bắt HS súc miệng nước giẻ lau bảng từ chối nói chi tiết về việc phạt

Sự việc cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng khiến dư luận phẫn nộ.

Cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt súc miệng nước giẻ lau bảng cho biết thêm rằng, ngay sau khi sự việc xảy ra, cô đã đến tận gia đình em P.A. xin lỗi, giải thích về sự việc.

Cô Hương thông tin, ban đầu, gia đình học sinh bỏ qua, không phản ứng gì nhưng đến sáng 5/4 thì báo chí đưa tin. Hiện, nữ giáo viên hoang mang không biết gia đình em Ph.A. còn có yêu cầu gì không.

Cô giáo chia sẻ kể từ khi chọn ngành sư phạm, cô không thể lường trước có sự việc như hôm nay.

"Em không nói gì nhiều, em cảm thấy mình có lỗi và xin nhận lỗi. Ngay trong sáng nay (5/4 - PV), em cũng xin hiệu trưởng được thôi việc. Giờ này, em chỉ biết nhận lỗi và ước như sự việc chưa từng xảy ra", Zing.vn tiếp tục dẫn lời nữ giáo viên này hối hận.

Bình luận về việc cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng, PGS.TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng trường đại học Sư phạm Thái Nguyên khẳng định với báo Người Đưa Tin: “Không có trường nào dạy giáo viên làm việc thất đức như vậy”.

Ở một diễn biến khác, báo Người Đưa Tin đã đưa, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương buộc phải thôi việc từ ngày hôm qua (5/4).

Động thái này xảy ra ngay sau khi bộ GD&ĐT có công văn khẩn gửi sở GD&ĐT Hải Phòng, yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo của cô Nguyễn Thị Minh Hương.

Công văn khẩn do Phó Cục trưởng Cục Quản lý giáo dục Trần Kim Tự ký ngày 5/4, gửi sở GD&ĐT TP Hải Phòng.

Ông Đặng Tăng Thông – Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương, TP.Hải Phòng trao đổi sau “sự cố” giáo viên phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng cũng đã khẳng định việc phải chấn chỉnh ngay ngành Giáo dục trên địa bàn. Ngay trong ngày 5/4, UBND huyện An Dương đã có văn bản số 185/TB-UBND thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Phòng về việc giáo viên Hương phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng.

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô Minh Hương được đưa ra ngay sau đó.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vụ việc bắt đầu từ phản ánh của ông Phạm Khắc Thảo (trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) như sau: Cháu gái ông là Phạm Ph.A., học sinh lớp 3A5, trường tiểu học An Đồng, do cô Nguyễn Thị Minh Hương làm chủ nhiệm. Mấy tuần trước, cháu bị cô giáo phạt bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng vì cháu nói chuyện trong lớp.

Về nhà, cháu sợ hãi, không dám kể với gia đình. Chiều 3/4, một bạn học của cháu Ph.A. mới kể chuyện này cho vợ ông Thảo biết, ngay lập tức gia đình đã tới gặp hiệu trưởng nhà trường để phản ánh vụ việc.

Tối 3/4, cô Minh Hương đã làm bản kiểm điểm thừa nhận bảo lớp trưởng lớp 3A5 pha nước giẻ lau bảng nhưng chỉ thừa nhận là cho Ph. A. "súc miệng" chứ chưa bắt cháu uống.

Tùy Nghi (tổng hợp)

Chấn chỉnh giáo dục sau 'sự cố' phạt học sinh súc miệng nước giẻ

Thứ 5, 05/04/2018 | 20:50
Đó là nội dung ông Đặng Tăng Thông – Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã trao đổi sau “sự cố” giáo viên phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng.

“Không trường sư phạm nào dạy GV phạt HS súc miệng nước giặt giẻ lau bảng"

Thứ 5, 05/04/2018 | 17:18
Đó là khẳng định của PGS.TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng trường đại học Sư phạm Thái Nguyên khi nói về trường hợp giáo viên tại Hải Phòng phạt học sinh bằng cách ép súc miệng bằng nước lau bảng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý giáo viên bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng

Thứ 5, 05/04/2018 | 13:54
Bộ GD&ĐT yêu cầu sở GD&ĐT TP.Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với cô giáo có hành vi bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng, vi phạm đạo đức nhà giáo hết sức nghiêm trọng.

Kỷ luật cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng xà phòng

Thứ 3, 20/10/2015 | 20:28
Cô giáo chủ nhiệm bắt học sinh súc miệng bằng nước xà phòng đã bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường đồng thời ghi thông tin vào hồ sơ cán bộ.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.