“Cô giáo già” chia sẻ “bí kíp” để chinh phục môn Ngữ Văn

“Cô giáo già” chia sẻ “bí kíp” để chinh phục môn Ngữ Văn

Chủ nhật, 24/06/2018 | 18:08
0
Trước môn thi Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia, cô giáo Nguyễn Đỗ Quyên, giáo viên trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) sẽ có những bật mí để sĩ tử tự tin hơn khi làm bài.

Như vậy là kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đã cận kề, Ngữ Văn sẽ là môn thi khởi đầu bắt buộc với tất cả các thí sinh. Hiểu được áp lực rất lớn của kỳ thi quan trọng này, cô giáo Nguyễn Đỗ Quyên (thường được học trò gọi bằng cái tên thân mật là “cô giáo già” – PV), nguyên Tổ trưởng tổ Ngữ Văn trường THPT Đông Hà, với 28 năm giảng dạy cũng như tham gia công tác chấm thi có những chia sẻ thú vị về “bí kíp” đạt điểm cao môn Văn cũng như tránh những lỗi căn bản trong khi làm bài.

Theo cô Quyên, trước khi thi 1 ngày thì không nên quá căng thẳng vào chuyện ôn tập. Thời điểm này tốt nhất thí sinh nên thư giãn, tự tin với vốn kiến thức mình đã có chứ không nên nhồi nhét. “Lượng kiến thức của môn Ngữ Văn là rất rộng nên thời điểm này thí sinh có nhồi nhét cũng không đạt hiệu quả. Tốt nhất thí sinh nên cố gắng vận dụng tối đa những gì mà mình có. Cô khuyên các em nên tạo tâm lý thoải mái. Ngoài ra, các em cũng nên hạn chế sử dụng mạng xã hội vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, những thông tin thiếu kiểm duyệt về kỳ thi cũng có thể gây ra tâm lý hoang mang, điều đó ảnh hưởng đến bài làm rất nhiều”, cô Quyên nhấn mạnh.

“Cô giáo già” chia sẻ “bí kíp” để chinh phục môn Ngữ Văn

Với 28 năm giảng dạy môn Văn, cô Quyên đã có những chia sẻ thú vị giúp sĩ tử tự tin làm bài. Ảnh: NVCC

Theo cô Quyên, để tạo tâm lý tự tin trước khi vào môn thi, thí sinh cần phải có sự chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Ngoài các vật dụng cần thiết, một cách giảm căng thẳng rất hữu ích đó là nên cởi mở làm quen với bạn bè cùng phòng thi. “Những câu hỏi như: Bạn học trường nào? Lớp nào? Nhà bạn ở đâu?… sẽ tạo cảm giác gần gũi, như vậy sẽ giảm căng thẳng cho các em", cô Quyên chia sẻ thêm.

Cô Quyên “bật mí” một vài kinh nghiệm giúp các em có thể tránh những lỗi căn bản: “Sau khi phát đề, thí sinh nên đọc một lượt từ trên xuống dưới. Đọc lướt nhanh để nắm cấu trúc đề thi rồi mới triển khai đọc kĩ từng phần trong đề”.

Quá trình làm bài, thí sinh nên làm theo trình tự đề ra để tránh việc bỏ sót câu hỏi: “Các em cứ giải quyết các câu hỏi từ trên xuống dưới, phần đọc hiểu thì đọc câu hỏi trước khi đọc đoạn trích. Việc đọc câu hỏi giúp các em định hướng cho việc tìm dữ liệu trên câu trả lời. Phần đọc hiểu các em nên làm nhanh và ngắn gọn đề dành thời gian cho những phần khác”.

Cô Quyên cho biết thêm: “Phần Nghị luận xã hội 2 điểm, nên phần này chú ý dành khoảng 30 phút mà thôi. Nhiều em say sưa phân tích vừa dễ lạc đề lại mất nhiều thời gian. Tùy vào yêu cầu đề ra, tuy nhiên phần này các em chú ý nên bày tỏ quan điểm rõ ràng, tránh viết lan man”.

“Phần nghị luận văn học, để làm tốt phần này yêu cầu phải nắm rõ kiến thức cơ bản của tác phẩm, trình bày sạch sẽ, bố cục rõ ràng. Nếu muốn đạt điểm cao, các em chú ý tập trung thêm vào phần mở rộng, phần liên hệ bản thân, phần dẫn chứng minh họa…”.

Cũng rất nhiều lần tham gia chấm thi, cô Quyên cũng kể về những câu chuyện “dở khóc dở cười” của các sĩ tử khi làm bài thi môn Văn. “Có nhiều em không đọc tác phẩm nên khi làm bài thi đành phải “tưởng tượng”, thậm chí là bịa đặt và có cả những nhầm lẫn rất đáng trách. Cô khuyên các em là nhất định không được “dựng chuyện” khi làm bài, giám khảo chấm thi đều là những người nắm vững kiến thức, chỉ cần một chi tiết nhỏ sai lệch là người chấm nhận ra ngay các em chưa nắm vững kiến thức, bài làm ấy chắc chắn sẽ bị trừ điểm”, cô Quyên chia sẻ.

Năm nay, theo thống kê của bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh ĐKDT kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là 925.792 thí sinh. Trong đó: Học sinh đang học lớp 12 năm học 2017-2018 là 872.008 thí sinh và số thí sinh tự do là 53.784 thí sinh. Sáng ngày 25/6, các sĩ tử sẽ bước vào bài thi môn Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận.

Nguyễn Huy (ghi)

Hơn 79.000 thí sinh ở TP.HCM làm thủ tục thi THPT quốc gia 2018

Chủ nhật, 24/06/2018 | 15:11
Chiều ngày 24/6, hơn 79.000 thí sinh ở TP.HCM, đã đến 124 điểm thi để nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018. Đa số các thí sinh đều hào hứng, thoải mái trong buổi làm thủ tục thi.

Gần 1 triệu sĩ tử làm thủ tục dự kỳ thi lớn nhất năm

Chủ nhật, 24/06/2018 | 05:45
Chiều nay (24/6), 925.792 thí sinh trên cả nước sẽ đến phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính lại sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi THPT Quốc gia 2018.

Sĩ tử TP.HCM vào chùa cầu may trước kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Thứ 7, 23/06/2018 | 19:08
Chỉ còn 1 ngày làm thủ tục dự thi, các em học sinh “2K” sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Nhiều sĩ tử trên địa bàn TP.HCM vô cùng lo lắng nên đã đến chùa cầu may mắn.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.