Có hay không những

Có hay không những "chiêu trò" của Đèo Cả trong vụ hầm Hải Vân sẽ đóng cửa vì thiếu tiền điện?!

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 31/10/2018 | 10:25
0
Từ cái cớ "cắt điện", "công nhân đình công", cho đến "dọa" bộ GTVT, công ty Đèo Cả còn "nhờ" chính quyền 2 địa phương TT. Huế và TP. Đà Nẵng lên tiếng. Sự việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đang ngày một phức tạp và dường như đang được "lái" theo hướng có lợi cho ai đó?!

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, mới đây, dư luận xôn xao thông tin công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) có văn bản đề nghị bộ GTVT lên tiếng việc hầm Hải Vân nợ tiền điện nhiều tháng liền, với con số lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Lưu Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc công ty Đèo Cả (chủ đầu tư dự án) đã trả lời trên rất nhiều tờ báo rằng, đúng ra theo phương án tài chính được bộ GTVT phê duyệt vào năm 2016 thì công ty được thu phí tại trạm thu phí Nam Hải Vân từ tháng 1/2017 để hoàn vốn cho việc trùng tu vận hành hầm Hải Vân. Ngoài ra, vào tháng 1/2016, Thủ tướng Chính phủ cũng chấp thuận về nguyên tắc việc bố trí trạm Nam Hải Vân, La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho dự án hầm Đèo Cả.

Vị này cũng nói rằng, sau đó, việc thu phí tại 2 trạm này đều không thực hiện được đã làm giảm nguồn thu rất lớn, gây phá vỡ nghiêm trọng phương án hoàn vốn dự án. Do đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được bộ GTVT giải quyết nên những cảnh báo về nguy cơ gián đoạn hoạt động của các hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân là có cơ sở, vì công ty này không thể đảm bảo được kinh phí vận hành.

Tin nhanh - Có hay không những 'chiêu trò' của Đèo Cả trong vụ hầm Hải Vân sẽ đóng cửa vì thiếu tiền điện?!

Hầm Hải Vân.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, bộ GTVT đã có phương án hỗ trợ bằng tiền ngân sách cho công ty Đèo Cả vì không thể lập trạm thu phí (lý do không thể lập 2 trạm thu phí như Báo đã nêu ở bài viết "Vụ hầm Hải Vân có nguy cơ đóng cửa vì thiếu tiền điện: "Chiêu trò" của nhà đầu tư?"-PV). Như vậy, rõ ràng, bộ GTVT đã có những hành động cụ thể liên quan đến các khó khăn vướng mắc của công ty Đèo Cả.

Trước đó, công ty Điện lực TP.Đà Nẵng cũng khẳng định với PV báo điện tử Người Đưa Tin rằng, đơn vị không đưa thông tin hầm Hải Vân nợ tiền điện ra dư luận và thậm chí, điện lực cho rằng, dù hầm Hải Vân có nợ nhiều hơn nữa cũng không thể cắt điện công trình này, bởi đây là tuyến giao thông huyết mạch vô cùng quan trọng.

Điện lực TP. Đà Nẵng còn nhận định rằng, việc tung tin "sẽ cắt điện" một cách sai sự thật khiến dư luân xôn xao, hoang mang như vậy là một động thái có chủ ý?!

Trong khi đó, công ty Đèo Cả thì nằng nặc "la làng" rằng, nếu không sớm có kinh phí thì công ty này không thể đảm bảo vận hành hầm Hải Vân. Thậm chí, ngoài việc cho rằng "sẽ bị cắt điện", thì công ty Đèo Cả còn cho biết "người lao động sẽ đình công...". Từ thực tế này, dư luận có quyền đặt ra nghi vấn, ai đã tung "hỏa mù" điện lực sẽ cắt điện khiến hầm Hải Vân phải đóng cửa? Ai sẽ được lợi từ việc này? Và phải chăng, loạt thông tin trên là "chiêu trò" của chính công ty Đèo Cả nhằm gây sức ép lên bộ GTVT?

Những nghi ngờ này của dư luận hoàn toàn có cơ sở. Thực tế, ngày 18/10/2018, công ty Đèo Cả đã có 1 công văn gửi bộ GTVT đề nghị bố trí kinh phí đảm bảo công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hầm Hải Vân 1 và tuyến đường QL1A qua đèo Hải Vân. 

“Trường hợp bộ GTVT không đảm bảo được nguồn kinh phí, để xảy ra việc cắt điện, công nhân vận hành đình công, nhà thầu dừng thực hiện công tác quản lý vận hành…dẫn đến gián đoạn và không đảm bảo an toàn của việc lưu thông qua hầm Hải Vân 1 từ thời điểm sau ngày 5/11/2018 trở đi, bộ GTVT hoàn toàn chịu trách nhiệm”, văn bản ghi rõ.

Chưa hết, công ty này còn "dọa" bộ GTVT rằng, nếu không sớm bố trí vốn sẽ "trả" lại hầm hay sẽ khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền (?!)

Thực tế, không chỉ "dọa" bộ GTVT, dư luận cho rằng, công ty Đèo Cả đang dùng những "chiêu trò" bằng việc thúc giục cả đơn vị như Điện lực Đà Nẵng, UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh TT.Huế nhằm tác động lên Bộ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những băn khoăn này của dư luận cũng hoàn toàn chính đáng. Bởi, chỉ trong 1 ngày (26/10/2018), công ty Đèo Cả đã ban hành 2 công văn ghi số lần lượt là 1276/2018-DC, 1277/2018-DC gửi UBND tỉnh TT.Huế và UBND TP.Đà Nẵng. Cả 2 công văn này do Phó Tổng Giám đốc công ty Đèo Cả Lưu Xuân Thủy ký.

Na ná những văn bản tương tự trong vụ việc, nội dung 2 văn bản này của công ty Đèo Cả đã đề nghị UBND TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế "hỗ trợ" có ý kiến với bộ GTVT về việc bố trí vốn đảm bảo kinh phí, để duy trì liên tục công tác quản lý vận hành hầm Hải Vân 1 và tuyến đường QL1A qua đèo Hải Vân.

Công ty Đèo Cả cũng không quên "vẽ" ra viễn cảnh nhằm "cảnh báo" với chính quyền 2 địa phương theo kiểu, trong trường hợp vì các lý do như "bị cắt điện", "người lao động đình công"… làm gián đoạn việc quản lý vận hành hầm Hải Vân 1, mất an toàn giao thông thì chính quyền 2 địa phương phải phối hợp và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo công tác điều tiết giao thông trong hầm an toàn, thông suốt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

 

Vụ hầm Hải Vân có nguy cơ đóng cửa vì thiếu tiền điện: "Chiêu trò" của nhà đầu tư?

Thứ 3, 30/10/2018 | 07:00
Dù ngành điện khẳng định không thể cắt điện hầm Hải Vân dù cho công trình này có nợ tiền điện nhiều đến bao nhiêu đi nữa, nhưng dường như chủ đầu tư đang có những toan tính riêng để lợi nhuận nhất cho mình.

Thực hư thông tin hầm Hải Vân có nguy cơ đóng cửa vì... nợ tiền điện

Chủ nhật, 28/10/2018 | 19:25
Thông tin hầm Hải Vân đứng trước nguy cơ đóng cửa do nợ tiền điện khiến dư luận lo lắng. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào?

Rà soát các nguồn xả thải trong khu vực Dự án mở rộng hầm Hải Vân

Thứ 4, 06/12/2017 | 09:23
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản yêu cầu Sở, ngành liên quan tiếp tục quan trắc, theo dõi và rà soát các nguồn xả thải trong khu vực Dự án mở rộng hầm Hải Vân.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.