"Có người được tặng danh hiệu NSND mà khán giả ngơ ngác không biết ai"

Đinh Lạc Thành
Thứ 5, 28/10/2021 | 09:01
0
Mới đây, dự thảo Luật Thi đua Khen thưởng gạt nhạc sĩ, phát thanh viên ra khỏi hệ thống danh hiệu NSND, NSƯT. Vậy người trong cuộc nói gì về điều này?

Mới đây, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Theo đó, Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XV đã không còn danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) đối với nhạc sĩ, phát thanh viên như quy định hiện hành.

Theo Điều 64 của dự thảo luật đối tượng được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, họa sĩ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Như vậy so với quy định hiện hành, dự thảo luật trình Quốc hội khóa XV đã bỏ đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đối với nhạc sĩ, phát thanh viên.

Văn hoá - 'Có người được tặng danh hiệu NSND mà khán giả ngơ ngác không biết ai'

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho hay: "Danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý của người làm nghệ thuật. Có diễn viên, nghệ sĩ phấn đầu cả đời, đến lúc nghỉ hưu cũng chỉ đạt được danh hiệu NSƯT. Nhưng đó là những người làm nghệ thuật trực tiếp, còn những người gián tiếp như nhạc sĩ, thì theo tôi, bỏ xét tặng danh hiệu cũng được. Vì nhạc sĩ không tham gia biểu diễn, nếu ai tham gia biểu diễn thì xét ở lĩnh vực họ biểu diễn. Trong khi đó, hàng năm, giới nhạc sĩ sáng tác đã có giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật đó là Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 

Về phía lĩnh vực phát thanh, nhiều người cũng tham gia biểu diễn và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát thanh – truyền hình, đặc biệt là các thế hệ trước, tôi nghĩ nên giữ lại danh hiệu này. Những tên tuổi gắn liền với phát thanh một thời như bà Tuyết Mai, Kim Cúc… thì chúng ta vẫn nên tôn vinh, bởi đó là những cố gắng của họ trong công việc".

Văn hoá - 'Có người được tặng danh hiệu NSND mà khán giả ngơ ngác không biết ai' (Hình 2).

NSND Thanh Hoa thẳng thắn cho hay, nhiều NSND mà khán giả không biết là ai.

NSND Thanh Hoa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam cho hay: "Tôi thấy nhiều người nhận danh hiệu NSND, NSƯT làm những công việc không liên quan đến biểu diễn. Có vẻ như vô lý nhưng có người được tặng danh hiệu NSND mà khán giả ngơ ngác không biết là ai. Có cả những anh quay phim, phục trang mà nhận những danh hiệu này thì cần xem lại. Chúng ta chỉ nên tôn vinh những người biểu diễn trực tiếp, trao danh hiệu NSƯT dành cho người có công trong nghề và người trong nghề công nhận. Nhưng còn NSND thì phải lan tỏa trong nhân dân, được nhân dân biết đến. Đừng vì bệnh thành tích mà trao "vô tội vạ".

Nói về thay đổi này, NSƯT Kim Tiến - Phát thanh viên nổi tiếng của VTV thì chia sẻ: "Tôi thì cho rằng, phát thanh viên chính là làm công việc nghệ thuật, chúng tôi trực tiếp tham gia vào các bản tin, từ tin tức thời sự cho tới chuyên đề, lời bình phim tài liệu, thuyết minh phim truyện... Thậm chí, chính người Phát thanh viên phải trau chuốt từng câu từng từ cho đúng nghĩa. Ngày nay, các MC, Phát thanh viên không chịu nhiều áp lực như chúng tôi ngày xưa. Nhưng nếu bỏ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đối với phát thanh viên sẽ hơi thiệt thòi cho thế hệ phát thanh viên trước đây từng có nhiều cống hiến thiết thực cho sự nghiệp phát thanh – truyền hình".

Văn hoá - 'Có người được tặng danh hiệu NSND mà khán giả ngơ ngác không biết ai' (Hình 3).

NSƯT Kim Tiến - giọng đọc huyền thoại một thời của VTV.

Còn MC Ngọc Mai thì chia sẻ: "Các cô chú Phát thanh viên của VTV, VOV đều là những "người nói" chuyên nghiệp, họ có góp sức mình để sản xuất những bản tin trực tiếp trên truyền hình và phát thanh. Tôi cho rằng, nên giữ danh hiệu NSND, NSƯT, nhưng nên chăng sẽ để là Phát thanh viên Ưu tú hay Phát thanh viên Nhân dân thì sẽ hợp lý hơn. Bản thân những MC trẻ như tôi luôn cố gắng để làm việc và những MC, Phát thanh viên đi trước như NSƯT Kim Tiến là tấm gương trong nghề để chúng tôi noi theo. Ai cũng nói, bây giờ MC nhiều quá, nhưng để trở thành "người nói" chuyên nghiệp, có nghề thì không phải ai cũng làm được. Danh hiệu trong nghề sẽ là cái mốc để chúng tôi phấn đấu nhiều hơn".

"Nếu bỏ danh hiệu NSND, NSƯT với nhạc sĩ, phát thanh viên thì những người đã được trao tặng danh hiệu trước khi hẳn là rất buồn. Tuy nhiên, tôi tin rằng, nếu bỏ danh hiệu này thì sẽ có một hình thức vinh danh khác để nhạc sĩ, phát thanh viên sẽ cảm thấy được tôn trọng và gắn bó với nghề hơn" - Ngọc Mai bộc bạch

 

Hồng Vân giải thích lý do bỏ danh hiệu NSND khỏi tên fanpage

Thứ 5, 29/07/2021 | 20:00
Ngôi sao: Hồng Vân giải thích lý do bỏ danh hiệu NSND khỏi tên fanpage; động thái hậu thông báo ly hôn của Vinh Râu khiến dân tình hoang mang…

Phản ứng của sao việt khi Việt Anh được đề xuất xét danh hiệu NSƯT

Thứ 2, 12/07/2021 | 21:00
Hay tin diễn viên Việt Anh được đề xuất xét tặng danh hiệu NSƯT, nghệ sĩ Trung Anh và diễn viên Quỳnh Nga đều tỏ ra vui mừng và cho rằng đề xuất này hợp lý.

NSƯT Xuân Bắc: "Cần thu hồi danh hiệu NSƯT, NSND nếu nghệ sĩ vi phạm"

Thứ 6, 26/06/2020 | 11:38
Việc quy đổi huy chương, tỷ lệ phiếu bầu trong các hội đồng xét tặng NSND, NSƯT là câu chuyện nhiều đại diện nhà hát, đơn vị nghệ thuật đưa ra bàn bạc mới đây gây thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.