Hà Nội: Có sai phạm trong quản lý dẫn đến lở núi ở Quốc Oai, 1 người chết

Hà Nội: Có sai phạm trong quản lý dẫn đến lở núi ở Quốc Oai, 1 người chết

Thứ 3, 20/03/2018 | 09:41
0
Lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai cho rằng, Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Đông Xuân đã có dấu hiệu quản lý tài nguyên đất không chặt chẽ, dẫn đến việc khai thác đất trái phép làm 1 người tử vong.

Như đã thông tin, vào sáng 17/3, tại thôn Đồng Chằm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội đã xảy ra một vụ sạt lở đất với khối lượng lớn vùi lấp chiếc xe ben 4 chân cùng 1 tài xế khiến người này tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Chánh Văn phòng UBND huyện Quốc Oai cho biết: “Mỏ đất nơi xảy ra vụ tai nạn làm 1 người chết là bãi khai thác trái phép. Mỏ đất này do một hộ gia đình khai thác để bán đất”.

Hà Nội: Có sai phạm trong quản lý dẫn đến lở núi ở Quốc Oai, 1 người chết

Hiện trường vụ khai thác đất trái phép làm 1 người tử vong.

Cũng theo ông Vĩnh, UBND huyện đã yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo trước 7h45 ngày 19/3, tuy nhiên đến buổi chiều cùng ngày vẫn chưa nhận được thông tin báo cáo.

Trong khi đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho rằng, UBND huyện đã yêu cầu Công an, Thanh tra giao thông và lãnh đạo các xã chịu trách nhiệm ngăn chặn toàn bộ việc khai thác trái phép trên toàn địa bàn huyện, tăng cường kiểm tra, rà soát các mỏ đất khai thác trái phép để xử lý.

Ngoài ra, UBND huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ khu vực về việc sử dụng đất. Về công tác quản lý địa bàn, quản lý khai thác tài nguyên, Chủ tịch, cán bộ địa chính xã Đông Xuân đã có dấu hiệu quản lý không chặt chẽ, do đó huyện đã cho kiểm tra Chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã Đông Xuân.

Nói về việc xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, ông Chiến khẳng định: “Đây mới chỉ là công tác xử lý trước mắt nhưng sẽ phải dứt khoát, còn về lâu dài, chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân”.

Vị Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nói: “Quan điểm của chúng tôi, tình trạng khai thác trái phép đang diễn ra trên địa bàn huyện Quốc Oai sẽ phải có thêm nhiều thời gian và các bước xử lý trên tinh thần cương quyết”.

Trước đó, vào sáng 17/3, tại thôn Đồng Chằm, xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) đã xảy ra một vụ sạt lở đất với khối lượng lớn, vùi lấp một chiếc xe tải, khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Ông Phan Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đông Xuân cho biết, nạn nhân là anh Tạ Văn T., SN 1986, ở thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai. Khu vực sạt lở là đồi Yên Ngựa, thôn Đồng Chằm, đang diễn ra khai thác đất, nhưng không có giấy phép.

 Thế Anh

Sự thật về tiểu hành tinh khổng lồ đang lao vào Trái đất khiến nhiều người ngỡ ngàng

Thứ 6, 19/01/2018 | 18:51
Trong một vài ngày qua, có những luồng thông tin khác nhau về một tiểu hành tinh đang lao vào Trái đất với tốc độ khủng khiếp. Những dự đoán về thảm họa cũng đã được đưa ra...

Mục sở thị cây sanh bán 8 lô đất Hà Nội mới mua được

Thứ 3, 02/01/2018 | 11:16
Cây sanh này được cho là cổ nhất châu Á với tuổi đời khoảng 165 năm. Nó hội tụ gần như các yếu tố của một cây cảnh nghệ thuật là Cổ, Tinh, Linh, Quái.

Lo ngại, bão số 16 đổ bộ vào đất liền trong tình trạng hồ chứa đang đầy

Thứ 7, 23/12/2017 | 16:56
Cơn bão hiếm gặp vào cuối mùa có đường đi gần như thảm hoạ bão Linda (1997) dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền Nam Bộ gây ra những tác động khó lường.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.