Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở Hải Phòng lấy nguồn nước từ nước thải?

Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở Hải Phòng lấy nguồn nước từ nước thải?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 09/06/2020 | 18:31
0
Một cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở Hải Phòng vừa bị lực lượng Quản lý thị trường Hải Phòng tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở này lấy nguồn nước từ mương nước thải sinh hoạt. Nhưng, chính quyền địa phương lại phủ nhận việc này.

Theo thông tin từ cục Quản lý thị trường Hải Phòng, ngày 5/6, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, qua quá trình xác minh làm rõ, đội QLTT số 1 phối hợp cùng đội QLTT số 4 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trường Thành (địa chỉ thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP.Hải Phòng). Cơ sở sản xuất trên thuộc công ty TNHH Phúc Hà, địa chỉ thôn Xuân Đài, Xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP.Hải Phòng.

Tin nhanh - Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở Hải Phòng lấy nguồn nước từ nước thải?

Lực lượng Quản lý thị trường Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trường Thành.

Kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này sử dụng nước từ nguồn nước được lấy trực tiếp từ mương phía sau cơ sở để sản xuất nước uống đóng bình. Đây là mương nước thải sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão.

Sau khi bơm nước từ mương lên, qua các quy trình lọc thô và lọc bằng máy móc thì sản phẩm được đóng bình, dán màng co với nhãn hiệu Vimass Núi Voi. Mỗi ngày cơ sở sản xuất đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 200 bình nước uống, mỗi bình dung tích 20 lít.

Đoàn kiểm tra đã mời trung tâm Y tế huyện An Lão phối hợp lấy ngẫu nhiên mẫu sản phẩm nước đóng bình đã hoàn chỉnh để kiểm nghiệm theo quy định. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty TNHH Phúc Hà tiếp tục cung cấp các thủ tục, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất nước uống tại cơ sở trên.

Đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng lưu thông các sản phẩm nước đóng bình đã hoàn thiện và dừng hoạt động bơm nước từ mương để sản xuất cho đến khi có kết luận cuối cùng của đoàn kiểm tra.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Văn Miện – Chủ tịch UBND xã Trường Thành cho biết, đoàn kiểm tra của cục Quản lý thị trường Hải Phòng về đột xuất và không thông qua địa phương.

“Việc này địa phương không nắm được, chúng tôi chỉ xác nhận cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trường Thành nằm trên địa bàn. Lẽ ra thì họ về kiểm tra thì nên mời chính quyền đến để chính kiến và ghi nhận.

Nguồn nước mà cơ sở này sử dụng vào việc sản xuất nước uống đóng bình là kênh nước cấp 1 thuộc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ quản lý nối ra sông Lạch Tray. Kênh nước này phục vụ cho nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp chứ không phải là mương nước thải.

Đây cũng là nguồn nước dẫn vào nhà máy nước sạch Trường Sơn  ở thôn Phương Chử Nam, địa bàn xã. Địa phương chúng tôi từ trước đến nay vẫn dùng nước uống đóng bình nhãn hiệu Vimass. Còn cụ thể nước uống của cơ sở sản xuất này có đủ tiêu chuẩn hoặc ô nhiễm thế nào còn chờ kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền”, ông Miện thông tin.

Thái Bình: Người dân ngậm đắng vì nước sạch “trong” như… gạch cua của Bitexco Nam Long

Thứ 6, 15/05/2020 | 14:01
Thời gian qua, người dân tại các xã thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình phải sống trong cảnh dùng nước sạch “trong” như gạch cua, thậm chí còn có hến trong nước. Trong khi người dân lo lắng và bức xúc vì thực trạng kéo dài không được xử lý, còn công ty Cổ phần Bitexco Nam Long thản nhiên đổ tại “sự cố”.

Huế: Đi tìm nguyên nhân mùi hôi của mương nước chảy ra từ nhà máy nước sạch

Chủ nhật, 29/12/2019 | 15:42
Một nhà máy nước sạch ở Thừa Thiên-Huế với khuôn viên trồng hàng nghìn m2 vườn nông nghiệp bị người dân sống xung quanh phản ánh về mùi hôi thối bốc lên từ mương nước chảy ra từ bên trong nhà máy này.

Đề nghị công bố chất lượng nước sạch sông Đuống!

Thứ 6, 15/11/2019 | 19:41
Liên quan đến thông tin Hà Nội mua nước sạch sông Đuống với giá 10.246 đồng/m3 đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều chuyên gia cho rằng không thể nói nước chất lượng cao hơn, mà phải đưa ra các thông số có đạt tiêu chuẩn nước sạch hay không?
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.