PGĐ sở Tư pháp Hà Nội:

PGĐ sở Tư pháp Hà Nội: "Có trường hợp con khai tử cho bố còn sống"

Nguyễn Văn Báo
Thứ 5, 03/08/2017 | 20:00
0
Phó Giám đốc sở Tư pháp Hà Nội cho biết: "Có trường hợp con đi khai tử cho bố còn sống, do đó yêu cầu các đơn vị giải quyết nhanh gọn nhưng phải thận trọng".

Ngày 3/8 sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị Sơ kết tư pháp 7 tháng năm 2017 trên địa bàn TP.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc sở Tư pháp Hà Nội đã dành thời gian nói về việc cấp giấy chứng tử tại phường Văn Miếu gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Xã hội - PGĐ sở Tư pháp Hà Nội: 'Có trường hợp con khai tử cho bố còn sống'

Ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Qua vụ việc này, Phó Giám đốc sở Tư pháp TP.Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong phân công công tác, đồng thời có thái độ ứng xử với người dân đúng mực.

Cụ thể, với những lĩnh vực nhạy cảm như cấp giấy chứng tử cho người dân cần tiến hành nhanh chóng, gọn nhẹ song vẫn phải đảm bảo thận trọng. Bởi thời gian qua, cơ quan tư pháp phát hiện trường hợp con đi khai tử cho bố trong khi bố vẫn sống.

Lãnh đạo sở Tư pháp TP cũng yêu cầu các quận, huyện tổ chức giáo dục bồi dưỡng thái độ ứng xử với người dân và kỹ năng xử lý tình huống cụ thể cho cán bộ, công chức tư pháp hộ tịch, cán bộ hợp đồng ngay trong tháng 8/2017.

Liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính, đại diện sở Tư pháp TP cho hay: Trong 7 tháng năm 2017, sở Tư pháp Hà Nội đã tiến hành rà soát, đơn giản thủ tục hành chính với các nhóm vấn đề như: An toàn thực phẩm, quy hoạch kiến trúc, bảo trợ xã hội, chính sách người có công và toàn bộ thủ tục hành chính liên thông, chăn nuôi, trồng trọt, thủy lợi, đê điều, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo.

Theo Phó Giám đốc sở Tư pháp, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân trong lĩnh vực tư pháp được mở rộng trên địa bàn TP bước đầu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, giảm thời gian, chi phí của người dân. Tuy nhiên, hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và thực hiện pháp luật còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai; hiệu quả công tác thực hiện pháp luật ở một số quận, huyện chưa có nhiều chuyển biến, chưa phản ánh đúng những khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật. 

 

Bài học cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu: Cần giao việc đúng người

Thứ 5, 03/08/2017 | 13:00
Phó Giám đốc sở Tư pháp Hà Nội khẳng định, những ồn ào xung quanh việc cấp giấy chứng tử cho người thân ở phường Văn Miếu (quận Đống Đa) vừa qua là do cán bộ hợp đồng không hiểu hết quy trình…

Phó Chủ tịch quận Nam Từ Liêm: ‘Giấy chứng tử chúng tôi giải quyết ngay’

Thứ 3, 01/08/2017 | 18:30
Ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khẳng định, đối với thủ tục cấp giấy chứng tử, quận sẽ giải quyết ngay kể cả thứ Bảy, Chủ nhật…
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.