Cơn bão số 3 đang tiến vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Cơn bão số 3 đang tiến vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 18/07/2018 | 21:16
0
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là bão Sơn Tinh (bão số 3) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Người dân đang lo lắng đối phó với cơn bão.

Hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi đảo Luzon (Philippines) và tiến rất nhanh vào biển Đông, bão số 3 (tên quốc tế Sơn Tinh) di chuyển gần như thẳng hướng tây. Bão vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và nhắm vào khu vực Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11.

Tâm bão dự kiến đổ bộ vào thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trong đêm 18/7. Hồi 19h ngày 18/7, tâm bão cách đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình khoảng 130km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Trong 3-6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, 20-25km/h, hướng vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bão số 3 sẽ gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 tại các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tin nhanh - Cơn bão số 3 đang tiến vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Đập tràn Khe Mọi đã ngập nước, vì vậy huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An ra lệnh cấm người và mọi phương tiện qua lại.

Tại Nghệ An: Để đối phó với cơn bão, Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An có Công điện khẩn số 11/CĐ.UBND về ứng phó với cơn bão số 3. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, các huyện ven biển Nghệ An đang triển khai kế hoạch di dời khoảng 3.482 hộ/15.120 người đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài nên mực nước ở các sông, khe suối dâng cao làm nhiều cầu tạm, tuyến đường tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bị ngập, giao thông chia cắt, một số nơi bị cô lập. 

Tin nhanh - Cơn bão số 3 đang tiến vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (Hình 2).

Đường đi lại vào xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã bị chia cắt.

Do mưa lớn liên tiếp những ngày qua, nước đổ về hồ chứa nước các nhà máy thủy điện ở Nghệ An, Hà Tĩnh với lưu lượng lớn, nên đồng loạt nhà máy thủy điện đã bắt đầu xả lũ.

Theo văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, thủy điện Khe Bố (huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An) mực nước lúc 17h ngày 18/7 với nước thượng lưu 65m; lưu lượng về hồ 857m3/s. Hiện, thủy điện Khe Bố đang xả qua tràn và phát điện qua 2 tổ máy với lưu lượng 857m3/s (bằng nước về hồ).

Còn thủy điện Chi Khê (huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An) có lưu lượng về hồ 710m3/s và đang xả lũ qua tổ máy và cửa tràn bằng lưu lượng về. Nhà máy thủy điện Châu Thắng (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã có thông báo xả lũ từ 77- 700m3/s, còn các nhà máy khác đang vận hành bình thường. Hồ nước thủy lợi Sông Sào cũng đang xả lũ với lưu lượng 220m3/s. Trong khi đó, hơn 13.000ha lúa, ngô rau màu ở vùng hạ du Nghệ An đang bị ngập trong nước. 

Tại Hà Tĩnh, thủy điện Hố Hô, huyện Hương Khê đã điều tiết xả lũ với lưu lượng 203m3/s. Thủy điện Hương Sơn cũng đang xả với lưu lượng từ 10 - 20m3/s. Mưa giông trên diện rộng, nước thượng nguồn ở Hà Tĩnh, Nghệ An đang đổ về cộng với các nhà máy thủy điện xả lũ, người dân ở vùng hạ du đang lo sợ nguy cơ ngập úng sâu. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão!

 

Hàng trăm thuyền bè ở Thanh Hóa “lên phố” tránh bão số 3

Thứ 4, 18/07/2018 | 17:00
Hồ Xuân Hương - tuyến đường ven biển sầm uất nhất ở TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được trưng dụng làm nơi cho thuyền bè neo đậu, tránh bão Sơn Tinh.

Nghệ An: Người dân hối hả gia cố nhà cửa chống bão số 3

Thứ 4, 18/07/2018 | 16:57
Trước ảnh hưởng của bão số 3, người dân ven biển TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã phải chằng chống nhà cửa, đặc biệt là những cửa hàng sát biển, đưa tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn.

Thanh Hóa: Cấm biển, hoãn họp để chống bão số 3

Thứ 4, 18/07/2018 | 11:32
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công điện số 08 gửi các địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn yêu cầu cấm biển, hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung chống cơn bão số 3.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.