Theo dự báo mới nhất, cuối chiều 25/12, vị trí tâm bão số 16 (bão Tembin) khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 200km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 13. Như vậy, so với lúc 7h sáng, bão đã giảm 1 cấp. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km về phía Tây Bắc, khoảng 80km về phía Đông Nam tính từ vùng tâm bão.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển chậm lại, còn 15-20km/h.
Đến 4h sáng 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên phía Tây Côn Đảo và vùng biển từ tỉnh Trà Vinh đến Cà Mau.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Sau đó, bão tiếp tục giữ hướng di chuyển và tiếp tục giảm thêm. Đến 13h chiều mai, bão sẽ nằm trên khu vực vùng biển tỉnh Cà Mau - Kiên Giang với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.
Như vậy so với dự báo ban đầu thì hiện tại cường độ bão đã suy yếu đi khoảng 2 cấp.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ chiều nay, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12.
Trong 24 đến 36 giờ tiếp sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 27/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 100,8 độ Kinh Đông, cách Thổ Chu khoảng 280km về phía Tây.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8, sóng biển cao 3-5m. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.
Đến thời điểm này, theo các đơn vị chức năng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bão số 16 đã “hạ nhiệt” hơn so với ban đầu rất nhiều và có chiều hướng lệch về phía Tây Nam, dự kiến sẽ hạn chế ảnh hưởng vào đất liền tỉnh này.
Theo đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng việc di dân ở những vùng không bị ảnh hưởng nhiều. Còn những vùng ven biển, cửa sông, trên sông thì vẫn di dời người dân đến nơi an toàn.
Trong khi đó, ở Côn Đảo, công tác di dời người dân, khách du lịch, chằng néo nhà cửa… hiện đã hoàn tất và người dân được đảm bảo an toàn.
Ghi nhận thực tế, đến thời điểm này, do ảnh hưởng của bão nên trên huyện Côn Đảo đã xuất hiện mưa to gió lớn. Tuy nhiên, đường sá hiện đã không còn người dân qua lại. Người dân đã được di tản đến những khu vực an toàn để trú bão.