Con dâu của BN 133 ở Lai Châu nhiễm Covid-19, các trường hợp tiếp xúc F1, F2 tiếp tục tăng cao

Con dâu của BN 133 ở Lai Châu nhiễm Covid-19, các trường hợp tiếp xúc F1, F2 tiếp tục tăng cao

Nguyễn Thu Huyền
Chủ nhật, 29/03/2020 | 12:39
0
Bệnh nhân số 172 ở Lai Châu nhiễm Covid-19 là con dâu và là người trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân 133 trong thời gian điều trị 23 ngày tại Bệnh viện Bạch Mai. Qua rà soát, tỉnh Lai Châu xác định số người tiếp xúc F1, F2 với 2 bệnh nhân này vẫn tiếp tục tăng cao.

Sáng 29/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Lai Châu đã có báo cáo về quá trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân 172 - con dâu của bệnh nhân 133. Theo đó, trong thời gian chăm sóc mẹ điều trị bệnh tại bệnh viện, bệnh nhân 172 có tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 22/3, bệnh nhân 133 được xe cứu thương của Bệnh viện Bạch Mai chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thì bệnh nhân 172 đi cùng xe để chăm sóc. Trong quá trình chăm sóc mẹ, bệnh nhân 172 có gặp gỡ, tiếp xúc với một số trường hợp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu như sau:

Sáng 23/3, bệnh nhân có ra hành lang Khoa Hồi sức cấp cứu tại tầng 5 - Nhà B, nói chuyện với một số người chăm bệnh nhân tại khoa. Sau đó, bệnh nhân đi cùng mẹ và bác sỹ để chụp X-quang.

Khoảng 7h15 ngày 24/3, bệnh nhân đi ra cổng viện hỏi mua bánh (cạnh cổng chợ), mua xoài của người phụ nữ bán hàng rong (xe đẩy); khoảng 14-15h cùng ngày, bệnh nhân đi mua thuốc tại quầy dược ở cổng Bệnh viện, có gặp 2 người cùng mua thuốc tại quầy (1 nam, 1 nữ).

Đến 23h50, bệnh nhân tiếp tục đi cùng mẹ về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở Kim Chung, Hà Nội. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định dương tính với Covid-19. Trong thời gian chăm sóc mẹ, sức khỏe bệnh nhân 172 bình thường, không có biểu hiện ho, sốt hay khó thở.

Tin nhanh - Con dâu của BN 133 ở Lai Châu nhiễm Covid-19, các trường hợp tiếp xúc F1, F2 tiếp tục tăng cao

Bệnh nhân 172 là con dâu và là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân số 133 trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (23 ngày).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp liên quan đến ca bệnh 133, 172 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc với 2 bệnh trên. Đến 4h sáng 29/3, địa phương đã rà soát, xác minh thêm 7 trường hợp F1; 38 trường hợp F2 tiếp xúc với bệnh nhân số 172. Phát hiện thêm 5 trường hợp F1, 18 trường hợp F2 tiếp xúc với bệnh nhân số 133.

Cơ quan chức năng địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành phun khử khuẩn, thực hiện cách ly toàn bộ các trường hợp F1 tại bệnh viện và các trường hợp F2 tại cơ sở cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng  chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu yêu cầu các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 172 và bệnh nhân 133 mà chưa khai báo, khẩn trương liên hệ ngay với chính quyền để được hỗ trợ, đồng thời thông báo ngay cho những người tiếp xúc với mình. Các trường hợp cố tình không khai báo hoặc khai báo không trung thực khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/3, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 1.900 người đang được cách ly, theo dõi; trong đó ca bệnh 133 được phát hiện đã có hơn 1.500 người được xác định tiếp xúc F1, F2, F3. Ca bệnh 172 đã rà soát được 7 trường hợp F1, 38 trường hợp F2.

Đến nay, tỉnh Lai Châu đã thành lập 4 chốt kiểm soát người ra vào tỉnh; bố trí 13 cơ sở cách ly tập trung có khả năng thu dung trên 800 người. Ngoài ra, địa phương cũng đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác phòng, chống dịch.

Yên Bái: 24 người nghi ngờ nhiễm bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19

Chủ nhật, 29/03/2020 | 10:30
Theo thông tin từ Sở Y tế Yên Bái, tính đến 18h ngày 28/3, tổng số ca nghi ngờ nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh là 24 người đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tang lễ diễn viên Mai Phương được tổ chức thế nào giữa dịch Covid-19?

Chủ nhật, 29/03/2020 | 10:20
Bạn bè, người hâm mộ mong muốn được đến viếng và nói lời tạm biệt cuối cùng với Mai Phương trước khi cô trở về với đất mẹ.

Thái Nguyên ghi nhận ca đầu tiên mắc Covid-19

Chủ nhật, 29/03/2020 | 09:20
Ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận tại Thái Nguyên là nữ, 44 tuổi, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên.

[Info] Cập nhật 7h00 ngày 29/3: 179 ca bệnh Covid-19 tại 26 tỉnh, thành Việt Nam

Chủ nhật, 29/03/2020 | 07:34
Tính tới thời điểm 7h00 ngày 29/3, Việt Nam đã ghi nhận 179 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó có 21 ca đã bình phục. Hà Nội và TP. HCM vẫn là “điểm nóng” có ca bệnh nhiều nhất. Dưới đây là chi tiết các tỉnh, thành có ca mắc Covid-19 tại Việt Nam và những ca mắc mới do bộ Y tế công bố mới nhất.

Lai Châu trắng đêm rà soát, cách ly 26 trường hợp, phong toả toàn bộ khu dân phố liên quan bệnh nhân thứ 133

Thứ 4, 25/03/2020 | 11:05
Đêm 24/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Lai Châu đã họp khẩn chỉ đạo công tác rà soát các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 133. Theo đó, cùng với lệnh phong toả tổ dân phố 28 ngày, cơ quan chức năng hiện đã xác định được 26 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Cùng tác giả

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Hoá chất Đức Giang báo lãi giảm sâu, có gần 9.500 tỷ đồng gửi ngân hàng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:40
Khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng - chiếm 2/3 tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang giúp công ty thu về hơn 165 tỷ đồng doanh thu tài chính trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.