Điều tra vụ côn đồ đất Cảng huyết chiến vì bãi xe trước cổng chùa

Điều tra vụ côn đồ đất Cảng huyết chiến vì bãi xe trước cổng chùa

Thứ 6, 03/03/2017 | 17:23
0
Vì tranh giành nhau bãi trông xe trước cổng chùa, hai nhóm côn đồ đã cầm dao mác hẹn nhau huyết chiến. Hậu quả 1 người bị chém rách đầu và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
An ninh - Hình sự - Điều tra vụ côn đồ đất Cảng huyết chiến vì bãi xe trước cổng chùa

 Hiện trường xảy ra vụ "huyết chiến"

Thông tin từ công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ hai đối tượng Lương Quý Sơn (SN 1994, trú tại thôn 6 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) và Vũ Doãn Hải (SN 1993, trú tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương) cùng hàng chục đối tượng dùng dao kiếm giải quyết mâu thuẫn vì một bãi trông xe ô tô trước cổng chùa Cao Linh (huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Theo đó, để giải quyết mâu thuẫn, Sơn và Hải hẹn nhau "huyết chiến" vào chiều ngày 24/1 để phân định "lãnh địa". Theo đó, gần 10 đối tượng thuộc hai nhóm đã lao vào nhau đâm chém nhau. Hậu quả, Hải bị Sơn chém trọng thương ở đầu, phải vào bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn Sơn bị Hải chém bị thương ở tay.

Khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường, vẫn còn một con dao nhỏ, máu tươi còn vương vãi trên nền đất. 

Ngay tối 24/1, đối tượng Sơn đã ra đầu thú tại cơ quan công an và giao nộp mác tự chế dùng để giao chiến với nhóm của Hải.

Được biết, cả hai đối tượng Sơn và Hải đều có tiền án. Đối tượng Lương Quý Sơn bị toà tuyên 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật, ra tù vào năm 2014, còn đối tượng Vũ Doãn Hải bị tuyên phát 9 năm tù về tội cướp tài sản, mới ra tù tháng 2/2016.

Vụ việc đang được công an huyện An Dương tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dịu 

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.