Ngày 7/6, ông Cao Đình Hường, Trưởng Công an xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận, gia đình anh Hoàng Văn Hùng (SN 1974) đã gửi đơn đến ban Công an xã, Công an huyện Yên Thành phản ánh việc côn đồ xông vào nhà hành hung vợ anh là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1974).
Theo nội dung đơn, vào khoảng 17h25 ngày 30/5, L.V.H. (chủ hãng xe H.P, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), tổ chức một nhóm gồm 5 - 6 người đi trên xe taxi và xe máy, đem theo hung khí đến nhà anh Hùng.
Tại đây, một số người canh chừng bên ngoài, còn 2 người đàn ông xông vào đấm và tát vào mặt chị Nguyễn Thị Hường đang đứng trước cổng nhà. Sau đó, chị Hường chạy vào nhà để trốn thì 2 đối tượng này cũng theo vào đánh. Thậm chí những kẻ này còn dùng hung khí đe dọa giết chị Hường.
Ra ngoài cổng, các đối tượng tiếp tục uy hiếp người dân dám can thiệp, khiến nhiều bà con sợ hãi. Vài phút sau, các đối tượng lên xe bỏ đi. Sự việc đã được ghi lại bằng camera an ninh của gia đình.
Theo anh Hùng, nguyên nhân vụ việc là do nhà xe H.P. cho rằng, nhà xe của gia đình anh đã cướp mất 2 người khách vào ngày 29/5. Mặc dù việc này là hiểu nhầm, nhưng nhà xe H.P. vẫn thuê côn đồ đến để dằn mặt.
Sau sự việc xảy ra, chị Hường được đưa đến bệnh viện Quốc tế Vinh để chữa trị trong tình trạng thâm tím khắp người, trật khớp tay, chấn thương sọ não. Theo kết quả kiểm tra nhanh, tỷ lệ thương tật của chị là 8%.
“Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn một tuần, nhưng cơ quan công an vẫn chưa xuống lấy lời khai của gia đình tôi. Các đối tượng côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, điều này khiến cho vợ và các con tôi vô cùng sợ hãi. Nếu chẳng may bọn chúng quay trở lại lần nữa, để trả thù thì không biết gia đình chúng tôi sẽ như thế nào”, anh Hùng nói.
Trao đổi về điều này, luật sư Trọng Hải, văn phòng luật sư Trọng Hải và cộng sự, cho biết: “Theo đơn tố cáo của gia đình bị hại, các đối tượng này cố ý gây thương tích cho sức khỏe của người khác thì theo quy định của pháp luật, về cơ bản, hành vi cố ý gây thương tích sẽ bị khởi tố hình sự theo Khoản 1 Điều 104 BLHS nếu mức độ thương tích từ 11% đến 30%”.
Tuy nhiên, cũng theo luật sư Trọng Hải, do kết quả giám định thương tật của chị Nguyễn Thị Hường là 8% (tức là dưới 11%) thì khó khởi tố. Nhưng, nếu xác minh các đối tượng này phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, phạm tội có tính chất côn đồ, thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê… thì dù mức độ thương tích dưới 11% vẫn có thể bị khởi tố hình sự.
“Trong camera của gia đình đã ghi lại rất rõ hành động của các đối tượng này. Đây là hành vi có tính chất nghiêm trọng, coi thường pháp luật. Đặc biệt hành vi đá và tát vào mặt một người phụ nữ là việc đáng lên án. Nhưng để xử lý đối tượng thì vẫn phải dựa vào quy định của pháp luật", luật sư Trọng Hải cho biết thêm.
Đặc biệt, trong vụ việc này cần phải xác minh các đối tượng có dùng hung khí nguy hiểm để gây thương tích và đe dọa nạn nhân hay không. “Mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng nếu có đầy đủ bằng chứng thì chắc chắn cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án. Hiện, cơ quan công an đang điều tra nên gia đình an tâm là sự việc sẽ được làm sáng rõ”, luật sư Trọng Hải nói.
Anh Ngọc
Xem thêm video: