Con đường đắt nhất hành tinh: 'Có 2,5 tỷ/m mà kêu toáng'

Con đường đắt nhất hành tinh: 'Có 2,5 tỷ/m mà kêu toáng'

Thứ 5, 04/06/2015 | 19:30
0
“Dân mình cứ động đến tiền là kêu. Lúc trước có 0,7 tỷ đồng/m thì kêu đắt, nay 2,5 tỷ đồng/m cũng kêu toáng lên.Sau này làm hết 3-4 tỷ đồng/m rồi mới “tỉnh” ra, quay lại khen rẻ", một độc giả chia sẻ.

Con đường đắt nhất hành tinh: “Có 2,5 tỷ/m mà cũng kêu toáng lên!”

Tin tức từ ông Nguyễn Sỹ Bảo - Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội khiến nhiều người giật mình: Tổng mức đầu tư đoạn tiếp theo của tuyến đường “đắt nhất hành tinh” từ Hoàng Cầu - Giảng Võ (dài 697m) khoảng 1.767 tỷ đồng. Như vậy, mỗi mét chiều dài tuyến đường có mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, cao gần gấp đôi đoạn Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu.

Được biết, dự án Đường vành đai 1 gồm bốn đoạn. Đoạn 1: Kim Liên- Ô Chợ Dừa, đoạn 2: Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, đoạn 3: Hoàng Cầu - Giảng Võ, đoạn 4: Láng Hạ - Voi Phục.

Trước đây, dư luận đã tốn không ít giấy mực khi Hà Nội công bố chi phí của đoạn Kim Liên – Ô Chợ Dừa. Theo đó, đoạn đường này dài 1,1km, thu hồi của 1000 hộ dân có chi phí trung bình là 0,7 tỷ đồng/m. Dư luận đã tranh cãi nảy lừa và gắn cho nó mác “con đường đắt nhất hành tinh”.

Từ thời điểm thông xe đoạn Kim Liên – Ô Chợ Dừa vào năm 2010 đến năm 2014, khi mà chưa có con đường nào “dám” vượt mặt về kinh phí đầu tư thì dự án Đường vành đai 1 đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu lại tự mình “xô đổ” kỷ lục đã lập ra trước đó. Chỉ trong 543m nhưng đoạn đường có tổng mức đầu tư lên tới 700 tỷ đồng, chi phí trung bình là 1,3 tỷ/m.

Tuy nhiên, tất cả kỷ lục trên đều bị xô đổ bởi đoạn Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ. Chỉ trong đoạn đường ngắn ngủi (697m), đoạn Hoàng Cầu-Giảng Võ có tổng mức đầu tư lên tới con số không tưởng 1.767 tỷ đồng. Tính ra, chi phí trung bình là 2,5 tỷ đồng/m, cao gần gấp đôi đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu.

Không rõ, khi làm đoạn thứ 4: Láng Hạ - Voi Phục vào năm 2016-2020, đoạn đường này có tiếp tục lập kỷ lục mới?

Kinh doanh - Con đường đắt nhất hành tinh: 'Có 2,5 tỷ/m mà kêu toáng'

Đường Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa nay không còn là con đường đắt nhất hành tinh nữa vì phải “nhường chỗ” cho đoạn Hoàng Cầu - Giảng Võ

Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.