Con số khủng khiếp: 100.000 người chết vì nội chiến Syria

Con số khủng khiếp: 100.000 người chết vì nội chiến Syria

Thứ 6, 26/07/2013 | 08:24
0
Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài tại Syria, tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố.

Trước những nỗ lực của Liên Hợp Quốc kêu gọi hòa bình và tìm một biện pháp chính trị cho xung đột Syria, con số thương vong vẫn liên tục tặng lên đạt mức báo động.

Mới đây, trong một cuộc nói chuyện với bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thư kí Ban Ki-moon đã tuyên bố con số thương vong trong cuộc xung đột Syria đã tăng lên 7000 người so với tháng trước. Như vậy, đã có hơn 100.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria. Ông Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh, con số này có thể cao hơn rất nhiều bởi có các trường hợp tử vong không được báo cáo.

Tiêu điểm - Con số khủng khiếp: 100.000 người chết vì nội chiến Syria

Xung đột Syria đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng

Tuyên bố trên đưa ra ngay sau khi nhận được báo cáo từ thủ đô Damacus, cho biết 7 người mới thiệt mạng trong cuộc đánh bom bằng xe hơi. Theo đó, cuộc tấn công diễn ra ở ngoại ô Jaramara, nơi có nhiều người Kito giáo và Druze, tín đồ một nhánh không chính thống của hồi giáo Shia.

Trước con số thương vong kinh hoàng trên, Tổng thư kí và Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh tính cấp bách và kêu gọi việc tìm kiếm phương pháp chính trị cho cuộc xung đột. Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ nỗ lực để triệu tập một hội nghị hòa bình: "Những hành động quân sự và bạo lực phải được dừng lại ở cả hai bên, bắt cuộc phải có một hội nghị hòa bình tại Geneva càng sớm càng tốt".

Tiêu điểm - Con số khủng khiếp: 100.000 người chết vì nội chiến Syria (Hình 2).

Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang nỗ lực để kêu gọi một biện pháp hòa bình

Nỗ lực tổ chức một hội nghị hòa bình trước đó bị trì hoãn bởi sự bất đồng quan điểm giữa các cường quốc, đặc biệt là Nga và Mỹ và nghi ngờ về việc tất cả các phe phái Syria không tham dự đầy đủ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã khẳng định ông đã có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ tư và cam kết sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình vào thời gian gần nhất.

An Nguyên

Phân tích khả năng can thiệp quân sự vào Syria của Mỹ

Thứ 4, 24/07/2013 | 08:17
Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria bất chấp rủi ro số vũ khí này có thể rơi vào tay al-Qaeda.

Hình ảnh gây sốc ở trại tị nạn lớn nhất của người Syria

Chủ nhật, 21/07/2013 | 10:09
Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến ở Syria là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ thảm họa diệt chủng tại Rwanda năm 1994, với hơn 93.000 người thiệt mạng.

Nội chiến tại Syria khiến 2,5 triệu trẻ em thất học

Thứ 6, 12/07/2013 | 16:41
Theo thông tin từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children), hơn 1/5 số trường học ở Syria bị phá hủy hoặc không còn sử dụng được trong vòng hai năm xảy ra xung đột, dẫn đến hậu quả hơn 2,5 triệu trẻ em thất học.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.