Đà Nẵng: Con trai ông Trần Văn Minh rút lui, 4 ứng viên dự thi ghế PGĐ sở

Đà Nẵng: Con trai ông Trần Văn Minh rút lui, 4 ứng viên dự thi ghế PGĐ sở

Thứ 7, 16/06/2018 | 16:08
0

Theo đó, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng vừa tiến hành khai mạc và bắt đầu cuộc thi dành cho 4 ứng viên.

Đây là điều khá đặc biệt, bởi trước đó, danh sách ứng viên dự thi chức danh Phó Giám đốc sở KH-ĐT do sở Nội vụ TP.Đà Nẵng công bố có đến 5 ứng viên đạt tiêu chuẩn dự thi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây đều là công chức của sở KH-ĐT.

Họ là ông Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; bà Lê Thị Kim Phương, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại; ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân và bà Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

Đà Nẵng: Con trai ông Trần Văn Minh rút lui, 4 ứng viên dự thi ghế PGĐ sở

Sau khi công bố danh sách không lâu, ông Mẫn đã xin rút lui.

Nguồn tin từ sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tiết lộ rằng, sau khi danh sách này được công bố công khai trên website của đơn vị, ông Trần Văn Mẫn đã có đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển này. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên và đã được ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất.

Lý do ông Mẫn đưa ra là vì gia đình và một số công việc khác. Cũng trong thời điểm nhà chức trách công bố ông Mẫn có tên trong danh sách dự thi vị trí Phó Giám đốc sở KH-ĐT, đã có đơn thư nặc danh tố ông này đi học bằng ngân sách nhưng không đúng quy định. Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng đã xác minh và kết luận, có việc ông Mẫn đi học cao học ở nước ngoài nhưng không đúng diện quy định. Cụ thể, ông Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học loại khá, trong khi, chỉ tiêu quy định, học viên phải là loại giỏi.

Đà Nẵng: Con trai ông Trần Văn Minh rút lui, 4 ứng viên dự thi ghế PGĐ sở (Hình 2).

2 trong số 4 ứng viên này sẽ trở thành Phó Giám đốc sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng.

Cũng trong thời điểm này, cha ông Mẫn là cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh bị bộ Công an khởi tố, bắt giữ vì liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Được biết, 4 ứng viên còn lại sẽ trải qua 2 vòng thi gồm thi viết và thi trình bày đề án. Hai trong số 4 người này sẽ trở thành Phó Giám đốc sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên TP.Đà Nẵng tổ chức thi tuyển chức danh thuộc ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định mới của Bộ Chính trị.

Danh Vĩnh - Nhâm Thân

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10

Thứ 4, 13/06/2018 | 17:53
Chiều 13/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, Sở đã có kết quả thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.

Đà Nẵng: Hơn 14.000 sĩ tử “đội mưa” bước vào kì thi tuyển lớp 10

Chủ nhật, 03/06/2018 | 13:26
Sáng ngày 3/6, hơn 14.000 học sinh trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018.

Giữa "tâm bão", con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh vào danh sách dự thi PGĐ sở

Thứ 2, 28/05/2018 | 16:05
Ông Trần Văn Mẫn là 1 trong 5 ứng viên sẽ dự tuyển vào ghế Phó Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?