Công an Cà Mau tình nguyện làm “xe ôm” đưa đón sĩ tử Đất Mũi miễn phí

Công an Cà Mau tình nguyện làm “xe ôm” đưa đón sĩ tử Đất Mũi miễn phí

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 25/06/2019 | 14:43
0
Sáng 25/6, tại điểm thi C02, trường THPT Hồ Thị Kỷ, phường 2, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nhiều lực lượng chiến sĩ màu xanh tình nguyện đã tổ chức đội “xe ôm miễn phí” phục vụ việc đi lại của thí sinh, người nhà trên mọi nẻo đường.

Anh Lê Văn Nhựt, Bí thư đoàn thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, ban Thường vụ đoàn thanh niên Công an tỉnh có xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Tiếp sức mùa thi” với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó, có thành lập đội thanh niên tình nguyện “xe ôm miễn phí”.  

Theo anh Nhựt, đội “xe ôm miễn phí” với thành phần là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc. Đội “xe ôm miễn phí” có nhiệm vụ chở thí sinh, người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện đi lại tại 6 điểm thi đến nơi được an toàn. Mỗi điểm thi, lực lượng sẽ bố trí 6 – 8 thành viên và có gắn bảng “xe ôm miễn phí” để thí sinh, người nhà dễ nhận biết.

Tin nhanh - Công an Cà Mau tình nguyện làm “xe ôm” đưa đón sĩ tử Đất Mũi miễn phí

Đội "xe ôm miễn phí" phục vụ các thí sinh và người nhà.

“Hoạt động tiếp sức mùa thi lần này với mong muốn góp một phần trách nhiệm của chiến sĩ công an trong giữ gìn an ninh trật tự; góp phần cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh tham dự kỳ thi. Ngoài ra, lực lượng công an cũng muốn xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, anh Nhựt chia sẻ.

Cùng với hoạt động này, những suất cơm, nước uống, khăn lạnh miễn phí của các tổ chức xã hội được các thanh niên tình nguyện trong đội “Tiếp sức mùa thi” phát tận tay các thí sinh và người nhà với mong muốn đóng góp phần nhỏ giúp đỡ các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi THPT.

Tin nhanh - Công an Cà Mau tình nguyện làm “xe ôm” đưa đón sĩ tử Đất Mũi miễn phí (Hình 2).

Anh "xe ôm" chở thí sinh về nhà sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn.

Trong kỳ thi năm nay, tỉnh Cà Mau thuộc cụm thi số 63 do sở GD&ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với trường đại học Cần Thơ và trường đại học Cửu Long tổ chức. Tỉnh Cà Mau bố trí 16 điểm thi chính thức trên địa bàn huyện, TP.Cà Mau và một điểm thi dự phòng tại trường THCS Võ Thị Sáu, thuộc phường 6, TP.Cà Mau. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 9.292 thí sinh, với 391 phòng thi.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Sĩ tử cười "như được mùa" sau khi thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2019

Thứ 3, 25/06/2019 | 11:24
Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT 2019, các sĩ tử lớp 12 bước ra khỏi phòng thi trong tâm trạng vui tươi, thoải mái.

Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm

Thứ 3, 25/06/2019 | 08:29
Đồng hồ mới điểm 6h sáng, thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại nhiều điểm thi thí sinh thi THPT Quốc gia đã có mặt tranh thủ ăn sáng, ôn bài.

Gần 900.000 sĩ tử cả nước đội mưa giông, chịu nắng gắt háo hức làm thủ tục dự thi THPT

Thứ 2, 24/06/2019 | 16:47
Chiều nay (24/6), hơn 887.000 thí sinh đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày tới.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.