Công an Đồng Nai kiến nghị tịch thu 727 tấn than đá của đoàn xe bị bắt giữ

Công an Đồng Nai kiến nghị tịch thu 727 tấn than đá của đoàn xe bị bắt giữ

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 2, 25/05/2020 | 10:07
0
Công an tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tịch thu 727 tấn than đá của 27 xe bị bắt vào giữa tháng Tư vừa qua, vì có nhiều sai phạm.

Kiến nghị tịch thu than đá

Liên quan đến vụ Công an Đồng Nai bắt đoàn xe chở quá tải, nhiều tài xế dương tính với ma túy của công ty TNHH TM Âu Châu và công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (trụ sở tại Đồng Nai) vào giữa tháng Tư vừa qua, đến nay Công an tỉnh này vừa có một số kiến nghị lên UBND tỉnh Đồng Nai.

Tin nhanh - Công an Đồng Nai kiến nghị tịch thu 727 tấn than đá của đoàn xe bị bắt giữ

Xe quá tải bị bắt trong tháng Tư vừa qua.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tịch thu 727 tấn than đá do đoàn xe của các công ty trên vận chuyển.

Các phương tiện này vi phạm nhiều lỗi về an toàn giao thông bị phát hiện vào rạng sáng 15/4, trên trục đường chính dẫn vào huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể, khuya 15/4, với sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 27 chiếc xe thuộc 2 công ty trên vi phạm quy định về giao thông trong quá trình lưu thông trên đường.

Sau khi bắt quả tang, 2 công ty bị cơ quan chức năng xử phạt hơn 500 triệu đồng.

Đồng thời, Công an Đồng Nai phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thu mẫu than đá trên các xe và trên tàu Archagel Gabrid đang neo đậu tại cảng Phú Mỹ để giám định, làm rõ nguồn gốc than đá.

Tin nhanh - Công an Đồng Nai kiến nghị tịch thu 727 tấn than đá của đoàn xe bị bắt giữ (Hình 2).

Các tài xế bị kiểm tra, test nhanh ma túy.

Tiến hành xác định tính chất, thành phần giống nhau giữa than vận chuyển trên tàu và trên 27 xe bị bắt giữ, cũng như xác định nguồn gốc than đá nhập từ nước ngoài hay khai thác trong nước. 

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, công ty TNHH TM Âu Châu không thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường trong việc vận chuyển than đá từ cảng Phú Mỹ (thị xã Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về kho của công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa tại KCN Nhơn Trạch 3. 

Tại thời điểm kiểm tra, những xe này không có hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa nhập khẩu vận chuyển trên đường và không có lệnh điều động xe vận chuyển.

Xác định những sai phạm trên vi phạm quy định Nhà nước nên Công an tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tịch thu 727 tấn than đá vận chuyển trên đoàn xe này.

Xử lý nghiêm sai phạm

Kể từ khi đoàn xe trên bị bắt, người dân Nhơn Trạch yên tâm hơn, không còn lo lắng về mức độ mất an toàn giao thông như trước đây.

Nhiều người dân cho biết, đoàn xe này lộng hành đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng can thiệp. Cho đến khi có Giám đốc công an tỉnh mới, tình trạng này mới được xử lý.

Trước đây, hàng ngày khu vực Nhơn Trạch xuất hiện những chiếc xe lớn, chở đầy hàng chạy bạt mạng, phóng nhanh, vượt ẩu, nhiều lần vượt đèn đỏ khiến người dân bức xúc.

Nhiều người gửi kiến nghị lên cơ quan chức năng về tình trạng này, bày tỏ lo lắng việc đi lại của mọi người mất an toàn nhưng không thấy đơn vị nào can thiệp.

“Trước đây chúng tôi báo sự việc xe tải chạy ẩu, vượt đèn đỏ, gây mất an toàn nhưng không thấy ai xử lý.

Hiện nay Giám đốc mới về, chúng tôi mới báo tin hơn nửa tháng đã thấy xử lý triệt để. Mong là các vụ việc tại Đồng Nai đều được xử lý nhanh gọn như vậy để dân bớt khổ”, ông N.L.M., 1 người dân Nhơn Trạch cho biết.

Tin nhanh - Công an Đồng Nai kiến nghị tịch thu 727 tấn than đá của đoàn xe bị bắt giữ (Hình 3).

Công an triệt phá đoàn xe trên khiến người dân an tâm, phấn khởi.

Bà M.T.K. cũng cho rằng, cần xử lý nghiêm các công ty để tài xế lái xe chạy ẩu, sử dụng ma túy khi lái xe.

“Chúng tôi chỉ mong được sống yên bình, đêm ngủ ngon không có cảnh xe nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường. Họ làm kinh tế nhưng cũng cần đảm bảo an toàn cho người dân. Tôi nghĩ, sai phạm đến đâu xử lý đến đó và phải xử lý nghiêm để làm gương cho các doanh nghiệp khác”, bà K. nói.

Clip: Kinh hoàng xe bán tải cày nát dải phân cách rồi đâm tung xe đối diện

Thứ 7, 23/05/2020 | 22:31
Ô tô tải đang đi trên đường bỗng trèo lên dải phân cách, phóng như bay rồi lao trực diện, đâm nát ô tô đi làn đường đối diện.

Bộ Công an lên tiếng về việc điều tra vụ sập công trình ở Đồng Nai

Thứ 6, 15/05/2020 | 17:11
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng bộ Công an cho biết: Bộ Công an đã có chỉ đạo về việc điều tra vụ sập công trình khiến 10 người chết và 14 người bị thương ở Đồng Nai.

Bắt quả tang nhóm đối tượng giả xe ôm công nghệ trộm cắp tài sản

Thứ 4, 04/12/2019 | 11:03
Các đối tượng đi thành từng nhóm, giả dạng làm xe ôm công nghệ sau đó vờ hỏi đường, rồi lợi dụng sơ hở để trộm cướp tài sản.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.