Công an kể chuyện nổ súng bắt nhóm vận chuyển 20 bánh heroin

Công an kể chuyện nổ súng bắt nhóm vận chuyển 20 bánh heroin

Thứ 5, 04/04/2013 | 20:54
0
Khi bị vây bắt, các đối tượng đã rồ ga, tông thẳng vào xe cảnh sát để bỏ chạy. Trước tình huống khẩn cấp này, lực lượng chức năng đã phải nổ súng làm một đối tượng tử vong, 2 đối tượng khác bị thương.

Sáng 3/4, tại km84, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP. Hà Nội, Cục Cảnh sát biển, Cục Phòng chống ma túy hải quan, đã tiến hành vây bắt 5 đối tượng đang trên đường vận chuyển 20 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Danh tính 5 đối tượng này được làm rõ gồm: Đặng Việt Dũng (31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Công Thu (41 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Phạm Đông (40 tuổi, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Huy Hoàng (37 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Lê Thị Minh Huệ (25 tuổi, là vợ của Đỗ Huy Hoàng).

Pháp luật - Công an kể chuyện nổ súng bắt nhóm vận chuyển 20 bánh heroin

Chiếc xe Innova do các đối tượng sử dụng để chạy trốn.

Trao đổi với PV, thiếu tá Ngô Thanh Bình - Phó trưởng phòng 5 thuộc C47 cho biết: Rạng sáng 3/4, Hoàng cùng Huệ ngồi trên xe ô tô Lexus đeo BKS 30Z – 5335 đi trước. Ba đối tượng còn lại đi xe Innova mang BKS 30S - 5914 theo sau. Mỗi xe cách nhau khoảng 5 - 7km.

Vừa phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã rồ ga, tông thẳng vào xe cảnh sát để bỏ chạy. Cảnh sát đã nhiều lần gọi loa yêu cầu các đối tượng đầu hàng song các đối tượng vẫn cố thủ trên xe và dùng vũ khí chống trả.

Trước tình huống khẩn cấp này, để ngăn chặn thương vong cho lực lượng tham gia phá án và bắt được đối tượng, thu giữ ma tuý, lực lượng trinh sát đã phải nổ súng. Kết quả, đối tượng Lê Thị Minh Huệ đã tử vong; hai đối tượng Đỗ Huy Hoàng và Phạm Văn Đông bị thương.

Pháp luật - Công an kể chuyện nổ súng bắt nhóm vận chuyển 20 bánh heroin (Hình 2).

Số ma túy được dấu trong một chiếc vali.

“Việc nổ súng vào các đối tượng là do các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào xe của cơ quan chức năng, chống người thi hành công vụ. Trong 7 xe của lực lượng chức năng thì có đến 5 chiếc bị hư hỏng do ép xe các đối tượng dừng và để chống các đối tượng quay đầu chạy.

Thời điểm cảnh sát nổ súng là khoảng 6h10 sáng, mật độ người trên đường lúc này không đông và nơi nổ súng cách xa khu dân cư. Địa điểm nổ súng được chọn lựa là khi xe đang đổi hướng lên dốc. Đó là đoạn đường thuộc quốc lộ 6 cũ. Xe của đối tượng khi đó đi với tốc độ khoảng 70km/h”, thiếu tá Bình cho biết.

Pháp luật - Công an kể chuyện nổ súng bắt nhóm vận chuyển 20 bánh heroin (Hình 3).

Nhiều tang vật liên quan bị thu giữ.

Theo thiếu tá Bình thì lực lượng chức năng nổ súng nhắm vào lốp xe các đối tượng, tuy nhiên do thời điểm nổ súng, tầm cao của chiếc xe đã bị hạ đột ngột nên đạn bay trúng người đối tượng Huệ (ngồi sau không cầm lái). Cũng có thể do ô tô lùi khi tốc độ quá cao, độ rung lắc lớn nên Huệ đã bị dính đạn.

Ngay sau khi áp sát và bắt các đối tượng, lực lượng công an đã đưa Huệ đi cấp cứu nhưng đối tượng này đã tử vong trên đường đi.

Pháp luật - Công an kể chuyện nổ súng bắt nhóm vận chuyển 20 bánh heroin (Hình 4).

Đối tượng Đỗ Huy Hoàng (chồng Lê Thị Minh Huệ - đối tượng tử vong) khi bị bắt giữ.

Theo cơ quan công an, các đối tượng Dũng, Thu, Đông, Hoàng và Huệ đều là các mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này. Trong số các đối tượng này, có đối tượng đã bị nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và địa phương lập án mà chưa triệt phá được.

Đặc biệt, trước khi bị bắt vào hôm 3/4, đối tượng Đỗ Huy Hoàng đã từng bị C47 bắt vào ngày 9/1/2012 khi Hoàng đang cùng một số đối tượng khác vận chuyển 500gr heroin, 4 túi ma tuý tổng hợp và 9 viên đạn đang đi tiêu thụ ở Hà Nội.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Quyết Nguyễn

Phá chuyên án 516LV, bắt gọn 3 đối tượng buôn ma túy

Thứ 4, 03/04/2013 | 16:30
Lúc 17h ngày 25/3, lực lượng PCTP ma túy BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng PCTP ma túy Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đấu tranh thành công chuyên án 516LV.

Đột kích quán cà phê, phát hiện hàng chục người dùng ma tuý

Thứ 4, 03/04/2013 | 11:38
Hàng trăm nam thanh nữ tú đang say sưa trong tiếng nhạc cực mạnh thì bị cảnh sát ập vào kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy.

Bắt quả tang 3 nghi phạm vận chuyển 7 bánh heroin

Thứ 4, 13/03/2013 | 15:17
Sau một hồi vật lộn quyết liệt, lực lượng chức năng đã tóm gọn 3 nghi phạm vận chuyển trái phép 7 bánh heroin, trọng lượng khoảng 2,4kg.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.