Theo phản ánh của nhiều hộ nông dân ở phường Hương Long, TP Huế ( Thừa Thiên - Huế ), tình trạng việc có cán bộ công an phường sở tại đã can thiệp “quá đà” gây cản trở cho bà con khi thuê máy gặt bên ngoài để thu hoạch lúa vụ đông xuân năm nay.
Ông Nguyễn Mãi, trú tại khu vực An Ninh Thượng, phường Hương Long, TP Huế bức xúc cho biết: “ Gia đình tôi có 7 sào ruộng lúa, đến thời điểm này cần phải thu hoạch sớm để kịp thời vụ. Thế nhưng, khi tôi và một số hộ dân khác thuê máy ra đồng gặt lúa thì lập tức bị một số công an phường Hương Long ập tới lập biên bản ".
Người dân phản ánh việc công an phường lập biên bản không cho nông dân sử dụng máy gặt tự thuê để ra đồng gặt lúa
Theo những hộ dân này, máy của hợp tác xã (HTX) Hương Long không đủ để gặt cho bà con nông dân, trong khi đó giá lại cao hơn thuê ngoài. "Hiện tại, nông dân chúng tôi thuê máy gặt ở ngoài vào gặt là 100.000 đồng/sào, còn máy gặt được HTX ký hợp đồng vào gặt thì nông dân phải nộp chi trả 125.000 đồng/ sào", ông Mãi cho biết.
Trước những phản ánh bức xúc của nhiều hộ nông dân, ông Nguyễn Sỹ Sà, Chủ nhiệm HTX Hương Long cho biết: “Việc lực lượng công an phường lập biên bản, không cho 6 máy gặt ở ngoài vào tham gia gặt lúa là thực hiện theo đề nghị của ban lãnh đạo HTX".
Theo ông Sà, vụ đông xuân năm nay, toàn xã viên của HTX sản xuất 160 ha lúa và HTX đã đứng ra ký hợp đồng với 9 máy gặt. Để được thực hiện dịch vụ này, các chủ máy gặt phải đóng quỹ cho HTX với mức từ 3 đến 6 triệu đồng trên 30 mẫu ruộng lúa nhằm ràng buộc để có trách nhiệm.
Một trong những máy gặt được HTX Hương Long ký hợp đồng mới được ra đồng gặt lúa