Công an TP.HCM xử lý cương quyết các đường dây nhập cảnh trái phép vì hám lợi

Công an TP.HCM xử lý cương quyết các đường dây nhập cảnh trái phép vì hám lợi

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 28/04/2021 | 18:10
0
Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát tình hình nhập cảnh trái phép sẽ là nhiệm vụ cấp bách của Công an TP.HCM.

Chiều 28/4, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM có buổi họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn.

Tham dự có ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP.HCM được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với liền kề (9,75%).

UBND TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng Công an TP.HCM phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp công an các tỉnh tuần tra phòng chống tội phạm tại địa bàn giáp ranh Thành phố này.

Tuy nhiên, tại địa bàn TP.HCM vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Các vụ cháy được kéo giảm nhưng vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân, gây hậu quả nghiêm trọng (làm chết 9 người). Các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều. Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, tình hình đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép... vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ phát sinh, bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM khi mà tình hình dịch bệnh tại Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ...đang diễn biến hết sức phức tạp.

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trả lời câu hỏi của PV Người Đưa Tin Pháp luật về xử lý người nhập cảnh trái phép và hoạt động che dấu nhóm đối tượng này.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu: “Có thể nói, đây là vấn đề tuy không mới nhưng gần đây xuất hiện trở lại. Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý cương quyết bằng nhiều hình thức”.

Theo đó, Công an TP.HCM quyết tâm đấu tranh với hành vi tổ chức cho người Việt Nam nhập cảnh trái phép, hành vi tổ chức cho người ở lại Việt Nam trái phép.

“Chúng ta cần phải đánh vào các đường dây vì hám lợi, vì đồng tiền mà ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội. Cơ quan Công an TP.HCM đang khởi tố 3 vụ án, sắp tới sẽ khởi tố thêm 1 vụ án trước các dấu hiệu tội phạm”, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết.

Đối với các cơ sở lưu trú của cá nhân, của tổ chức mà tiếp tay che dấu cho người nhập cảnh trái phép, Công an TP.HCM đã kiến nghị chính quyền các cấp ra quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.

Sự kiện - Công an TP.HCM xử lý cương quyết các đường dây nhập cảnh trái phép vì hám lợi

Mới đây, bệnh viện Từ Dũ phát hiện 2 người (bệnh nhân và người nhà) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và TP.HCM.

Cùng thời điểm vào chiều 28/4, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) nhận được thông tin về 2 người nhập cảnh trái phép đến khám bệnh tại bệnh viện Từ Dũ. Đây là 2 mẹ con, người con mang thai 33 tuần có dấu hiệu xuất huyết âm đạo bất thường.

Hai người tự chèo xuống qua sông đến tỉnh An Giang hôm 20/4 rồi đi xe khách đến TP.HCM, đi xe ôm đến khám bệnh tại bệnh viện Từ Dũ.

Khi đến khám, người bệnh sử dụng chứng minh nhân dân Việt Nam và không khai báo từ Campuchia về. Người bệnh được nhập viện với chẩn đoán nhau tiền đạo.

Trong quá trình khám bệnh, nhân viên y tế phát hiện người bệnh nhập cảnh trái phép. Bệnh nhân lập tức chuyển vào khu cách ly trong bệnh viện.  Còn mẹ của bệnh nhân phải cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hai trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-Cov-2.

Bệnh viện Từ Dũ đang điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, lập danh sách 39 trường hợp tiếp xúc gần là các bác sĩ điều dưỡng và hộ lý của bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Lộ diện ông trùm đường dây đưa người nhập cảnh trái phép sang Campuchia giá 40 triệu đồng

Thứ 3, 27/04/2021 | 09:38
Dũng và Hải là 2 đối tượng chính cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép người nước ngoài vào Việt Nam rồi đưa sang Campuchia.

Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây nhập cảnh trái phép với thủ đoạn tinh vi

Thứ 2, 26/04/2021 | 22:41
Các đối tượng dùng ô tô đón người Trung Quốc rồi đưa vào miền Nam với giá từ gần 40 triệu đồng. Tại điểm trả, có đối tượng khác tiếp nhận đưa sang Campuchia.

TP.HCM thông tin về ca nhập cảnh trái phép mắc Covid-19

Thứ 6, 26/03/2021 | 10:46
Bệnh nhân nữ sinh năm 1996, quốc tịch Việt Nam, làm thợ trang điểm, hộ khẩu cư trú tại thị trấn Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.