Công an vào cuộc, cô giáo tát HS lớp 1 chảy máu tai bị đề nghị đình chỉ công tác

Công an vào cuộc, cô giáo tát HS lớp 1 chảy máu tai bị đề nghị đình chỉ công tác

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 08/01/2019 | 14:56
0
Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận, đơn vị đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin vụ việc cô giáo Lê Thị H. có hành vi tát một học sinh đến mức chảy máu tai, phải nhập viện.

Sáng 8/1, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã tổ chức cuộc họp bàn về các phương án giải quyết sự việc cô giáo Lê Thị H., chủ nhiệm lớp 1.1 trường Tiểu học Hồng Thủy, tát học sinh Trương Ngọc H. đến mức chảy máu tai, phải nhập viện.

Ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy cho biết, trong cuộc họp, qua xác minh thông tin ban đầu có việc cô Lê Thị H. tát học sinh. Hiện, nhà trường và giáo viên đã xin lỗi học sinh và gia đình. Học sinh đã đi học trở lại bình thường, tâm lý khá ổn định. 

Tại cuộc họp, sau khi nghe trình bày sự việc từ Hiệu trưởng nhà trường, phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ cũng như chính cô giáo Lê Thị H., ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, chủ trì cuộc họp đã đề nghị trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo H. trong thời gian chờ các cơ quan chức năng làm rõ sự việc. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu huyện Lệ Thủy cũng đề nghị phòng GD&ĐT huyện chấn chỉnh lại công tác giảng dạy trên địa bàn; nhà trường và địa phương cần tiếp tục động viên tinh thần em H., theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của học sinh này.

Trưa 8/1, Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận, đơn vị đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin vụ việc cô giáo Lê Thị H. có hành vi tát một học sinh đến mức chảy máu tai, phải nhập viện.

“Hiện, đơn vị đang củng cố hồ sơ, tài liệu; quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó”, Thượng tá Trần Đức Tới khẳng định.

Trong diễn biến liên quan, anh Ngọc Đoàn, trú xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, là phụ huynh của em Trương Ngọc H., cũng cho biết, Công an huyện cùng các đơn vị ban ngành chức năng đã đến nhà, trực tiếp thăm hỏi và làm việc với gia đình để xác minh cụ thể thông tin vụ việc. Phía gia đình cũng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc này.

Giáo dục - Công an vào cuộc, cô giáo tát HS lớp 1 chảy máu tai bị đề nghị đình chỉ công tác

Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, nơi xảy ra sự việc.

Chiều 7/1, đại diện lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Trương Ngọc H..

Được biết, em H. đã đi học trở lại bình thường, tham gia đầy đủ mọi hoạt động của lớp, trường.

Trước đó, trong tiết kiểm tra viết, em Trương Ngọc H., học sinh lớp 1.1 trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, vì không hiểu cách thức làm bài, đã làm cùng một lúc 2 đề thi. Phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm lớp là cô Lê Thị H. (40 tuổi), đã đi đến bàn xách tai và tát vào má em H. 2 cái. Hậu quả khiến em H. bị chảy máu tai, có dấu hiệu chấn thương não, phải nhập viện.

Theo người nhà cháu H., khi nhập viện, cháu bị chảy máu tai trong, tinh thần hoảng loạn. Vợ chồng anh Đoàn sau đó phải đưa H. vào bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp X-quang và làm các xét nghiệm.

Tại bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, cháu H. bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày. Tuy nhiên, do không có tiền điều trị, vợ chồng anh Đoàn đành đưa con về nhà.

Được biết, anh Đoàn làm nghề phụ hồ, vợ anh lượm ve chai kiếm sống qua ngày, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Nói về kết quả các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, cháu H. nghi bị chấn động sọ não sau khi bị cô giáo bạo hành, anh Đoàn cho hay, gia đình cũng rất lo lắng và sắp tới sẽ đưa cháu đến bệnh viện tái khám lần 2 mới biết chính xác kết quả.

“Chúng tôi thực sự rất buồn lòng trước sự việc xảy ra với con trai. Ngay sau đó, bản thân cô giáo cũng như nhà trường đã xin lỗi gia đình. May mắn là cháu đã dần ổn định được tâm lý, đi học bình thường nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào”, anh Đoàn tâm sự.

Giáo dục - Công an vào cuộc, cô giáo tát HS lớp 1 chảy máu tai bị đề nghị đình chỉ công tác (Hình 2).

Học sinh H. đã quay lại lớp học.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin, sở đã yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy và Ban Giám hiệu trường tiểu học Số 1 Hồng Thủy làm việc với gia đình học sinh và các cơ quan liên quan để có kết luận chính thức.

Khi được hỏi về quan điểm xử lý sự việc, ông Nhân nói: “Tôi đang cho xác minh nếu đúng sự thật thì phải đình chỉ công tác ngay với cô giáo này”.

Cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai phải nhập viện: Tôi lỡ tay

Thứ 2, 07/01/2019 | 20:58
Cô giáo tát học sinh lớp 1 đến mức chảy máu tai, phải nhập viện vì làm nhầm cả 2 đề kiểm tra cho biết, mình lỡ tay và bản thân rất hối hận về việc làm sai trái của mình.

Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Bình sốc trước việc học sinh bị tát dẫn đến nhập viện

Thứ 2, 07/01/2019 | 16:31
Chiều 7/1/2019, Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Bình đã có trao đổi ban đầu với PV về thông tin việc cô giáo Lê Thị H. ở trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã tát một học sinh của mình 2 cái dẫn đến phải nhập viện.

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo ở Long An đánh học sinh khuyết tật bầm tím người

Chủ nhật, 16/12/2018 | 13:15
Theo Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An), cô giáo Cái Thị Vui - Chủ nhiệm lớp 1/5 bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì đánh học sinh khuyết tật bầm tím cơ thể.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế giáo dục từ năm học 2023-2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:30
HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương 2.100 em nên vấn đề an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm.

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.