Công an xác minh nguồn gốc chất gây nổ xe khách ở Bắc Ninh

Công an xác minh nguồn gốc chất gây nổ xe khách ở Bắc Ninh

Thứ 5, 23/02/2017 | 08:46
0
Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu khẳng định vụ nổ xe khách không phải do xăng hay chập điện. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm nguồn gốc chất gây nổ.

Chiều 22/2, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cơ quan CSĐT vẫn đang tích cực truy nguồn gốc chất nổ gây ra vụ nổ xe khách tại quốc lộ 18 đêm 21/2.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu điều tra, cơ quan chức năng bác bỏ khả năng nguyên nhân chập điện và do xăng gây nên.

Xã hội - Công an xác minh nguồn gốc chất gây nổ xe khách ở Bắc Ninh

“Chúng tôi tiếp tục điều tra xác minh nguồn gốc chất gây lên vụ nổ”, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp thông tin.

Theo thông tin mới nhất, vụ nổ chiếc xe giường nằm trên đã khiến 2 người chết và 14 người bị thương. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong là anh Dương Văn Trung (29 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và anh Nguyễn Văn Công (55 tuổi, trú tại Thái Nguyên).

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh trưa 22/2 cho biết có 12 người bị thương được đưa vào viện. Có 9 người sau khi sơ cứu vết thương đã được chuyển lên các khoa để tiếp tục điều trị, còn 3 người vẫn đang ở khoa cấp cứu. 

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Tòng - Giám đốc Hợp tác xã KaLong (đơn vị quản lý chiếc xe khách phát nổ) cho biết, khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ hành khách.

Theo ông Tòng, tài xế chiếc xe gặp nạn là người có thâm niên lái xe. Sau vụ việc tài xế cũng xác định việc xe khách phát nổ ở phần đuôi.

Trong diễn biến khác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trương Hòa Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cá nhân Chủ tịch UBND - Trưởng Ban ATGT và sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh trong việc tiếp cận, bảo vệ hiện trường, cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ nổ xe khách.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chuyển lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.