Cụ thể, ngày 29/03, ủy ban Kiểm tra huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận (người đã dùng lời nói để bắt ép cô giáo quỳ tại trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
Sau khi vụ việc xảy ra, được dư luận quan tâm, Huyện ủy Bến Lức đã vào cuộc làm rõ vụ việc và đã chuyển cho Công an huyện Bến Lức xem xét hành vi làm nhục người khác đối với ông Võ Hòa Thuận.
Theo báo cáo kết quả xác minh của UBND huyện Bến Lức, việc ông Thuận đã dùng lời nói ép buộc cô giáo Bùi Thị Cẩm N. quỳ gối là có thật.
Trước đó, vào ngày 28/02, ông Thuận có con học lớp 4/3, trường tiểu học Bình Chánh cho rằng cô giáo N. bắt con mình quỳ gối khiến cháu không dám đi học. Từ đó, ông Thuận đã rủ những phụ huynh khác đến trường phản ánh với nhà trường.
Sau khi ông Thuận cùng những phụ huynh khác phản ánh với nhà trường, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh đã mời cô N. và các phụ huynh vào phòng làm việc. Cô N. thừa nhận có phạt một số học sinh quỳ gối.
Đại diện nhà trường, Hiệu trưởng đã xin lỗi phụ huynh về hình thức phạt của cô giáo. Tuy nhiên, ông Thuận không đồng ý. Ông Thuận bắt cô N. phải quỳ gối thì mới bỏ qua mọi việc.
Thầy Hiệu trưởng phải ra dự giờ đột xuất, trong phòng chỉ còn cô N., vợ chồng ông Thuận và bà hội trưởng hội phụ huynh của lớp. Ông Thuận vẫn tiếp tục bắt ép cô N. quỳ thì mới bỏ qua việc phạt học sinh. Nếu cô N. không quỳ thì sẽ vận động phụ huynh phản đối. Cô N. buộc phải… quỳ.
Được biết, cô N. mới sinh con nhỏ, vừa đi dạy khoảng một tháng. Sự việc cô giáo bắt học sinh quỳ từng đến tai một số phụ huynh trong lớp. Tuy nhiên, họ cho rằng, việc cô giáo phạt học sinh là để dạy con họ học bài nghiêm túc hơn.
Khi ông Thuận phản ánh và ép cô giáo quỳ, chuyện được cho là trái với truyền thống “tôn sư trọng đạo”, trái với lương tâm, dư luận cực lực phản đối.