Công khai dự án đầu tư công để người dân giám sát, hạn chế bớt xén trong thi công

Công khai dự án đầu tư công để người dân giám sát, hạn chế bớt xén trong thi công

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 18/11/2018 | 19:55
1
ĐBQH Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, nên công khai đầy đủ thông tin của các dự án đầu tư công để người dân giám sát, hạn chế khuất tất, cắt xén trong quá trình thi công và thực hiện dự án.

Liên quan đến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công được Quốc hội đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 6, ĐBQH Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nêu ý kiến, nên công khai đầy đủ thông tin của các dự án Đầu tư công để người dân giám sát.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nói: “Tôi đồng tình quan điểm là trọng tâm sửa luật Đầu tư công lần này là nhằm tháo gỡ những vướng mắc về quy trình, thủ tục phức tạp có liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều cấp, vừa làm mất thời gian, vừa không gắn quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc quyết định chủ trương và phê duyệt các dự án đầu tư”.

Một trong những nội dung mà vị ĐBQH đoàn Hà Nội quan tâm, đó là về vấn đề hội đồng thẩm định trong quy trình lập, phê duyệt chủ trương dự án đầu tư công.

Theo ông Cường, trong quy trình hiện hành khi phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư thì đều có một bước thành lập các hội đồng thẩm định để dựa trên ý kiến của hội đồng này thì các cấp thẩm quyền sẽ ra quyết định phê duyệt.

Tuy nhiên, Đại biểu Cường nhìn nhận: “Có nhiều ý kiến cho rằng việc thành lập các hội đồng thẩm định thực chất là việc hình thức hóa hay hợp pháp hóa ý kiến, ý chí chủ quan của người có thẩm quyền. Người đó sẽ quyết định bằng “bình phong” là hội đồng để khi có hậu quả xảy ra thì quyết định đầu tư dù có không đúng thì cũng không ai phải chịu trách nhiệm, bởi vì đây là ý kiến của hội đồng đưa ra.

Nếu như cứ tiếp tục duy trì cơ chế lấy hội đồng làm “lá chắn” như thế này thì chắc trong tương lai sẽ có nhiều dự án đầu tư công thất thoát hoặc đầu tư không đúng nhưng cuối cùng không ai phải chịu trách nhiệm”.

Chính trị - Công khai dự án đầu tư công để người dân giám sát, hạn chế bớt xén trong thi công

ĐBQH Hoàng Văn Cường.

Đại biểu Cường nhấn mạnh: “Do vậy, tôi đề nghị cần quy định lại quy trình là đơn vị đề xuất đầu tư phải lập và chịu trách nhiệm về thông tin, về hồ sơ dự án. Đơn vị và cơ quan có chức năng quản lý đầu tư phải chịu trách nhiệm về thẩm định dự án.

Nếu như cơ quan thẩm định hoặc người có quyền quyết định chưa đủ thông tin, cần phải tham khảo thêm thì có thể thuê chuyên gia hoặc thành lập các hội đồng nhưng hội đồng này chỉ là những hội đồng tư vấn chứ không phải là căn cứ để ra các quyết định đầu tư.

Việc quy định như trên vừa rút gọn, đơn giản hóa quy trình, rút gọn thời gian phê duyệt dự án. Vừa làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi một cơ quan và người đứng đầu trong các quy trình, quyết định đầu tư công”.

Liên quan đến vấn đề công khai, minh bạch trong đầu tư công, Đại biểu Hoàng Văn Cường phân tích: “Dự án đầu tư công là dự án sử dụng tiền công nên phải công khai cho dân biết chi tiết đầu tư làm gì, đầu tư như thế nào, việc sử dụng vào đó yếu tố đầu tư làm sao cũng như giải pháp quy trình kỹ thuật được thi công.

Trong quy định hiện hành của luật Đầu tư công đã có Điều 14 về công khai minh bạch trong đầu tư công. Tuy nhiên, trong nội dung quy định của Điều 14 chỉ quy định những vấn đề chung còn vấn đề mà người dân cần được biết, cần quan tâm đến dự án lại không thấy”.

Đại biểu Cường nêu quan điểm: “Tôi cho rằng, trong Điều 14 về công khai minh bạch trong đầu tư công cần quy định công khai chi tiết đầy đủ toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư để người dân được biết, chỉ trừ dự án đầu tư thuộc dạng bí mật nhà nước hoặc công trình về quốc phòng, an ninh quan trọng quốc gia thì không cần công khai.

Nếu công khai đầy đủ các thông tin của dự án về nội dung, về các hạng mục đầu tư, quy trình kỹ thuật cũng như quá trình triển khai, tôi tin rằng công chúng sẽ là những người biết rất rõ. Khi đó không thể có khuất tất trong quá trình như thiết kế, thẩm tra cũng như không thể có cắt xén hay gian dối trong quá trình thi công và thực hiện dự án.

Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện quyền giám sát của người dân, của cộng đồng cũng như Mặt trận tổ quốc khi thực hiện giám sát đầu tư công”.

ĐBQH: Xử lý nghiêm người làm lộ, lọt thông tin hoạt động điều tra để đối tượng tham nhũng tẩu tán tài sản

Thứ 4, 14/11/2018 | 05:30
Phát biểu tại phiên thảo luận chiều 13/11, Đại biểu Quốc hội Võ Thị Như Hoa cho rằng, cần xử lý nghiêm người làm lộ, lọt thông tin về hoạt động điều tra để đối tượng tham nhũng biết được sẽ tìm cách tẩu tán tài sản.

Nhiều ĐBQH băn khoăn về dự thảo quy định hàm cấp tướng trong lực lượng công an

Thứ 4, 07/11/2018 | 08:59
Thảo luận về dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi) vào chiều ngày 6/11, nhiều ĐBQH đã tranh luận xung quanh nội dung quy định về hàm cấp tướng. Trong đó, có ý kiến cho rằng, phải minh bạch tất cả các chức danh được phong hàm tướng để tránh vận dụng một cách tùy tiện.

ĐBQH lên tiếng vụ tài xế container tông trúng xe Innova đi lùi trên cao tốc

Thứ 2, 05/11/2018 | 19:00
Liên quan đến vụ tài xế xe container tông trúng xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng cần có một hội thảo khoa học kỹ lưỡng, nhiều chiều để sau đó có thể tổng kết lại thành một án lệ.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?