Tại bảng F, việc Đức thất bại trước Mexico buộc nhà đương kim vô địch sẽ không thua thêm nữa. Điều này đẩy Thụy Điển và Hàn Quốc đều muốn có một chiến thắng trong trận đấu đêm nay.
Trong trận đấu này Hàn Quốc sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công, tuy nhiên đại diện châu Á không tạo được thế trận trước đại diện Bắc Âu.
Khoảng 15 phút đầu Hàn Quốc chủ động chơi tấn công phủ đầu lấn lướt Thụy Điển. Đây là điều bất ngờ, bởi Thụy Điển là đội được đánh giá cao hơn ở trận này.
Phút 16 Hàn Quốc có pha phản công nguy hiểm bên cánh trái. Nhưng ở tình huống cuối cùng, Heung-Min Son lại không vượt qua được hậu vệ Pontus Jansson để thực hiện pha dứt điểm. Đây gần như cũng là tất cả những gì đội bóng xứ kim chi làm được trong hiệp 1.
Trong suốt sau 1/3 thời gian thi đấu, hai đội chủ yếu tranh cướp bóng ở giữa sân mà không có cú sút nào. Sau nửa thời gian hiệp 1, Thụy Điển giành lại quyền kiểm soát bóng sau khi thể lực của Hàn Quốc có dấu hiệu đi xuống. Tận dụng chiều cao, các cầu thủ Thụy Điển thực hiện những pha treo bóng vào trung lộ. Tuy nhiên, các đường chuyền của họ thiếu tính chính xác.
Trong nửa cuối hiệp 1, Thụy Điển chơi hay hơn và có ít nhất 2 cơ hội để mở tỉ số. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu xuất sắc, thủ thành Jo Hyeonwoo đã tỏa sáng khi chặn được hai cú dứt điểm từ cự li gần của Marcus Berg, giúp Hàn Quốc giữ nguyên mành lưới.
Hiệp hai trận đấu diễn ra trong thế bế tắc, các pha phản công của hai đội đều thiếu sự phối hợp nhịp nhàng cũng như chính xác.
Bước ngoặt trận đấu ở phút 62 khi trung vệ đội trưởng Andreas Granqvis phía Thụy Điển thực hiện thành công cú sút trên chấm 11 m, sau khi trọng tài xác định công nghệ video VAR. Sau khi có lợi thế Thụy Điển lùi sâu phòng ngự và chỉ còn cắm một mình Marcus Berg trên hàng công.
Sau bàn thua Hàn Quốc gồng mình lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha bóng đơn điệu và thiếu đột biến cũng như tính chính xác không thể giúp đại diện châu Á có điểm ở trận đấu này. Với thất bại này đại diện châu Á sẽ đối mặt nguy cơ rất lớn không thể qua vòng bảng khi đối thủ của họ là Đức và Mexico.