Công nhân nhập viện ở Nam Định tăng lên hàng trăm người: Công nhân ngửi thấy mùi giống thuốc sâu

Công nhân nhập viện ở Nam Định tăng lên hàng trăm người: Công nhân ngửi thấy mùi giống thuốc sâu

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 17/10/2019 | 21:59
0
Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, trong ngày 17/10, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 công nhân từ nhà máy Victory Nghĩa Minh. Một số công nhân cho biết họ ngửi thấy mùi giống thuốc trừ sâu trong những ngày xảy ra sự việc.

Tối ngày 17/10, thông tin với phóng viên Người Đưa Tin, đại diện Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hưng cho biết, trong ngày 17/10, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 công nhân từ nhà máy Victory Nghĩa Minh khiến bệnh viện quá tải trong buổi sáng. Sau đó có khoảng 15 bệnh nhân tự chuyển viện lên tuyến cao hơn, 7 bệnh nhân do bệnh viện chuyển lên tuyến trên.

"Chúng tôi vừa tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân lúc 19h, nâng tổng số bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hưng lên 81 người. Hiện tại chúng tôi cũng chưa nắm được nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên nhưng căn cứ vào triệu chứng của người bệnh thì đây không phải liên quan đến ngộ độc thực phẩm bởi các bệnh nhân không có bất kỳ biểu hiện nào về rối loạn tiêu hoá”, vị này nói.

Video: Công nhân nhà máy Victory điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghĩa Hưng. 

Công nhân nhà máy giày da ở Nam Định ngộ độc

Ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện, hiện tại rất nhiều người đang nằm điều trị vẫn có những biểu hiện khó thở, buồn nôn, đau nhức ngực, vai, gáy.

Chị Lê Thị Thu (SN 1971, công nhân nhà máy Victory Nghĩa Minh) cho biết, chị có biểu hiện khó chịu, và nôn ói từ ngày 14/10, tuy nhiên chị vẫn cố đi làm vì muốn nghỉ phải xin phép trước 2 ngày.

Đến sáng 17/10, khi đang làm thì chị thấy khó chịu và tiếp tục nôn ói. Sau đó cảm thấy các triệu chứng nặng hơn nên chị đã quyết định đi khám. “Sáng nay tôi gần như không thể thở nổi, khi nhập viện tôi phải thở bằng bình ô xi, sau nhiều giờ điều  trị tôi cảm thấy khá hơn nhưng vẫn buồn nôn và đau nhức hai vai”, chị Thu nói.

Cũng theo chị Thu, ngày 14/10, phòng đầu tiên bị là phòng in cao tần sau đó lan ra các phòng còn lại. Sau khi công nhân phòng thứ nhất bị đã được công ty đưa đi khám nhưng các dây chuyền khác vẫn hoạt động bình thường, đến hôm nay (17/8) nhiều người bị thì công ty mới đóng cửa.

Tin nhanh - Công nhân nhập viện ở Nam Định tăng lên hàng trăm người: Công nhân ngửi thấy mùi giống thuốc sâu

Nhiều công nhân vẫn nôn ói, đau nhức, khó chịu dù đã được vào viện điều trị. 

Chị cũng cho biết: “Những ngày xảy ra sự việc tôi và nhiều người ngửi thấy mùi khó chịu giống mùi thuốc trừ sâu. Công việc thường ngày của tôi là dán keo giày da nhưng mùi keo dán tôi đã quen và không có vấn đề gì nhưng mùi lạ kia tôi và nhiều người ngửi thấy những ngày gần đây”.

Chị Đề, một công nhân khác mệt mỏi nói: “Trước nay công ty rất sạch sẽ và thoáng mát. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây chúng tôi ngửi thấy mùi gần giống mùi thuốc trừ sâu. Khoảng hơn 9h sáng nay (17/10) sau một lúc thấy buồn nôn, chóng mặt tôi đã ngất khuỵ xuống và được mọi người đưa đến viện.

Đại diện công ty cũng liên tục thăm hỏi động viên tuy nhiên nếu mai không đỡ chúng tôi sẽ chuyển viện lên tuyến trên. Chúng tôi rất lo lắng khi chưa biết mình bị nhiễm chất gì và sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ ra sao”.

Tình trạng nặng hơn, chị Bùi Thị Mơ (49 tuổi) vẫn chưa thể ngồi dậy bình thường, chị cho biết tuy đã được tiêm và truyền nhưng tình trạng chưa được cải thiện. Cơ thể lả đi và thi thoảng chị lại lên cơn buồn nôn.

Cùng ngày thông tin với phóng viên, Giám đốc sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Nam Định, ông Hoàng Đức Trọng cho biết, hiện đơn vị này cũng đã cử cán bộ xuống để phối hợp cũng các đơn vị chức năng Y tế và công an để điều tra làm rõ. Hiện tại chưa xác định được nguyên nhân vụ việc.

Nam Định: Hàng chục công nhân có biểu hiện nhiễm độc

Thứ 5, 17/10/2019 | 14:37
Hàng chục công nhân nhà máy Victory Nghĩa Minh (Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định) đang làm thì có biểu hiện chóng mặt buồn nôn phải nhập viện điều trị.

Hé lộ nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong dưới sông ở Nam Định

Thứ 3, 15/10/2019 | 22:04
Tối 15/10, lực lượng chức năng xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho hay, hiện đã xã định được danh tính và nguyên nhân ban đầu khiến nam thanh niên tử vong dưới sông sáng 15/10.

Phát hiện đôi dép trên bờ, tá hoả mò được thi thể nam thanh niên dưới sông ở Nam Định

Thứ 3, 15/10/2019 | 10:58
Sáng 15/10, sau khi lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép và chiếc xe đạp bên sông, tiến hành tìm kiếm dưới sông đã phát hiện thi thể một nam thanh niên. Sự việc xảy ra tại Hải Hưng (Hải Hậu, Nam Định).
Cùng tác giả

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:24
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.