Công ty của ca sĩ Lý Hải hầu tòa, luật sư nguyên đơn xin hoãn vì sốt, ho

Công ty của ca sĩ Lý Hải hầu tòa, luật sư nguyên đơn xin hoãn vì sốt, ho

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 03/09/2020 | 14:20
0
Phiên tòa xét xử tranh chấp bản quyền có liên quan đến công ty TNHH Lý Hải Production của ca sĩ, diễn viên Lý Hải tiếp tục bị hoãn lần thứ hai.

Sáng 3/9, TAND TP.HCM đưa ra xét xử tiếp tục vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, nguyên đơn là ông Trương Minh Nhật (nhà thơ) và công ty TNHH Lý Hải Production, ông Đoàn Đông Đức (nhạc sĩ Quách Beem).

Khác với lần trước (ngày 18/8), phiên tòa lần này có mặt đại diện được ủy quyền và luật sư đại diện bị đơn (công ty TNHH Lý Hải Production) nhưng phía nguyên đơn lại vắng mặt.

Nhà thơ Trương Minh Nhật không đến theo giấy triệu tập mà chỉ có người đại diện được ủy quyền. Còn 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nhật cũng gửi đơn xin hoãn phiên xét xử đến thẩm phán vào chiều qua, mùng 2/9.

Trong đơn, 1 luật sư cho biết đang bị sốt, ho nên xin hoãn phiên tòa theo quy định phòng chống dịch covid-19. Luật sư còn lại cho rằng vụ án có tính chất phức tạp nên đề nghị hoãn xét xử nhằm có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Khi được HĐXX hỏi, phía bị đơn mong muốn phiên tòa được tiếp tục. Đại diện VKSND TP.HCM cho rằng đơn xin hoãn của luật sư nguyên đơn là đúng quy định, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về HĐXX.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên xử. Thời gian mở lại sẽ thông báo sau.

Hồ sơ điều tra - Công ty của ca sĩ Lý Hải hầu tòa, luật sư nguyên đơn xin hoãn vì sốt, ho

Phía công ty của Lý Hải khẳng định bản thân là bên thứ ba ngay tình khi sử dụng ca khúc Gánh mẹ của nhạc sĩ Quách Beem dựa trên giấy tờ hợp pháp.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, 1 luật sư của bị đơn nhận định, quyết định của HĐXX là vi phạm thủ tục tố tụng vì phía đối phương xin hoãn nhưng không đưa ra lý do chín đáng, không có giấy xác nhận tình trạng sức khỏe.

Đồng thời, nữ luật sư này còn cho biết: “Nguyên đơn kiện công ty của Lý Hải vì sử dụng bài thơ Gánh mẹ trong phim Lật Mặt 4 - Nhà có khách nhưng bản chất là phim không hề sử dụng bài thơ mà là bài hát. Hai đối tượng này hoàn toàn khác nhau, không để đánh tráo khái niệm”.

Bởi lẽ định nghĩa bài thơ và bài hát là khác nhau, quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ cũng không giống nhau.

“Bộ phim sử dụng bài hát Gánh mẹ, tác phẩm đã được nhạc sĩ Quách Beem khẳng định quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả qua giấy chứng nhận do cục Bản quyền tác giả cấp. Vì thế, chúng tôi là bên thứ ba ngay tình”, người đại diện pháp lý của công ty TNHH Lý Hải Production nói.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn cũng đặt vấn đề: “Bài hát đã được nhiều người sử dụng, biểu diễn trên các đài truyền hình trong thời gian dài. Tại sao nhà thơ Trương Minh Nhật không kiện họ? Số tiền bồi thường được đưa ra cũng không có cơ sở pháp lý nào”.

Trước đó, nhà thơ Trương Minh Nhật đã bổ sung đơn yêu cầu khởi kiện, rút khoản tiền đòi công ty của Lý Hải bồi thường từ 4 tỷ đồng xuống còn 825 triệu đồng.

Theo nội dung vụ kiện, năm 2019, khi làm bộ phim Lật mặt 4 – Nhà có khách, nghệ sĩ Lý Hải đã liên hệ với Quách Beem và được nhạc sĩ đồng ý cho sử dụng miễn phí ca khúc Gánh mẹ.

Tuy nhiên, vì muốn rõ ràng về công việc, Lý Hải đề nghị Quách Beem ký hợp đồng cho phép công ty anh sử dụng ca khúc, đồng thời trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ.

Trong hợp đồng, Quách Beem cam kết chịu trách nhiệm về bản quyền nếu có tranh chấp. Theo giấy chứng nhận của cục Bản quyền tác giả, Quách Beem là tác giả duy nhất của bài hát Gánh mẹ.

Tháng 9/2019, ông Trương Minh Nhật cho rằng bài hát Gánh mẹ của Quách Beem đăng trên YouTube có phần ca từ lấy trái phép từ bài thơ cùng tên của ông.

Nhà thơ này liên lạc với phía Quách Beem để giải quyết vụ việc, yêu cầu nhạc sĩ công khai xin lỗi, đồng thời hiệu đính lại tất cả ấn phẩm có bài hát Gánh mẹ là nhạc Quách Beem, lời thơ Trương Minh Nhật.

Tuy nhiên, hai bên không đạt thỏa thuận như mong muốn. Quách Beem khẳng định bài hát do anh sáng tác và ký âm vào năm 2013, được cục Bản quyền tác giả cấp bản quyền chứng nhận vào năm 2014.

Cùng lúc, do không đạt được thỏa thuận với nghệ sĩ Lý Hải, ông Trương Minh Nhật đã gửi đơn kiện với công ty TNHH Lý Hải Production, ông Đoàn Đông Đức (tức nhạc sĩ Quách Beem).

Nam thanh niên ở Trà Vinh ho, sốt, khó thở không liên quan đến Covid-19

Thứ 6, 20/03/2020 | 16:28
K. có tiền sử bệnh ho, sốt nhưng trên mạng xã hội lại lan truyền thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ca sĩ Lý Hải lên tiếng về thông tin vừa chào đón nhóc tì thứ 5

Thứ 5, 08/08/2019 | 20:43
Nam ca sĩ khiến ai nấy phải ngỡ ngàng khi chia sẻ khoảnh khắc cùng bế con trong phòng sơ sinh với người đàn ông có ngoại hình tương tự Lý Hải.

Phim "Lật mặt: Ba chàng khuyết" bị quay lén, Lý Hải – Minh Hà bức xúc

Thứ 6, 27/04/2018 | 14:39
Vừa mới ra rạp, bộ phim điện ảnh "Lật mặt: Ba chàng khuyết" của Lý Hải đã bị kẻ xấu tung lên mạng xã hội bằng hình thức livestream khiến nhà sản xuất và người hâm mộ bức xúc.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.