Công ty đào tạo nghề thẩm mỹ Sài Gòn 'đào tạo chui' học viên

Công ty đào tạo nghề thẩm mỹ Sài Gòn 'đào tạo chui' học viên

Thứ 6, 15/05/2015 | 10:48
0
Học viên học nghề thẩm mỹ với học phí cao nhưng lại chỉ được nhận chứng chỉ có ‘giá trị ảo’, do cơ sở đào tạo nghề đang hoạt động không phép.

Hiện nay một số cơ sở đào tạo nghề thẩm mỹ không có phép của các cơ quan chức năng vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp những nguy hiểm trong nghề có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Để tìm hiểu về thực trạng vấn đề trên, trong vai người đang có nhu cầu học nghề “thẩm mỹ phun xăm” nhóm PV báo điện tử Người đưa tin đã tìm đến địa chỉ của Công ty TNHH đào tạo nghề thẩm mỹ Sài Gòn (số 19 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để "học việc".

Kinh doanh - Công ty đào tạo nghề thẩm mỹ Sài Gòn 'đào tạo chui' học viên

Bên ngoài Công ty TNHH đào tạo nghề thẩm mỹ Sài Gòn ghi rõ biển hiệu Học viện đào tạo nghề thẩm mỹ...

Có mặt tại trụ sở Công ty, qua các tin tức trên tờ rơi quảng cáo, PV đã được các nhân viên tại đây tư vấn về gói học nghề “phun thêu” trọn gói bao gồm các hạng mục: Phun mắt, môi, lông mày, xóa xăm… Chi phí cho một khóa học là 30 triệu đồng.

Nhằm thu hút học viên đến cơ sở, trong tháng 5 cơ sở này có chính sách giảm giá 50% gói học phí cho khóa học.

Theo đó, để được hưởng chế độ giảm 50%, PV đã nộp 2 triệu đồng đặt cọc. Số tiền còn lại khi đi học mới phải nộp hết.

Kinh doanh - Công ty đào tạo nghề thẩm mỹ Sài Gòn 'đào tạo chui' học viên (Hình 2).

Hóa đơn thu tiền ghi Công ty TNHH đào tạo nghề thẩm mỹ Sài Gòn. Học viên không khỏi nghi ngờ Công ty này đang 'treo đầu dê bán thịt chó'

Ngoài ra, nhân viên tư vấn ở đây còn khẳng định với học viên rằng: "Chứng chỉ là chỗ các cô cấp, trường các cô được phép của thành phố, ra trường có thể hành nghề".

"Học ra có đầy đủ chứng chỉ, bên cô là trường dạy nghề. Ở Hà Nội này nhiều cơ sở đang quảng cáo rất hoành tráng nhưng lừa đó”, nhân viên này nói chắc như đinh đóng cột.

Ngày 15/5, PV đã có buổi làm việc với Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội để làm rõ thông tin về ho

Cùng chuyên mục

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.

Mảng môi giới cải thiện mạnh, Chứng khoán Yuanta báo lãi gần gấp đôi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Trong quý I/2024, Chứng khoán Yuanta báo lãi sau thuế tăng tới 92% so với thực hiện cùng kỳ lên 37 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu mảng môi giới tăng 65%.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.