Công việc dị thường:

Công việc dị thường: "Ngủ thuê" - công việc hái ra tiền, tưởng nhàn nhãn mà hóa ra mệt không tưởng

Thứ 7, 18/04/2020 | 07:30
0
Nếu bạn muốn một công việc nhẹ nhàng, ít áp lực mà vẫn trả lương cao, hãy nghĩ đến công việc “ngủ thuê”. Nghe tên gọi của công việc này đã thấy nhàn nhãn rồi đúng không? Vậy hãy thử tìm hiểu xem công việc này có nhàn nhãn như cái tên gọi của nó hay không?

"Ngủ thuê" hay còn gọi là "ngủ chuyên nghiệp”, “ngủ ra tiền” là một công việc mới đầy thú vị. Rất nhiều khách sạn trên thế giới đã tuyển dụng các bạn trẻ vào vị trí "ngủ chuyên nghiệp" để đưa ra những trải nghiệm của họ với các dịch vụ của họ. Tuy nhiên, không thể ngờ rằng hiện nay, nó lại trở thành nghề để kiếm sống của giới trẻ.

Một khách sạn Finn ở Phần Lan từng tiến hành tuyển dụng một nhóm thanh niên vào vị trí “người ngủ chuyên nghiệp” để đánh giá chất lượng 35 phòng ngủ của khách sạn này trong 35 ngày liên tiếp.

Dân sinh - Công việc dị thường: 'Ngủ thuê' - công việc hái ra tiền, tưởng nhàn nhãn mà hóa ra mệt không tưởng

Nhiệm vụ của chuyên viên "ngủ thuê" chỉ có… ngủ, rồi góp ý với ban giám đốc và điều hành khách sạn về những thiếu sót hoặc chưa hài lòng về căn phòng đó.

Nhiệm vụ của họ chỉ có… ngủ, rồi góp ý với ban giám đốc và điều hành khách sạn về những thiếu sót hoặc chưa hài lòng về căn phòng đó. Sau đó, người này sẽ lên blog hay các trang mạng xã hội của khách sạn và nêu cảm tưởng cũng như những kinh nghiệm “ngủ” tại khách sạn của mình. 

Không chỉ có ở Phần Lan, một công ty ở Thượng Hải, Trung Quốc cũng từng tìm những người “có khả năng ngủ chuyên nghiệp” với mức đãi ngộ cực tốt: 100.000 nhân dân tệ/năm (tương đương 320 triệu đồng).

Thế nhưng, một chuyên viên “ngủ thuê” từng bộc bạch những khó khăn trong nghề khiến nhiều người có cái nhìn khác về công việc tưởng chừng như nhàn nhãn này.

Dân sinh - Công việc dị thường: 'Ngủ thuê' - công việc hái ra tiền, tưởng nhàn nhãn mà hóa ra mệt không tưởng (Hình 2).

Phan Na Bạch - chuyên gia "ngủ thuê" người Trung Quốc.

Đó chính là Phan Na Bạch - một chuyên gia Trung Quốc trong lĩnh vực “ngủ thuê”. Chuyên viên “ngủ thuê” nhưng thời gian ngủ lại ít ỏi bởi anh phải làm việc khoảng 14 tiếng/ngày.

Vậy công việc thực sự của anh là gì?

Trước khi đi “ngủ thuê”, anh Bạch sẽ đọc các thông tin trên mạng, tổng hợp đánh giá online và chọn ra khách sạn cần đến. Sau đó, anh sẽ tìm kiếm các thông tin chi tiết về khách sạn như câu chuyện khởi nghiệp, địa điểm, tình trạng giao thông và các điểm du lịch xung quanh. Khi đặt chân vào khách sạn cũng là lúc anh Bạch bắt đầu công việc của mình.

Dân sinh - Công việc dị thường: 'Ngủ thuê' - công việc hái ra tiền, tưởng nhàn nhãn mà hóa ra mệt không tưởng (Hình 3).

Công việc ngốn của anh khoảng 4-14 tiếng/ngày.

Trong thời gian lưu trú tại khách sạn, anh sẽ quan sát toàn bộ các dịch vụ, cơ sở hạ tầng, chú trọng nhiều chi tiết như lối phục vụ của nhân viên, chất lượng giường, các vật dụng vệ sinh hay mức độ phong phú của bữa sáng.

Sau khi rời khách sạn, anh sẽ viết một bài “báo cáo” dài 600-3.000 chữ (kèm hình ảnh) về khách sạn này trên trang web du lịch đã thuê anh làm việc. Điều quan trọng nhất là bài viết phải chân thực, khách quan chứ không dựa trên sở thích cá nhân của người “ngủ thuê”.

“Toàn bộ công việc tính ra sẽ mất khoảng 4-14 tiếng đồng hồ” – anh Bạch tiết lộ.

Hiện tại, anh Bạch đã có 3 năm trong nghề. Anh đã đi khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và cả châu Phi. Trong 1 năm, anh ghé thăm ít nhất 300 khách sạn ở các nước khác nhau. Nhiều bạn bè vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ anh, nhưng họ không biết anh cũng phải lao động vất vả không kém.

Riêng việc chụp ảnh cũng đã tốn rất nhiều thời gian và công sức. Trước khi chụp phải chọn góc, chuẩn bị đạo cụ làm tăng màu, ảnh phải chụp theo trào lưu đang “hot”.

Một tấm ảnh hoàn hảo thường phải chụp đi chụp lại nhiều lần. Thậm chí có lúc đang nằm trên giường nghỉ ngơi, anh Bạch tay vẫn cầm điện thoại để chỉnh sửa ảnh. Nhiều lúc quá mệt, anh còn vừa đánh máy viết bài, vừa ngủ gật.

Vậy thì, công việc “ngủ thuê” cũng không khác mấy một nghề mới nổi gần đây “travel blogger” - người viết bài chia sẻ về du lịch.

>>>Xem thêm: Công việc dị thường: Nghề ôm ấp gấu trúc mỗi ngày, được coi là việc nhẹ lương khủng

Phong Linh (t/h)

Công việc dị thường: Chuyên viên nếm thức ăn cho chó kiếm bội tiền 680 triệu – 1,7 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 16/04/2020 | 07:30
Thú cưng trở thành những người bạn thân thiết với con người. Bù lại con người rất yêu chiều những chú chó, chăm chút cho chúng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Sợ rằng thú cưng sẽ ăn phải những loại đồ ăn kém chất lượng, hương vị ngớ ngẩn hoặc hạt to hạt nhỏ lổn nhổn... Nghề thử thức ăn cho chó đã ra đời.

Công việc dị thường: “Chuyên viên ngửi nách” nhẹ nhàng đút túi 390 triệu đồng/tháng, bạn có dám thử?

Thứ 4, 15/04/2020 | 07:30
Để có được những đánh giá chính xác nhất, các công ty mỹ phẩm luôn cần một đội ngũ ngửi thử các sản phẩm của họ với tên gọi: Chuyên viên thử nghiệm chất khử mùi. Nghe có vẻ công việc này rất “sang chảnh” nhưng thực chất là “chuyên viên ngửi nách”.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.