CSGT bắt đối tượng vận chuyển ma tuý ở cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

CSGT bắt đối tượng vận chuyển ma tuý ở cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thứ 6, 08/06/2018 | 11:44
0
Qua xác minh, đối tượng khai nhận đã đi xe từ nhà ra ngã 5 phường Văn Đẩu, TP.Hải Phòng gặp người phụ nữ tên Phương (khoảng 28 tuổi) để lấy hai túi nilon đưa lên Hà Nội thì bị bắt giữ.

Vào khoảng 20h30 ngày 7/6, đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (phòng 10, cục CSGT – bộ Công an) đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng phát hiện thấy một chiếc xe ô tô màu trắng BKS: 15A-388.57 có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma tuý.

CSGT bắt đối tượng vận chuyển ma tuý ở cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Đối tượng Huy bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma tuý từ Hải Phòng lên Hà Nội.

Ngay sau đó, đội đã báo về Trưởng phòng 10 và được chỉ đạo huy động lực lượng hỗ trợ để bắt giữ chiếc xe. Đến 21h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô này chạy theo hướng Hải Phòng về Hà Nội đi đến trạm thu giá KM10+600 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (thuộc địa phận xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) không sử dụng đèn chiếu sáng, tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe. Qua quan sát, lực lượng chức năng phát hiện một hộp phía dưới vô lăng xe ô tô có các viên nén dạng tròn màu xanh.

Lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng và phát hiện thêm tại túi quần đùi bên phải đối tượng đang mặc có các viên nén tròn màu trắng đục, tổ công tác đã đưa đối tượng, phương tiện cùng tang vật vào khu điều hành trạm thu giá.

CSGT bắt đối tượng vận chuyển ma tuý ở cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Hình 2).

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cho biết: “Đối tượng tên là Đặng Văn Huy (SN 1989, địa chỉ: Văn Đẩu, Kiến An, TP.Hải Phòng), đối tượng khai các viên nén trên là ma tuý”.

“Sau đó, lực chức năng đã lập biên bản với hành vi không sử dụng đèn chiếu sáng, không có giấy phép lái xe. Đồng thời, đề nghị Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, viện Kiểm sát,  phối hợp khám xét và tiến hành điều tra ban đầu”, vị này cho hay.

Qua đấu tranh, đối tượng Huy khai nhận, vào khoảng 17h ngày 6/6, đã đi xe từ nhà ra ngã 5 phường Văn Đẩu hẹn gặp một người phụ nữ tên Phương (khoảng 28 tuổi không rõ địa chỉ cụ thể) tại một quán nước. Tại đây, người phụ nữ đưa cho Huy hai túi nilon.

Trong đó, một túi đựng các viên nén dạng tròn có đường kính 1cm màu trắng đục, Huy không đếm số lượng cụ thể các viên nén trong hai túi. Sau đó, Huy thuê xe ô tô của anh Vũ Đức Anh (SN 1988, trú tại xã Minh Tân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng) rồi một mình lái xe ô tô Mazda màu trắng BKS: 15A-388.57 đi lên Hà Nội, tới trạm thu giá KM10+600 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thì bị bắt giữ. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Diệu Nam - Thế Anh

Đoàn xe ô tô con bất ngờ dừng đỗ trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thứ 5, 07/06/2018 | 19:49
Lãnh đạo ban Quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, trong đoàn xe còn có cô dâu chú rể và hai bên gia đình. Tuy nhiên, khi thấy cơ quan chức năng tới họ đã vội vàng lên xe di chuyển.

Hà Nội: Lời khai lạnh người của nghi can sát hại nữ sinh viên tìm phòng trọ

Thứ 3, 05/06/2018 | 10:29
Nghi phạm Tú đã dùng gạch đập vào đầu cô gái rồi lôi vào phòng thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, Tú ngủ tại đây đến ngày hôm sau thì bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ô tô bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thứ 3, 15/05/2018 | 19:15
Đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô cố tình chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến nhiều người phải bức xúc.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.